.

Công an thị xã Ba Đồn với phong trào thi đua "Vì an ninh Tổ quốc"

Thứ Ba, 10/03/2015, 09:37 [GMT+7]

(QBĐT) - Ngày 22-3-2014, thị xã Ba Đồn chính thức tổ chức lễ công bố thành lập theo Nghị quyết số 125/NĐ-CP ngày 20-12-2013 của Chính phủ. Theo đó, bộ máy của Công an thị xã Ba Đồn cũng được thành lập và chính thức đi vào hoạt động từ ngày 1-4-2014. Với chức năng nhiệm vụ làm công tác bảo vệ an ninh Tổ quốc và giữ gìn trật tự an toàn xã hội trên địa bàn, gồm 6 phường và 10 xã. Từ khi đi vào hoạt động đến nay, Công an thị xã Ba Đồn một mặt vừa ổn định tổ chức, nền nếp của đơn vị, mặt khác chú trọng đẩy mạnh các phong trào thi đua trong toàn lực lượng Công an thị xã.

Những ngày đầu thành lập thị xã Ba Đồn, tình hình trật tự an toàn xã hội trên địa bàn có nhiều diễn biến phức tạp. Chính vì vậy, tập thể Ban chỉ huy Công an thị xã Ba Đồn luôn tăng cường vai trò lãnh đạo, chỉ đạo chặt chẽ cán bộ chiến sĩ và các đội nghiệp vụ làm tốt công tác nắm tình hình trên tất cả các lĩnh vực công tác. Đặc biệt chú trọng hướng về cơ sở, giải quyết ổn thỏa các vấn đề liên quan đến an ninh nội bộ, tôn giáo, an ninh nông thôn; giải phóng mặt bằng mở rộng quốc lộ 1 và các vấn đề an ninh trật tự xảy ra trên địa bàn.

Bên cạnh đó, Công an thị xã Ba Đồn đã kịp thời tham mưu cho Thị ủy, UBND thị xã Ba Đồn ban hành nhiều văn bản, kế hoạch về công tác an ninh trật tự, thành lập Ban chỉ đạo thực hiện Pháp lệnh số 16 của UBTV Quốc hội về quản lý vũ khí vật liệu nổ, CCHT, Ban chỉ đạo an toàn giao thông thị xã Ba Đồn, Ban chỉ đạo xây dựng mô hình "Trường học an toàn về an ninh trật tự", Ban chỉ đạo thực hiện Chương trình quốc gia phòng chống tội phạm, AIDS, tệ nạn ma túy, mại dâm và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc của thị xã Ba Đồn.

Nhờ sự triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ và sự phối hợp tích cực của cấp ủy, chính quyền các cấp, các cơ quan, ban, ngành đoàn thể trên địa bàn nên gần 1 năm qua, phong trào thi đua "Vì ANTQ" tại Công an thị xã Ba Đồn đã đạt được nhiều kết quả đáng ghi nhận, được quần chúng nhân dân đồng tình ủng hộ. Điển hình, trên lĩnh vực đấu tranh, phòng chống tội phạm, bảo đảm trật tự an toàn xã hội, các lực lượng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội, Cảnh sát kinh tế, Cảnh sát ma túy... đã không quản mọi khó khăn thi đua lập nhiều chiến công.

Trong đó đã điều tra, khám phá kết luận 37 vụ/42 vụ phạm pháp hình sự; triệt phá 2 ổ, nhóm/11 đối tượng trộm cắp tài sản và cướp giật tài sản; phát hiện bắt quả tang 4 vụ /10 đối tượng ma túy, thu giữ 4,291g hêrôin, 2,407g ma túy tổng hợp, 23,5g lá cần sa khô và 64,3 triệu đồng tiền mặt; truy bắt, vận động được 3 đối tượng truy nã ra đầu thú.

Công tác quản lý hành chính về trật tự xã hội, được tăng cường về lực lượng cũng như thời gian phục vụ nhân dân đăng ký tạm trú, tạm vắng, cấp phát chứng minh nhân dân, quản lý chặt chẽ nhân khẩu, hộ khẩu và các cơ sở kinh doanh có điều kiện về an ninh trật tự trên địa bàn.

