.
Kỷ niệm 69 năm ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam (22-12-1944 - 22-12-2013), 24 năm ngày hội QPTD (22-12-1989 - 22-12-2013):

Nhân Trạch ngày ấy, bây giờ

Thứ Sáu, 20/12/2013, 10:23 [GMT+7]

(QBĐT) - Tháng 12 lịch sử, tôi về xã Nhân Trạch, huyện Bố Trạch. Từ trụ sở Ủy ban nhân dân xã phóng tầm nhìn về các hướng, tôi thực sự ngỡ ngàng, choáng ngợp trước sự thay đổi nhanh chóng của cảnh sắc nơi đây. Những dãy nhà cao tầng được thiết kế theo lối kiến trúc hiện đại còn tươi màu sơn; đâu đó như văng vẳng thanh âm của các công trình đang xây dựng; dọc các trục đường liên thôn đã được bê tông hóa, tiếng còi xe liên hồi, thúc giục. Mới hơn 2 giờ chiều mà bà con đã bắt đầu họp chợ... tất cả đều toát lên sự trù phú, ấm no...

Như đoán được ý nghĩ của tôi, Bí thư Đảng ủy xã Trương Xuân Thu hồ hởi khoe: Cho đến thời điểm này, xã đã thực hiện được 14/19 tiêu chí xây dựng nông thôn mới... Từ thành tích ấy, tôi hiểu, Ban chỉ huy Quân sự huyện quả có lý khi giới thiệu tôi về với Nhân Trạch trong thời điểm đặc biệt như thế này: Nhân Trạch – Đơn vị Anh hùng LLVTND. Nhân Trạch, một trong những xã dẫn đầu của phong trào xây dựng nông thôn mới của huyện; Nhân Trạch - Đơn vị nhiều năm liền được khen thưởng thành tích thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng...

Khẩu đội 12ly7 Nhân Trạch trực tiếp bắn rơi máy bay Mỹ.
Khẩu đội 12ly7 Nhân Trạch trực tiếp bắn rơi máy bay Mỹ.

Lịch sử LLVT nhân dân huyện Bố Trạch đã tổng kết: Trong 9 năm kháng chiến chống thực dân Pháp trường kỳ, gian khổ, xã Nhân Trạch được biết đến với các phong trào tiếp tế, vận chuyển vũ khí, lương thực bằng đường biển phục vụ kháng chiến. 32 chiến sỹ của đội vận tải đường biển do các đồng chí Hồ Thanh Hoàn, Nguyễn Đũng, Phạm Thế chỉ huy đã không quản ngại ngày đêm, mưa gió, gian khổ, hi sinh, vượt qua sự tuần tra, kiểm soát gắt gao của lính Pháp để hoàn thành tốt nhiệm vụ. 1.200 tấn hàng hóa từ Thanh Nghệ Tĩnh được Đội vận tải chuyển đến Bình Trị Thiên kịp thời, an toàn. Các cụ phụ lão, các mẹ, các chị không chỉ đảm nhận thay chồng, con việc đồng áng, sản xuất mà còn trực tiếp tham gia cứu thương, tải thương; tiếp tế lương thực, thực phẩm lên chiến khu phục vụ kháng chiến...

Sự hy sinh dũng cảm của cụ Nguyễn Mều, cụ Bối là những tấm gương sáng để các thế hệ noi theo và góp phần xứng đáng vào chiến công của cả huyện, cả tỉnh trong cuộc chiến tranh vệ quốc vĩ đại chống thực dân Pháp xâm lược.

Trong cuộc chiến tranh chống đế quốc Mỹ, lần nữa, nhân dân và lực lượng vũ trang xã Nhân Trạch lại nổi tiếng với tinh thần chiến đấu ngoan cường, dũng cảm. Hai vợ chồng chị Trương Thị Vẹm giành nhau khẩu súng trường để bắn máy bay Mỹ; em Nguyễn Rều mới 13 tuổi cũng dũng cảm tham gia bắn máy bay, làm liên lạc cho Ban chỉ huy xã đội.

Trong phong trào thi đua “Chiến đấu giỏi, sản xuất giỏi”, Nhân Trạch nổi tiếng với tinh thần “Địch đến là đánh, địch đi là sản xuất, bám biển đêm ngày, dùng khoang thuyền làm công sự đánh trả máy bay địch”. Cùng nhiệm vụ chiến đấu, sản xuất, góp phần ổn định đời sống nhân dân, nhiệm vụ an ninh quốc phòng cũng được cấp ủy, chính quyền xã chăm lo, củng cố. Bà con nhân dân vừa tích cực bám biển, vừa phối hợp chặt chẽ với các lực lượng tuần tra, kiểm soát, bảo vệ bờ biển, chủ động đối phó, đập tan âm mưu xâm nhập phá hoại, vây bắt ngư dân. Phương châm “nhất tĩnh, nhì nhanh, tam kiên, tứ lý” từ nhân dân xã Nhân Trạch  được nhân rộng ra các địa phương vùng biển của huyện, có tác dụng thiết thực trong phong trào chống địch vây bắt ngư dân...

