.

Sơ kết chương trình phát triển công nghiệp giai đoạn 2011-2015

Thứ Hai, 29/07/2013, 18:29 [GMT+7]

(QBĐT) - Chiều 25-7, UBND tỉnh tổ chức hội nghị sơ kết 3 năm thực hiện Chương trình phát triển công nghiệp tỉnh giai đoạn 2011-2015. Đồng chí Nguyễn Hữu Hoài, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì hội nghị. Tham dự hội nghị có đồng chí Nguyễn Xuân Quang, UVTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh; Trần Văn Tuân, UVTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh và đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành, đơn vị liên quan.

Đồng chí Nguyễn Hữu Hoài, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu kết luận tại hội nghị.
Đồng chí Nguyễn Hữu Hoài, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu kết luận hội nghị.

Theo báo cáo của Sở Công thương, sau 3 năm triển khai thực hiện Chương trình phát triển công nghiệp, mặc dù không đạt mục tiêu đề ra nhưng giá trị sản xuất công nghiệp vẫn tăng trưởng đều qua các năm.

Cụ thể: năm 2011 giá trị sản xuất đạt 6.543 tỷ đồng, tăng 10,5%; năm 2012 đạt 7.137 tỷ đồng, tăng 9%; 6 tháng đầu năm 2013 đạt 3.701 tỷ đồng, tăng 9,8%. Với dự ước giá trị sản xuất công nghiệp cả năm 2013 đạt 7.830 tỷ đồng, tăng 9,7% thì sẽ đưa tốc độ tăng trưởng bình quân 2 năm 2011-2013 đạt 9,8% (mục tiêu chương trình tăng 20-21%).

Có nhiều nguyên nhân dẫn đến Chương trình phát triển công nghiệp không đạt mục tiêu đề ra, nhưng tựu trung vẫn do ảnh hưởng của khủng hoảng kinh tế thế giới và trong khu vực, lạm phát và lãi suất ngân hàng trong nước tăng cao nên doanh nghiệp khó tiếp cận được với nguồn vốn vay, dẫn đến thiếu vốn để đầu tư phát triển sản xuất kinh doanh. Do thực hiện các biện pháp kiềm chế lạm phát, tiết kiệm chi tiêu, cắt giảm đầu tư công nên sức mua giảm mạnh, lượng hàng tồn kho cao đã ảnh hưởng đến hoạt động của doanh nghiệp, cũng như đời sống và việc làm của lao động.

Sự phối hợp giữa các cấp, các ngành trong việc triển khai thực hiện các dự án lớn, dự án trọng điểm của tỉnh chưa chặt chẽ làm ảnh hưởng không nhỏ đến tiến độ đầu tư và phát triển của doanh nghiệp. Các doanh nghiệp sản xuất CN-TTCN trên địa bàn tỉnh ta phần lớn là doanh nghiệp vừa và nhỏ, năng lực tài chính còn hạn chế, công nghệ thiết bị sản xuất còn lạc hậu, chưa được đầu tư, đổi mới…

Tại hội nghị, các đại biểu đã tập trung thảo luận, phân tích những khó khăn, vướng mắc còn tồn tại và bổ sung một số giải pháp vào kế hoạch thực hiện Chương trình phát triển công nghiệp trong thời gian tới.

Kết luận tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Hữu Hoài, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh: Sở Công thương cần tiếp thu những ý kiến phát biểu của các sở, ngành, đơn vị liên quan để bổ sung và hoàn chỉnh báo cáo sơ kết chương trình nhằm sát đúng với thực tế hơn. Trên cơ sở tính toán lại giá trị sản xuất trong những năm tới, nếu thấy không phù hợp thì hạ chỉ tiêu tăng trưởng xuống. Báo cáo phải bổ sung những kiến nghị, đề xuất với Chính phủ, Bộ Công thương và với tỉnh, phải đánh giá kết quả thực chất trên cơ sở mục tiêu chương trình đã đề ra.

Bên cạnh việc chọn lọc các giải pháp nằm trong chương trình để đưa vào báo cáo sơ kết, Sở Công thương cần bổ sung một số giải pháp thực hiện trong thời gian tới như: giúp đỡ và tháo gỡ khó khăn cho các dự án đã đi vào hoạt động, hỗ trợ và tạo mọi điều kiện thuận lợi cho các dự án đang triển khai đi vào hoạt động theo đúng tiến độ, tiếp tục kêu gọi và xúc tiến đầu tư tại các khu công nghiệp…

                                                                             Hiền Chi