.
Kỷ niệm 70 năm ngày thành lập QĐNDVN (22-12-1944 - 22-12-2014) và 25 năm ngày hội Quốc phòng toàn dân (22-12-1989 - 22-12-2014):

Phát huy truyền thống QĐND Việt Nam anh hùng, LLVT Quảng Bình quyết tâm hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao

Thứ Sáu, 19/12/2014, 16:47 [GMT+7]
Động viên thanh niên địa phương lên đường nhập ngũ. Ảnh: Lan Anh
Động viên thanh niên địa phương lên đường nhập ngũ. Ảnh: Lan Anh

(QBĐT) - Cách đây 70 năm, thực hiện Chỉ thị của lãnh tụ Hồ Chí Minh, ngày 22-12-1944, tại khu rừng giữa hai tổng Hoàng Hoa Thám và Trần Hưng Đạo thuộc châu Nguyên Bình, tỉnh Cao Bằng (nay là xóm Nà Sang, xã Tam Kim, huyện Nguyên Bình, tỉnh Cao Bằng), Đội Việt Nam Tuyên truyền Giải phóng quân-tiền thân của Quân đội nhân dân Việt Nam được thành lập.

>> Đảng bộ, quân và dân tỉnh Quảng Bình quyết tâm thực hiện thắng lợi nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới

>> Xã luận: Nối tiếp trang sử hào hùng của Quân đội nhân dân Việt Nam trong thời kỳ mới

Dưới sự lãnh đạo, giáo dục của Đảng ta và Chủ tịch Hồ Chí Minh; sự đùm bọc, nuôi dưỡng của nhân dân, Quân đội ta đã trưởng thành, lớn mạnh làm nên những chiến thắng huy hoàng, xứng đáng là công cụ bạo lực sắc bén, lực lượng chính trị trung thành, tin cậy của Đảng, Nhà nước và nhân dân.

Để tiếp tục phát huy truyền thống yêu nước, biểu dương sức mạnh đại đoàn kết toàn dân và quyết tâm của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta trong sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc, ngày 17-10-1989, Ban Bí thư Trung ương Đảng (khóa VI) đã ra Chỉ thị số 381, quyết định lấy Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam 22-12 đồng thời là Ngày hội Quốc phòng toàn dân.

Ngay từ những ngày đầu mới thành lập, thực hiện Chỉ thị của lãnh tụ Hồ Chí Minh “Trong một tháng phải có hoạt động. Trận đầu nhất định phải thắng lợi”, với 34 chiến sĩ, trang bị vũ khí thô sơ nhưng bằng sự mưu trí, sáng tạo, Đội Việt Nam Tuyên truyền Giải phóng quân đã làm nên chiến thắng Phai Khắt, Nà Ngần, mở đầu truyền thống “quyết chiến, quyết thắng” của Quân đội ta.

Chưa đầy một năm sau, trên cơ sở đánh giá thời cơ và tình hình cách mạng, Quân đội nhân dân tiếp tục góp phần quan trọng cùng toàn dân làm nên cuộc Cách mạng Tháng Tám năm 1945 vĩ đại, giành độc lập dân tộc, tạo tiền đề cho sự ra đời của nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa-Nhà nước dân chủ nhân dân đầu tiên ở Đông Nam Á.

Trong cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược, Quân đội ta trưởng thành nhanh chóng, phát triển cả về lực lượng, vũ khí, trang bị và đặc biệt là kinh nghiệm tác chiến. Nhờ đó, đã lập nên nhiều chiến công vang dội.

Đó là thắng lợi của chiến dịch Việt Bắc thu-đông năm 1947, làm phá sản chiến lược “Đánh nhanh, thắng nhanh” của thực dân Pháp; là chiến dịch Biên giới năm 1950, mở rộng và củng cố căn cứ địa Việt Bắc; là chiến dịch Tây Bắc năm 1952, nối thông vùng giải phóng Tây Bắc với Căn cứ địa Việt Bắc và Thượng Lào; là cuộc tiến công chiến lược Đông - Xuân 1953-1954, mà đỉnh cao là chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ “Lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu”, kết thúc thắng lợi cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và can thiệp của Mỹ; tạo cơ sở để quân, dân ta tiến lên giành thắng lợi vĩ đại trong cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước.

