Khởi tố các đối tượng tấn công cảnh sát cơ động

Cập nhật lúc 10:23, Thứ Sáu, 03/08/2012 (GMT+7)

(QBĐT) - Ngày 3-8, Công an thành phố Đồng Hới cho biết vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Đinh Duy Nam (SN 1986) trú tại Tiểu khu 14, phường Bắc Nghĩa, T.P Đồng Hới về tội “Chống người thi hành công vụ”.

>> Vụ nổ súng tại thành phố Đồng Hới: Triệu tập 11 đối tượng liên quan

Theo hồ sơ vụ việc, trước đó, khoảng 22 giờ 30 phút ngày 25-7, một nhóm thanh niên điều khiển xe mô tô lạng lách, đánh võng và la hét trên đoạn đường từ trước cổng ga Đồng Hới qua Trường THPT Phan Đình Phùng. Phát hiện thấy người điều khiển giao thông có dấu hiệu vi phạm, tổ công tác của phòng PC65 (Phòng Cảnh sát cơ động và bảo vệ) gồm 2 đồng chí là Nguyễn Thanh Nam, (sinh viên đang thực tập tại phòng PC65) và đồng chí Lê Quang Chơn (chiến sĩ phòng PC65) đã đuổi theo và ra tín hiệu dừng xe.Khi tổ công tác dừng xe do Bùi Minh Phương chở Đinh Xuân Phượng ngồi phía sau, để kiểm tra giấy tờ. Đối tượng Đinh Xuân Phượng đã bất ngờ dùng mũ bảo hiểm  tấn công vào mặt đồng chí Nam và làm đồng chí ngất ngay tại chổ.

Cơ quan CSĐT Công an TP. Đồng Hới đã tống đạt quyết định khởi tố đối tượng Đinh Duy Nam về hành vi chống người thi hành công vụ
Cơ quan CSĐT Công an TP. Đồng Hới đã tống đạt quyết định khởi tố đối tượng Đinh Duy Nam về hành vi chống người thi hành công vụ. Ảnh: T.T

Tiếp đó, Phượng tiếp tục quay sang tấn công đồng chí Chơn. Sau khi tránh được sự tấn công của Phượng, đồng chí Chơn lấy súng AK bắn chỉ thiên 2 phát và yêu cầu các đối tượng không được manh động. Lúc đó, đối tượng Đinh Duy Nam từ sau đến ôm đồng chí Chơn để Phượng tiếp tục dùng mũ bảo hiểm tấn công đồng chí Chơn, trong lúc gằng co súng AK cướp cò và bắn vào bụng Phượng.

Liên quan đến vụ việc, hiện đối tượng Đinh Xuân Phượng (SN 1986), trú tại Tiểu khu 14, phường Bắc Nghĩa, TP. Đồng Hới đang bị thương và điều trị tại bệnh viện, cơ quan điều tra đang xem xét và chờ khi đối tượng này xuất viện sẽ ra quyết định khởi tố với hành vi "Chống người thi hành công vụ".

                                                                                          N. Hải

,
.
.
.