.

"Cảm ơn lớp tập huấn"

Thứ Sáu, 22/11/2013, 09:06 [GMT+7]

(QBĐT) - Đó là ghi nhận không của riêng đồng chí Cao Viết Tịnh, Chỉ huy trưởng, Ban chỉ huy Quân sự xã Hương Hóa, huyện Tuyên Hóa mà còn là cảm nhận chung của 69 đồng chí học viên là Chỉ huy trưởng Ban chỉ huy Quân sự cấp xã vừa tham gia khóa tập huấn, bồi dưỡng kiến thức chuyên môn tại Trường Quân sự tỉnh.

19 năm đảm nhiệm cương vị Chỉ huy trưởng Ban chỉ huy Quân sự xã, có thể nói, ở Cao Viết Tịnh, thực tiễn công tác đã giúp rút ra được nhiều kinh nghiệm quý trong quá trình tham mưu và tổ chức thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng ở cấp cơ sở. Anh đã cùng tập thể Ban chỉ huy Quân sự xã giành nhiều thành tích trong phong trào thi đua quyết thắng của lực lượng vũ trang địa phương. Cá nhân anh cũng đã nhiều lần được cấp trên khen thưởng.

Qua 42 ngày tham gia khóa tập huấn, bồi dưỡng, nâng cao năng lực công tác tham mưu cho cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương về quản lý nhà nước đối với công tác quốc phòng, quân sự và trình độ, kiến thức, kỹ năng thực hành nhiệm vụ quân sự ở cấp xã, phường, thị trấn, Cao Viết Tịnh biết rằng, càng học mới thấy được bản thân vẫn còn lỗ hổng trong chuyên môn, nhất là lĩnh vực quản lý nhà nước về công tác quốc phòng - quân sự...

Năm 2003, đồng chí Trần Văn Liêu được bổ nhiệm chức vụ Chỉ huy trưởng Ban chỉ huy Quân sự xã Liên Thủy, huyện Lệ Thủy. Như vậy là cũng hơn 10 năm, anh gắn bó với công việc khó khăn và nhiều vất vả này. Đã nhiều lần anh tham gia các lớp đào tạo, tập huấn, bồi dưỡng kiến thức quân sự, quốc phòng tại Trường Quân sự tỉnh. Anh khá tâm đắc với nội dung, chương trình của lớp tập huấn lần này bởi theo anh, nó phù hợp với nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới và phù hợp với  những công việc hàng ngày ở cơ sở...

Đồng chí Nguyễn Viết Vinh, Hiệu trưởng Trường Quân sự tỉnh trao chứng chỉ cho đại diện học viên.
Đồng chí Nguyễn Viết Vinh, Hiệu trưởng Trường Quân sự tỉnh trao chứng chỉ cho đại diện học viên.

Chấp hành quyết định của UBND tỉnh và kế hoạch của Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh về việc mở lớp bồi dưỡng cán bộ công chức cấp xã năm 2013, đầu tháng 10 năm 2013, Trường Quân sự tỉnh đã triển khai kế hoạch tập huấn. Tuy quá trình thực hiện nhiệm vụ vẫn còn nhiều khó khăn nhưng với quyết tâm, trách nhiệm cao, quá trình tập huấn, Ban Giám hiệu nhà trường đã lãnh đạo, chỉ đạo tăng cường công tác quản lý và điều hành, bám sát nội dung, chương trình, tiến trình biểu bồi dưỡng để điều chỉnh nội dung, thời gian phù hợp với tình hình thực tiễn.

Mặt khác, đội ngũ giáo viên, học viên đều nêu cao tinh thần trách nhiệm, xác định đúng động cơ, thái độ nghiên cứu, học tập, chủ động khắc phục khó khăn nên lớp tập huấn đã hoàn thành tốt các nội dung, chương trình đề ra.

Thông qua tập huấn, các đồng chí Chỉ huy trưởng Ban chỉ huy Quân sự xã đã nắm được những nội dung quan trọng, liên quan trực tiếp đến quá trình thực hiện nhiệm vụ ở cơ sở như: Các chuyên đề lý luận chung về dân tộc, tôn giáo; về quản lý hành chính nhà nước ở cơ sở; về quốc phòng – an ninh đối ngoại; dân quân tự vệ làm công tác dân vận; nội dung, phương pháp tham mưu cho cấp ủy, chính quyền về lãnh đạo, chỉ đạo công tác quốc phòng, quân sự địa phương; xây dựng xã, phường, thị trấn trong khu vực phòng thủ; tổ chức, sử dụng dân quân tự vệ tham gia phòng, chống “Diễn biến hòa bình”, bạo loạn lật đổ; phương pháp huấn luyện kỹ chiến thuật cho dân quân tự vệ; các kỹ năng soạn thảo văn bản, văn kiện, kế hoạch tác chiến...

Kết thúc khóa học, có 100% học viên đạt khá, giỏi, trong đó tỷ lệ giỏi chiếm gần 20%. Tiêu biểu nhất có các đồng chí: Bùi Xuân Thao, Chỉ huy trưởng BCHQS xã Vĩnh Ninh (Quảng Ninh); Trần Quý Công, Chỉ huy trưởng  Ban CHQS xã Sơn Trạch (Bố Trạch); Trần Văn Liêu, Chỉ huy trưởng Ban CHQS xã Liên Thủy (Lệ Thủy); Trần Xuân Hội, Chỉ huy trưởng  Ban CHQS xã Lộc Ninh (Đồng Hới); Nguyễn Thành Trung, Chỉ huy trưởng Ban CHQS xã Cao Quảng (Tuyên Hóa)...

Có được kết quả trên trước hết là nhờ sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo sâu sát của Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh và Sở Nội vụ; sự nhiệt tình, trách nhiệm của Ban Giám hiệu nhà trường và đội ngũ giáo viên nhưng quan trọng hơn cả là đội ngũ học viên đã xác định tốt động cơ, thái độ học tập bởi yêu cầu nhiệm vụ ngày càng cao, càng nặng nề của công tác quân sự, quốc phòng ở cơ sở.

Trong thời gian tới, tình hình thế giới, khu vực tiếp tục có nhiều diễn biến phức tạp, khó lường; vấn đề tranh chấp giữa các quốc gia về chủ quyền biên giới, biển đảo, tài nguyên... ngày càng phức tạp; trong nước, trong tỉnh, tình hình kinh tế - xã hội – quốc phòng – an ninh tuy cơ bản ổn định nhưng vẫn còn tiềm ẩn một số nhân tố khó lường...

Chính vì vậy, yêu cầu bảo đảm sự ổn định chính trị, phát triển kinh tế - xã hội gắn với củng cố quốc phòng – an ninh đòi hỏi ngày càng cao mà cơ sở xã, phường là nơi tổ chức thực hiện trước hết. Những kiến thức tiếp thu được qua lớp tập huấn chính là cẩm nang quý để các đồng chí cán bộ quân sự tổ chức thực hiện nhiệm vụ ngày một tốt hơn, đáp ứng với yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới, góp phần quan trọng trong xây dựng cơ cở, cụm cơ sở vững mạnh toàn diện.

Trần Hồng Linh