Trên lĩnh vực bảo đảm trật tự an toàn giao thông - trật tự công cộng, lực lượng Công an đã tổ chức hàng trăm ca tuần tra kiểm soát giao thông đường bộ, đường sắt và đường thủy nội địa, phát hiện, xử lý trên 4 ngàn trường hợp vi phạm, bảo đảm trật tự giao thông, trật tự công cộng ở các tuyến đường. Ngoài ra, lực lượng Cảnh sát giao thông còn tổ chức hàng chục lượt tuyên truyền pháp luật an toàn giao thông thông qua hệ thống loa truyền thanh và hội nghị trong quần chúng nhân dân, góp phần nâng cao ý thức chấp hành luật giao thông trong cán bộ, nhân dân và học sinh trên địa bàn.

Ban chỉ huy Công an thị xã Ba Đồn luôn xác định rõ, muốn phong trào thi đua có lớn mạnh, mỗi cán bộ chiến sĩ  luôn biết dựa vào dân "Lấy dân làm gốc". Nhờ vận dụng đúng đắn phương châm "Lấy dân làm gốc" vào thực tiễn công việc nên đã khơi nên phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc rộng lớn trên địa bàn.

Từ phong trào, quần chúng nhân dân đã tích cực phối hợp với lực lượng Công an thị xã Ba Đồn tham gia tuần tra 841 lượt vào ban đêm; gọi hỏi răn đe 545 lượt đối tượng vi phạm pháp luật. Đặc biệt, tham gia đấu tranh truy bắt, nhiều băng, nhóm tội phạm trộm cắp, gây rối trật tự công cộng, vận động đối tượng truy nã ra đầu thú. Điển hình gần đây, quần chúng đã phối hợp với lực lượng Công an nhanh chóng điều tra làm rõ và bắt đối tượng Nguyễn Phi Long (sinh 1995, trú tại thôn Cảnh Thượng, xã Cảnh Dương, huyện Quảng Trạch) gây ra 4 vụ cướp giật tài sản trên địa bàn; bắt giữ hai đối tượng Đoàn Thanh Nam (sinh năm 1988) và Đoàn Minh Hoàng (sinh năm 1995) đều trú tại thôn Vĩnh Phú, xã Quảng Hòa, thị xã Ba Đồn, gây ra nhiều vụ trộm cắp tài sản trên địa bàn.

Nhiều mô hình quần chúng làm công tác an ninh trật tự bước đầu đi vào hoạt động như mô hình "Thôn không có tệ nạn ma túy", tại thôn Vĩnh Phú, xã Quảng Hòa; mô hình "Cựu chiến binh tham gia giữ gìn an ninh trật tự" của thị xã Ba Đồn; mô hình "vận động nhân dân tự nguyện cam kết chấp hành tốt pháp luật" tại xã Quảng Sơn, xã Quảng Trung... đã phát huy tác dụng trong công tác giữ gìn an ninh trật tự tại địa phương.

Với khẩu hiệu thi đua hành động: "Mỗi cán bộ chiến sĩ Công an thị xã Ba Đồn mỗi ngày làm một việc tốt vì dân", gần 1 năm qua, cán bộ chiến sĩ Công an thị xã Ba Đồn đã nỗ lực quyết tâm, cùng nhau lập nhiều chiến công, ghi vào sổ vàng lập công, góp phần đẩy mạnh các phong trào thi đua, các cuộc vận động lớn của Đảng, của ngành, xây dựng tập thể đơn vị, xây dựng đảng bộ, chi bộ, các tổ chức quần chúng  ngày càng lớn mạnh, đoàn kết. Từ trong phong thi đua  "Vì an ninh Tổ quốc", Công an thị xã Ba Đồn đã được Bộ Công an tặng 3 bằng khen; UBND tỉnh tặng 1 bằng khen và hàng trăm lượt giấy khen của tập thể và cá nhân được các cấp trao tặng.

T.H