Hội nghị thường kỳ tháng 4-2012 của UBND tỉnh:

Tập trung thu hoạch vụ đông xuân và đẩy mạnh hoạt động du lịch

Cập nhật lúc 22:01, Thứ Bảy, 05/05/2012 (GMT+7)

(QBĐT) - Ngày 4-5, UBND tỉnh đã tổ chức hội nghị thường kỳ tháng 4-2012 để đánh giá tình hình kinh tế- xã hội 4 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ trọng tâm tháng 5. Dự hội nghị có đại diện Thường trực HĐND tỉnh, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; đại diện lãnh đạo các sở và một số ban, ngành trong tỉnh. Các đồng chí Nguyễn Hữu Hoài, Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh và Trần Tiến Dũng, Tỉnh uỷ viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì hội nghị.

 

Đồng chí Nguyễn Hữu Hoài kết luận tại hội nghị. Ảnh: V.P
Đồng chí Nguyễn Hữu Hoài kết luận tại hội nghị. Ảnh: V.P

Trong tháng 4, UBND tỉnh đã chỉ đạo các ngành, địa phương tập trung đẩy mạnh sản xuất nông nghiệp, chú trọng chăm sóc lúa đông xuân, bảo vệ rừng, phòng ngừa dịch bệnh gia súc, gia cầm; đẩy mạnh thực hiện các chính sách nhằm tháo gỡ khó khăn cho các doanh nghiệp; tăng cường công tác quản lý đầu tư từ vốn ngân sách; đẩy mạnh công tác giải phóng mặt bằng; chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ các dự án trọng điểm...

Tại hội nghị, Sở Kế hoạch và Đầu tư đã báo cáo tình hình kinh tế- xã hội tháng 4 và 4 tháng đầu năm 2012. Theo đó, sản xuất nông nghiệp 4 tháng đầu năm có những chuyển biến tích cực, lúa đông xuân phát triển tốt, hiện nay đã trỗ đều, có nhiều nơi lúa đã chín; công tác phòng, chống dịch bệnh cho gia súc, gia cầm được tăng cường và không để dịch bệnh lớn phát sinh trên địa bàn, tuy vậy tổng đàn có chiều hướng giảm; sản lượng thuỷ sản khai thác và nuôi trồng tháng 4 đạt 4.261 tấn, 4 tháng đạt 12.180 tấn, tăng 8,8% so với cùng kỳ và đạt 23,9% kế hoạch. Chỉ số sản xuất công nghiệp 4 tháng tăng 5,2% so với cùng kỳ, một số ngành tăng khá là sản xuất xi măng, gạch, ngói... Kim ngạch xuất khẩu tháng 4 đạt gần 9 triệu USD, 4 tháng đạt 42,1 triệu USD, giảm 6,4% so với cùng kỳ. Số lượng khách du lịch đến tỉnh ta trong tháng 4 hơn 87 ngàn lượt, 4 tháng 291 ngàn lượt, tăng 6,8% so với cùng kỳ, trong đó khách quốc tế tăng gần 20%. Tổng thu ngân sách nhà nước 4 tháng gần 500 tỷ đồng, tăng 30% so với cùng kỳ. Đến 16-4, các tổ chức tín dụng đã huy động nguồn vốn 11.184 tỷ đồng, tăng 7,2% so với đầu năm. Tuy vậy, việc cho vay doanh nghiệp rất hạn chế, 4 tháng không tăng mà giảm so với cùng kỳ. Công tác xúc tiến đầu tư được đẩy mạnh, trong 4 tháng có 8 dự án được cấp giấy chứng nhận đầu tư và tiếp nhận đăng ký đầu tư mới 3 dự án...

Trên lĩnh vực văn hoá- xã hội, trong tháng ngành văn hoá, thể thao và du lịch đã phối hợp với các cấp, ngành, địa phương tổ chức nhiều hoạt động kỷ niệm các ngày lễ lớn; tiếp tục triển khai các hoạt động chuẩn bị cho “Tháng du lịch Quảng Bình”. Công tác tiếp dân, xử lý khiếu nại, tố cáo được đẩy mạnh; lãnh đạo và cán bộ tiếp dân của các cơ quan, đơn vị đã trực tiếp xem xét, hướng dẫn trả lời thắc mắc cho công dân, đồng thời kiểm tra, đôn đốc trả lời của các cấp, các ngành, đơn vị cho công dân đúng theo quy định. Công tác chăm sóc sức khoẻ nhân dân tiếp tục được đẩy mạnh, thời gian qua không có dịch bệnh lớn xảy ra trên địa bàn... Tình hình an ninh chính trị- trật tự an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh và hai tuyến biên giới tiếp tục được giữ vững và cơ bản ổn định...

