.

Đẩy mạnh các hoạt động phòng chống sốt rét

Thứ Sáu, 14/06/2013, 08:10 [GMT+7]

(QBĐT) - Kim Thủy là một xã biên giới của huyện Lệ Thủy có địa bàn rộng, diện tích tự nhiên là 48.567 ha với 829 hộ, 3389 nhân khẩu, trong đó người dân tộc Vân Kiều chiếm khoảng 80%/tổng số dân. Đặc điểm về địa hình, khí hậu không mấy thuận lợi nên người dân không chỉ gặp khó khăn trong phát triển kinh tế mà họ còn thiếu cả kiến thức chăm sóc sức khỏe, đặc biệt là phòng chống dịch bệnh sốt rét.

Nhiều năm liền, tình hình sốt rét trên địa bàn xã Kim Thủy diễn biến hết sức phức tạp. Số người mắc sốt rét và tỷ lệ ký sinh trùng sốt rét trong máu khá cao, nhất là ở các bản như: Mít Cát, Làng Ho, Rum...

Trước tình hình đó, Trung tâm y tế dự phòng huyện Lệ Thủy đã tăng cường các hoạt động phòng chống sốt rét trên địa bàn xã Kim Thủy, phân công cán bộ y tế trực tiếp bám địa bàn và phối hợp với Trạm y tế xã, Trạm y tế quân dân y kết hợp Làng Ho để triển khai nhiều hoạt động phòng chống sốt rét. Việc đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động bà con thực hiện tốt vệ sinh môi trường, dọn dẹp nhà cửa, chuồng trại sạch sẽ và sử dụng màn khi ngủ... đã từng bước làm thay đổi nhận thức và hành động của người dân trong việc chủ động phòng chống dịch bệnh sốt rét.

Cán bộ y tế Trung tâm phòng chống sốt rét-nội tiết tỉnh hướng dẫn cán bộ Trạm y tế quân dân y kết hợp Làng Ho sử dụng kính hiển vi để thực hiện tốt công tác phòng chống sốt rét.
Cán bộ y tế Trung tâm phòng chống sốt rét-nội tiết tỉnh hướng dẫn cán bộ Trạm y tế quân dân y kết hợp Làng Ho sử dụng kính hiển vi để thực hiện tốt công tác phòng chống sốt rét.

Xuất phát từ thực tế, người dân Kim Thủy thường vào rừng làm rẫy và đó cũng là nơi rất dễ nảy sinh dịch bệnh nên cán bộ y tế đã có nhiều biện pháp tiếp cận với các đối tượng nhằm vận động họ mang theo màn chống muỗi và cung  cấp thuốc điều trị dự phòng sốt rét khi vào rừng. Thông qua đội ngũ cán bộ y tế thôn bản ở tất cả các địa bàn, người dân đã được phổ biến các kiến thức phòng chống dịch bệnh, được cấp thuốc và màn có tẩm hóa chất diệt muỗi.

Trong công tác phòng chống sốt rét ở Kim Thủy phải kể đến sự nỗ lực của Trạm y tế quân dân y kết hợp Làng Ho. Mặc dù mới thành lập, đi vào hoạt động được hơn 1 năm nhưng với sự quan tâm của Phòng Hậu cần, Ban Quân y Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh, Đồn Biên phòng Làng Ho và Đảng ủy, chính quyền địa phương nên trạm đã thực hiện tốt các nhiệm vụ chăm sóc sức khỏe ban đầu, phòng chống dịch bệnh cho cán bộ, chiến sĩ và người dân trên địa bàn.

Đồng chí Nguyễn Văn Trung, Trưởng trạm y tế quân dân y kết hợp Làng Ho cho biết: Trong công tác phòng chống sốt rét, trạm luôn đẩy mạnh hoạt động giám sát dịch ở tất cả các bản thường xảy ra sốt rét và thực hiện tốt công tác khám, điều trị bước đầu cho người dân trên địa bàn. Hàng năm, đơn vị luôn phối hợp với Trung tâm y tế dự phòng huyện trong triển khai những hoạt động như phun tồn lưu, tẩm màn bằng hóa chất diệt muỗi và tuyên truyền cho người dân về những tác hại của bệnh sốt rét.

Người dân Kim Thủy ngày càng chú trọng hơn đến việc vệ sinh môi trường, giữ nhà cửa luôn sạch sẽ thoáng mát.
Người dân Kim Thủy ngày càng chú trọng hơn đến việc vệ sinh môi trường, giữ nhà cửa luôn sạch sẽ thoáng mát.

Cán bộ y tế quân hàm xanh cùng lực lượng cán bộ y tế cơ sở vừa làm nhiệm vụ điều trị, tuyên truyền, vừa giúp dân làm tốt công tác vệ sinh môi trường, phát quang bụi rậm, khơi thông cống rãnh, san lấp các vũng nước tù đọng. Bằng việc trang bị cho người dân những biện pháp đơn giản trong phòng chống sốt rét như mặc áo quần dài, mang theo màn, thuốc sốt rét khi đi rừng hay đốt rác để tạo khói xua muỗi, không chứa nước dài ngày... nên bà con đã chủ động thực hiện.

Trong năm 2012, đơn vị đã điều trị có hiệu quả cho 21 bệnh nhân sốt rét. Mới đây, Trung tâm phòng chống sốt rét-nội tiết tỉnh đã cung cấp cho trạm một cụm kính hiển vi, tạo điều kiện thuận lợi để đơn vị thực hiện tốt hơn việc giám sát, phát hiện ký sinh trùng sốt rét.

Qua trao đổi với đồng chí Hồ Văn Mừng, Chủ tịch UBND xã Kim Thủy, chúng tôi được biết: Do địa hình phức tạp, dân cư phân bố không đều nên việc triển khai các hoạt động phòng chống dịch bệnh, đặc biệt là phòng chống sốt rét ở xã còn gặp rất nhiều khó khăn.

Trước đây mọi hoạt động phòng chống sốt rét ở xã chỉ dựa vào trạm y tế và đội ngũ cán bộ y tế thôn, bản trong khi địa bàn rộng, tình hình dịch bệnh lại diễn biến phức tạp nên rất khó nắm bắt, nhất là việc kiểm soát lực lượng lao động thường xuyên vào rừng. Từ khi Trạm y tế quân dân y được thành lập, nhiều hoạt động phòng chống sốt rét và phòng chống dịch bệnh cũng được tăng cường...

                                                                                      P. V