.

LLVT Quảng Ninh với phong trào thi đua "Ngành hậu cần quân đội làm theo lời Bác Hồ dạy"

Thứ Ba, 10/03/2015, 09:39 [GMT+7]

(QBĐT) - Những năm qua, phong trào thi đua “Ngành hậu cần quân đội làm theo lời Bác Hồ dạy” đã thực sự làm chuyển biến sâu sắc nhận thức về công tác hậu cần từ người chỉ huy đến mọi cán bộ chiến sỹ trong LLVT huyện Quảng Ninh.

Phong trào thi đua “Ngành hậu cần quân đội làm theo lời Bác Hồ dạy” được triển khai và lan tỏa sâu rộng trong LLVT huyện Quảng Ninh. Phong trào được cụ thể hoá bằng những việc làm thiết thực, góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả các mặt công tác, phục vụ nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu, xây dựng LLVT huyện vững mạnh, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới.

Thượng tá Nguyễn Duy Đông, Chỉ huy trưởng Ban chỉ huy Quân sự huyện Quảng Ninh cho biết: “Đảng uỷ, chỉ huy đơn vị luôn chú trọng thực hiện phong trào thi đua, bảo đảm kịp thời hậu cần cho các nhiệm vụ và hoạt động của đơn vị. Từ phong trào thi đua “Ngành hậu cần quân đội làm theo lời Bác Hồ dạy” đã tạo động lực thúc đẩy thực hiện các phong trào, các cuộc vận động có hiệu quả như “Quản lý, khai thác vũ khí, trang bị kỹ thuật tốt, bền, an toàn, tiết kiệm và an toàn giao thông”, “Xây dựng và quản lý doanh trại chính quy xanh - sạch - đẹp”, “Tăng gia sản xuất giỏi”, “Xây dựng bếp nuôi quân giỏi, quản lý tốt”,... góp phần xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện. 

Để bảo đảm hậu cần dự trữ cho nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu và hoạt động thường xuyên cũng như đột xuất, Ban chỉ huy Quân sự huyện duy trì tốt chế độ hậu cần sẵn sàng chiến đấu, các kế hoạch, phương án bảo đảm hậu cần luôn được bổ sung, điều chỉnh phù hợp, sát với tình hình, nhiệm vụ cụ thể. Đội ngũ cán bộ làm công tác hậu cần luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, nắm chắc kế hoạch và chỉ đạo của cấp trên, chấp hành nghiêm kỷ luật của đơn vị.

Sản phẩm tăng gia của ngành hậu cần (Bộ CHQS tỉnh) được trưng bày tại gian triễn lãm nhân dịp kỷ niệm 410 năm hình thành tỉnh Quảng Bình. Ảnh: T.H
Sản phẩm tăng gia của ngành hậu cần (Bộ CHQS tỉnh) được trưng bày tại gian triển lãm nhân dịp kỷ niệm 410 năm hình thành tỉnh Quảng Bình. Ảnh: T.H

Công tác nuôi dưỡng bộ đội được thực hiện đầy đủ, bảo đảm  tiêu chuẩn, định lượng cho các đối tượng, chất lượng bữa ăn ngày được nâng lên, thường xuyên cải tiến, chế biến món ăn bảo đảm an toàn vệ sinh thực phẩm. Đối với công tác bảo đảm quân nhu, đơn vị thường xuyên duy trì và đẩy mạnh tăng gia sản xuất kết hợp làm kinh tế. Tổ chức tốt khu tăng gia sản xuất tập trung tại xã An Ninh và khu vực hồ Rào Đá, xã Trường Xuân; thực hiện liên kết tham gia trồng rừng bảo vệ khu căn cứ quân sự tại xã Trường Xuân. Kết quả thu hoạch hàng năm, về rau xanh các loại đạt 147 kg/người, thịt các loại đạt 57 kg/người.

Bên cạnh đó, Ban chỉ huy Quân sự huyện còn chú trọng thực tốt công tác vệ sinh phòng dịch, chăm sóc sức khỏe bộ đội. Phối hợp với Ban quân y Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh và Trung tâm y tế dự phòng tổ chức khám sức khỏe cho cán bộ, sỹ quan trong đơn vị.

Phong trào “Xây dựng và quản lý doanh trại chính quy, xanh, sạch, đẹp” tiếp tục được duy trì và đẩy mạnh theo hướng sâu, rộng, bền vững. Xác định cơ sở vật chất hậu cần là tài sản chung nên đơn vị thường xuyên quản lý và kiểm tra nhằm nâng cao tuổi thọ sử dụng, giảm tối thiểu sự xuống cấp hoặc mất mát. Đơn vị thường xuyên làm tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho cán bộ, sỹ quan nói chung và cán bộ làm công tác hậu cần nói riêng về vị trí, tầm quan trọng của công tác hậu cần trong giai đoạn hiện nay, không ngừng củng cố, kiện toàn đội ngũ làm công tác hậu cần đủ về số lượng, vững về chuyên môn, nghiệp vụ, ý thức, trách nhiệm cao.

Trong thời gian tới, LLVT huyện  Quảng Ninh tiếp tục duy trì nghiêm túc lực lượng vật chất hậu cần sẵn sàng chiến đấu, bảo đảm đầy đủ kịp thời; đẩy mạnh tăng gia sản xuất có hiệu quả, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho bộ đội; tiếp tục gắn việc thực hiện phong trào thi đua “Ngành hậu cần quân đội làm theo lời Bác Hồ dạy” với việc “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” và phong trào thi đua quyết thắng của đơn vị, góp phần xây dựng ngành hậu cần chính quy, vững mạnh, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.

Ngọc Khang
(Đài TT-TH Quảng Ninh)