Đại đội nữ dân quân thường trực TP.Đồng Hới huấn luyện đêm.
Đại đội nữ dân quân thường trực TP.Đồng Hới huấn luyện đêm.

Trong cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước, Quân đội ta vừa chiến đấu, vừa xây dựng các binh chủng, quân chủng với vũ khí trang bị, phương tiện kỹ thuật tương đối hiện đại. Đã cùng toàn dân xây dựng chủ nghĩa xã hội và đánh bại cuộc chiến tranh phá hoại bằng không quân, hải quân của đế quốc Mỹ ở miền Bắc và phát huy vai trò nòng cốt trong đấu tranh quân sự, đấu tranh chính trị và đấu tranh ngoại giao ở miền Nam; góp phần quan trọng làm phá sản các chiến lược: “Chiến tranh đặc biệt” (từ năm 1961-1965), “Chiến tranh cục bộ” (từ năm 1965-1968), “Việt Nam hóa chiến tranh” (từ năm 1969-1973) của đế quốc Mỹ và kết thúc hoàn toàn cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước bằng cuộc Tổng tiến công và nổi dậy mùa Xuân 1975, mà đỉnh cao là Chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử.

Đất nước thống nhất, cả nước tiến hành hai nhiệm vụ chiến lược: Xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, Quân đội ta lại tiếp tục giữ vai trò là “Đội quân chiến đấu, đội quân công tác, đội quân lao động sản xuất”, góp phần cùng toàn dân bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ; cùng toàn dân giành thắng lợi trong hai cuộc chiến tranh bảo vệ Tổ quốc ở biên giới Tây Nam và biên giới phía Bắc, làm tròn nghĩa vụ quốc tế ở Căm-pu-chia; tích cực tham gia hàn gắn vết thương chiến tranh, phòng tránh thiên tai, bảo vệ tính mạng, tài sản của nhân dân; tích cực tham gia lao động sản xuất, góp phần đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, nâng cao đời sống nhân dân và củng cố, tăng cường tiềm lực quốc phòng-an ninh trên các địa bàn chiến lược, biên giới, hải đảo.

70 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, các thế hệ cán bộ, chiến sĩ Quân đội ta đã xây dựng nên bản chất truyền thống tốt đẹp: “Trung với Đảng, hiếu với dân, sẵn sàng chiến đấu hy sinh vì độc lập tự do của Tổ quốc, vì chủ nghĩa xã hội. Nhiệm vụ nào cũng hoàn thành, khó khăn nào cũng vượt qua, kẻ thù nào cũng đánh thắng” đúng như lời tuyên dương của Chủ tịch Hồ Chí Minh tại buổi lễ mừng Quân đội ta tròn 20 tuổi.

Kế thừa, phát huy truyền thống vẻ vang của Quân đội nhân dân Việt Nam Anh hùng, LLVT Quảng Bình đã trưởng thành, lớn mạnh cùng sự trưởng thành, lớn mạnh của Quân đội, cùng nhân dân địa phương lập được nhiều chiến công xuất sắc trong kháng chiến chống thực dân Pháp, đế quốc Mỹ và trong sự nghiệp xây dựng, bảo vệ Tổ quốc.

Trên cơ sở quán triệt sâu sắc các nghị quyết, chỉ thị của Trung ương, Quân ủy Trung ương, Đảng ủy Quân khu 4 và Tỉnh ủy về nhiệm vụ quân sự, quốc phòng, Đảng ủy-Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh đã tham mưu đắc lực cho cấp ủy, chính quyền, đẩy mạnh công tác củng cố, xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, củng cố, nâng cao chất lượng tổng hợp cho lực lượng bộ đội địa phương, dân quân tự vệ, dự bị động viên.