Với những thành tích tiêu biểu trong hai cuộc kháng chiến trường kỳ, gian khổ và thành tích hai lần bắn rơi máy bay Mỹ, vào tháng 4 và tháng 6 năm 1968, nhân dân và lực lượng vũ trang xã Nhân Trạch vinh dự được Đảng, Nhà nước phong tặng danh hiệu anh hùng LLVTND...

Ngày nay, trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, phát huy thành tích đạt được, Đảng bộ, nhân dân và lực lượng vũ trang xã Nhân Trạch luôn nêu cao tinh thần tự lực tự cường, chú trọng phát triển thế mạnh vùng biển bãi ngang, luôn phấn đấu đạt và vượt các chỉ tiêu kế hoạch mà nghị quyết Hội đồng nhân dân xã đã đề ra. Kinh tế tiếp tục tăng trưởng; văn hóa – xã hội có nhiều khởi sắc; quốc phòng – an ninh ổn định, đời sống nhân dân ngày càng được nâng cao. Và điều đặc biệt ở Nhân Trạch là sự quan tâm của cấp ủy Đảng, chính quyền với  nhiệm vụ quân sự - quốc phòng.

Trao đổi cùng chúng tôi, Bí thư Đảng ủy – Chính trị viên Ban chỉ huy quân sự xã cho biết: Nhiều năm qua, cùng với việc quán triệt và thực hiện nghiêm túc Nghị quyết QP-AN của cấp trên và tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo Ban chỉ huy Quân sự xã nắm chắc tình hình, nắm chắc địa bàn để phối hợp xử lý các tình huống xẩy ra; phát động toàn dân tham gia xây dựng cơ sở an toàn làm chủ, sẵn sàng chiến đấu; động viên con em trong độ tuổi thực hiện nghiêm túc Luật Nghĩa vụ quân sự; kịp thời điều chỉnh, bổ sung  và xây dựng các hệ thống văn kiện, kế hoạch thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng.

Một góc Nhân Trạch thời kỳ đổi mới.
Một góc Nhân Trạch thời kỳ đổi mới.

Nhân Trạch còn đặc biệt chăm lo đến việc quản lý và rèn luyện lực lượng dân quân tự vệ và dự bị động viên, nhất là đối với lực lượng dân quân biển bằng những việc làm cụ thể như tổ chức nghiêm túc, có chất lượng và hiệu quả các hoạt động huấn luyện sẵn sàng chiến đấu; phối hợp giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội và tuần tra canh gác các dịp lễ, tết...

Nhờ vậy mà năm nào, kết quả huấn luyện của lực lượng dân quân địa phương cũng được Ban chỉ huy Quân sự huyện đánh giá cao với tỷ lệ khá giỏi luôn đạt từ 70-75%. Và điều đặc biệt hơn cả là ý thức của người dân đối với công tác quốc phòng được nâng lên rõ rệt. Nhiều bà con nhân dân đã tự nguyện đóng góp công, của động viên các chiến sỹ dân quân trong những mùa huấn luyện; các tổ chức chính trị xã hội cũng đã tích cực quyên góp để động viên con em trước ngày lên đường nhập ngũ bảo vệ Tổ quốc bằng những phần quà có giá trị...

Ghi nhận thành tích của nhân dân và lực lượng vũ trang xã, 3 năm liên tục từ 2011 đến 2013, 8 lần lực lượng vũ trang được cấp trên khen thưởng thành tích trong thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng; nhiệm vụ tuyển quân; nhiệm vụ giải quyết chính sách tồn đọng theo quyết định 142 của Thủ tướng Chính phủ; hai năm 2012, 2013, Ban chỉ huy Quân sự xã được Bộ Tư lệnh Quân khu tặng danh hiệu “Đơn vị quyết thắng”.

Kiên cường, anh dũng trong hai cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp, đế quốc Mỹ; đi đầu trong việc thực hiện những chủ trương, chính sách của Đảng về công tác quốc phòng, quân sự... Đó là khái quát ngắn gọn và hàm súc nhất về xã biển Nhân Trạch  và đó cũng là cơ sở quan trọng để xã nhà cùng với cả huyện, cả tỉnh thực hiện thắng lợi nhiệm vụ xây dựng, bảo vệ Tổ quốc theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 8 (khóa IX) về chiến lược “Bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới”.

Lan Anh