Các ý kiến tại hội nghị thống nhất với đánh giá tình hình tháng 4 và 4 tháng đầu năm. Tuy vậy, nhiều ý kiến tỏ ra băn khoăn về tình hình khó khăn của các doanh nghiệp, một phần vốn vay khó tiếp cận, một phần tiềm lực doanh nghiệp quá yếu. Sản xuất công nghiệp tăng trưởng chậm lại, nhiều mặt hàng truyền thống tiêu thụ khó khăn dẫn đến sản xuất đình đốn...

Về nhiệm vụ tháng 5, UBND tỉnh đã đề ra một số công việc trọng tâm cần tập trung chỉ đạo, trong đó tập trung thu hoạch vụ đông xuân và triển khai vụ hè thu; tiếp tục tháo gỡ khó khăn cho các doanh nghiệp; đẩy nhanh tiến độ các dự án trọng điểm; thực hiện tốt công tác thu ngân sách; tổ chức tốt hoạt động du lịch...

Kết luận hội nghị, đồng chí Nguyễn Hữu Hoài cho rằng 4 tháng đầu năm trong điều kiện hết sức khó khăn, nhưng kinh tế - xã hội của tỉnh vẫn đạt được những kết quả tích cực là điều đáng phấn khởi. Đó là sản xuất đông xuân được mùa toàn diện; xây dựng nông thôn mới có nhiều tiến bộ, tạo bước chuyển biến tích cực trong nhận thức của người dân nên có một số phong trào khá như hiến đất làm đường giao thông; lĩnh vực công nghiệp, xây dựng cơ bản mặc dầu khó khăn gay gắt nhưng có mức tăng trưởng tương đối khá; các hoạt động dịch vụ đạt kết quả cao, lượng khách du lịch tăng khá, trong đó khách lữ hành tăng cao so với cùng kỳ; công tác xúc tiến đầu tư đã được đẩy mạnh; các hoạt động văn hoá- xã hội có nhiều chuyển biến...

Về nhiệm vụ tháng 5 và những tháng tiếp theo, đồng chí Nguyễn Hữu Hoài đã nhấn mạnh một số công việc chủ yếu. Đó là tập trung thu hoạch vụ đông xuân và triển khai ngay vụ hè thu, bảo đảm thu hoạch trước mùa lụt bão, đồng thời đẩy mạnh phòng, chống cháy rừng, bảo vệ rừng. Đối với đàn gia súc, gia cầm ngành nông nghiệp cần có kế hoạch cụ thể để khôi phục tổng đàn; tiếp tục huy động sức dân trong xây dựng nông thôn mới, nhưng để làm được điều đó cần công khai minh bạch để dân rõ những khoản nào là nhà nước đầu tư, việc nào là dân phải lo. Chuẩn bị thật tốt, chu đáo các điều kiện cho việc nâng cấp thị trấn Ba Đồn lên đô thị loại 4, thành phố Đồng Hới lên đô thị loại 2 vào năm 2015, khởi công xây dựng cầu Nhật Lệ 2 vào trước 2-9-2012.

Tiếp tục có biện pháp cụ thể và tập trung các ngành, các cấp hỗ trợ doanh nghiệp nhằm tăng chỉ số sản xuất công nghiệp. Tiếp tục đẩy mạnh các hoạt động dịch vụ như tổ chức hội chợ, thu ngân sách, đặc biệt là hoạt động du lịch. Bên cạnh đẩy mạnh quảng bá, mở thêm tua, tuyến để thu hút khách, cần tăng cường quản lý nhà nước đối với hoạt động du lịch, ngăn chặn, xử phạt kịp thời các vi phạm... Tăng cường hoạt động văn hoá xã hội, tổ chức tốt kỳ thi tốt nghiệp bảo đảm an toàn, nghiêm túc, đúng quy chế; đẩy mạnh phòng ngừa dịch bệnh trong mùa hè...

                                                                                                                    V. P
 

,
.
.
.