.

Campuchia: Chính quyền Phnom Penh cấm KKK biểu tình

Chủ Nhật, 13/07/2014, 07:39 [GMT+7]
Tổ chức KKK biểu tình trái phép tại thủ đô Phnom Penh, Campuchia. (Nguồn: AFP)
Tổ chức KKK biểu tình trái phép tại thủ đô Phnom Penh, Campuchia. (Nguồn: AFP)

Ngày 12-7, chính quyền thành phố Phnom Penh đã ra lệnh cấm tuyệt đối hoạt động biểu tình, diễu hành của các tổ chức Khmer Kampuchea Krom (KKK) tại thủ đô vì quan ngại gây ảnh hưởng trật tự giao thông.

Chính quyền thành phố Phnom Penh cũng cảnh báo sẽ sử dụng các biện pháp pháp lý đối với các tổ chức bất tuân lệnh cấm của chính quyền, vi phạm các quy định của pháp luật.

Tuyên bố của Phó Đô trưởng Phnom Penh Khuong Srieng được đưa ra sau khi một số tổ chức KKK tại Campuchia tuyên bố ngày 21-7 sẽ tổ chức một cuộc tuần hành và biểu tình trước Đại sứ quán Việt Nam và sứ quán một số nước tại Campuchia, để đòi hỏi người phát ngôn Đại sứ quán Việt Nam “xin lỗi về một tuyên bố liên quan đến lịch sử vùng đất Khmer Krom.”

Hôm 8-7 vừa qua, bất chấp lệnh cấm trước đó của chính quyền, KKK đã tổ chức một cuộc biểu tình gần Đại sứ quán Việt Nam tại Campuchia, với sự tham gia của khoảng gần 200 người.

Cuộc biểu tình đã gây gián đoạn nghiêm trọng giao thông trên con đường lớn nhất của thủ đô Phnom Penh./.

Theo Vietnam+