Bên cạnh việc duy trì thường xuyên các chế độ trực sẵn sàng chiến đấu, triển khai công tác diễn tập, xây dựng khu vực phòng thủ, xây dựng thế trận chiến tranh nhân dân; cấp ủy, chỉ huy các cấp còn thực hiện tốt chương trình huấn luyện quân sự, giáo dục chính trị, giáo dục quốc phòng hàng năm cho các đối tượng. Công tác quản lý, rèn luyện kỷ luật, xây dựng nền nếp chính quy luôn được chú trọng; đáp ứng tốt hơn với yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Mặt khác, thường xuyên hoàn thành tốt công tác tuyển quân, đồng thời đẩy mạnh và đưa công tác xây dựng cơ sở địa bàn an toàn làm chủ, sẵn sàng chiến đấu đi vào chiều sâu, góp phần giữ vững ổn định chính trị và trật tự an toàn xã hội ở từng địa bàn và cụm địa bàn...

Với những thành tích nổi bật trong thời kỳ đổi mới, LLVT Quảng Bình vinh dự được Chủ tịch nước tặng thưởng 4 Huân chương Bảo vệ Tổ quốc các hạng Nhất, Nhì, Ba; liên tục từ 2005-2014, LLVT tỉnh vinh dự được Chính phủ, Bộ Quốc phòng, Bộ Tư lệnh Quân khu, UBND tỉnh tặng cờ “Đơn vị thi đua xuất sắc”; 153 lượt tập thể (đơn vị cơ sở) được tặng cờ "Thi đua xuất sắc", danh hiệu "Đơn vị quyết thắng"; trên 19 nghìn lượt cán bộ, chiến sĩ LLVT được khen thưởng.

Dân quân huyện Quảng Ninh thực hành huấn luyện.   Ảnh: Lan Anh
Dân quân huyện Quảng Ninh thực hành huấn luyện. Ảnh: Lan Anh

Năm 2015 và những năm tới, tình hình chính trị thế giới, khu vực, trong nước tiếp tục có những diễn biến phức tạp, khó lường; thời cơ, thách thức đan xen. Trong tỉnh, bên cạnh những thuận lợi cơ bản, nhiệm vụ quân sự, quốc phòng cũng phải đối mặt với những khó khăn tác động, đó là sự chống phá của các thế lực thù địch ngày càng quyết liệt, trên địa bàn tỉnh còn tiềm ẩn những nhân tố gây  mất ổn định; thiên tai, bão lũ diễn biến bất thường... trong khi yêu cầu nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới ngày càng cao hơn... 

Để hoàn thành trọng trách được giao, phát huy những kết quả đạt được và phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ”, Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh sẽ bám sát chức năng, nhiệm vụ, tích cực, chủ động phối hợp tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt nhiệm vụ quân sự, quốc phòng; phối hợp chặt chẽ với các lực lượng chủ động nắm chắc tình hình, tham mưu xử lý kịp thời các tình huống, không để bị động bất ngờ, góp phần giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội; nâng cao chất lượng huấn luyện, duy trì nghiêm các biện pháp sẵn sàng chiến đấu, nhất là trong các dịp lễ, tết và thời gian diễn ra đại hội Đảng các cấp.

Chủ động lực lượng, phương tiện sẵn sàng làm nhiệm vụ phòng chống khắc phục hậu quả thiên tai, tìm kiếm cứu nạn khi có tình huống xảy ra; tiếp tục đẩy mạnh thực hiện học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh gắn với thực hiện cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ” và phong trào “Học tập, noi gương Đại tướng Võ Nguyên Giáp”.

Kỷ niệm 70 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam, 25 năm Ngày hội Quốc phòng toàn dân 22-12 là một sự kiện chính trị quan trọng của toàn Đảng, toàn quân, toàn dân ta. Đây cũng là dịp để cán bộ, chiến sỹ LLVT tỉnh ôn lại truyền thống vẻ vang của Quân đội và LLVT tỉnh anh hùng, từ đó nêu cao ý chí, xây dựng bản lĩnh chính trị vững vàng, quyết tâm lập thành tích mới trên các lĩnh vực công tác, mãi mãi xứng đáng là lực lượng chính trị, lực lượng chiến đấu tuyệt đối trung thành, tin cậy của Đảng bộ, chính quyền, nhân dân địa phương trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, quê hương.

Đại tá Hoàng Xuân Vĩnh, Phó Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Bộ CHQS tỉnh