.

Tuyên Hóa chủ động gỡ khó trong xây dựng nông thôn mới

Thứ Năm, 26/11/2015, 08:12 [GMT+7]

(QBĐT) - Bắt tay vào triển khai Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới (MTQGXDNTM) với xuất phát điểm thấp so với mặt bằng chung toàn tỉnh, nhưng nhờ sớm huy động được cả hệ thống chính trị cùng vào cuộc, biết tranh thủ huy động tốt các nguồn lực và bằng chính sự nỗ lực, sáng tạo của địa phương, sau gần 5 năm thực hiện, huyện Tuyên Hoá đã tạo ra sự khởi sắc cho bộ mặt nông thôn rất đáng ghi nhận. Cụ thể, toàn huyện đã tăng từ bình quân 2,6 tiêu chí/xã (năm 2011) lên 8 tiêu chí/xã (tính đến cuối tháng 10-2015)...

Khó khăn chồng chất

Với đặc thù địa hình bị chia cắt bởi hệ thống sông, suối khá dày và đồi núi hiểm trở, trong khi đó Chương trình xây dựng NTM lại liên quan đến nhiều lĩnh vực, được triển khai rộng khắp trên các địa bàn vùng nông thôn..., đó chính là những khó khăn đầu tiên của huyện Tuyên Hóa gặp phải khi mới bắt tay vào triển khai thực hiện chương trình.

Tuy nhiên, khó khăn lớn nhất trong Chương trình MTQGXDNTM ở Tuyên Hoá, đó là toàn huyện bắt tay vào thực hiện với xuất phát điểm bình quân chỉ đạt 2,6 tiêu chí/xã (năm 2011), thấp hơn mức bình quân toàn tỉnh 1 tiêu chí/xã...

Những khó khăn tiếp theo trong quá trình xây dựng NTM thời gian qua ở huyện Tuyên Hoá phải kể đến là: Đây là một chương trình lớn và mới mẽ, trong khi đó điều kiện kinh tế của huyện còn lắm khó khăn, các chương trình, dự án triển khai thực hiện trên địa bàn còn ít..., nên kinh phí để đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng, nâng cao thu nhập cho người dân chính là vấn đề rất nan giải đối với huyện Tuyên Hóa.

Nông dân huyện Tuyên Hoá đưa cơ giới hoá vào đồng ruộng.
Nông dân huyện Tuyên Hoá đưa cơ giới hoá vào đồng ruộng.

Hầu hết diện tích đất để quy hoạch sản xuất ở Tuyên Hoá rất manh mún, không tập trung; việc chuyển dịch cơ cấu lao động tương đối chậm; thu nhập bình quân đầu người của dân cư vùng nông thôn còn thấp và thiếu tính bền vững; tỷ lệ hộ nghèo còn ở mức cao; công tác huy động nguồn đóng góp của người dân còn hạn chế...

Bên cạnh đó, cách thức thực hiện Chương trình MTQGXDNTM ở Tuyên Hoá là vừa triển khai vừa đúc rút kinh nghiệm để điều chỉnh, dẫn đến suốt một thời gian khá dài, nhiều xã vẫn bị lúng túng, khó khăn trong quá trình lãnh đạo, chỉ đạo.

Ngoài ra, do nhận thức của nhiều người dân, thậm chí có không ít cán bộ hiểu về xây dựng nông thôn mới vẫn còn hạn chế, có tâm lý ỷ lại, trông chờ vào sự đầu tư của Nhà nước, đã dẫn đến việc huy động nội lực ở thời điểm đầu gặp rất nhiều khó khăn, nhất là tại các xã vùng sâu, vùng xa, vùng có đồng bào dân tộc thiểu số...

Từng bước gỡ khó trong xây dựng nông thôn mới

Bắt tay vào triển khai thực hiện Chương trình MTQGXDNTM với nhiều khó khăn chồng chất, tuy nhiên, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân huyện miền núi Tuyên Hoá đã tạo được sự đồng thuận cao và vào cuộc một cách quyết liệt để thực hiện hiệu quả chương trình.

Những năm qua, Tuyên Hoá đã từng bước đúc rút kinh nghiệm để xây dựng NTM bằng rất nhiều việc làm cụ thể, thiết thực, sáng tạo và tương đối phù hợp với điều kiện thực tiễn địa phương như: phát huy tốt nội lực trong nhân dân; lồng ghép nhiều nguồn vốn để đầu tư cho NTM; chọn những tiêu chí dễ, cần ít nguồn vốn để chỉ đạo thực hiện trước; hỗ trợ nông dân về giống, phân bón, nguồn vốn; chú trọng xây dựng và nhân rộng các mô hình phát triển sản xuất hiệu quả; hỗ trợ xi măng cho các xã để cứng hóa giao thông nông thôn, kiên cố hóa kênh mương nội đồng theo phương châm Nhà nước và nhân dân cùng làm; chú trọng nhân rộng những cách làm hay, hiệu quả và sáng tạo...         

Tính đến tháng 10-2015, huyện Tuyên Hóa có 152 tiêu chí đạt chuẩn NTM (tăng 103 tiêu chí so với xuất phát điểm); 19/19 xã được phê duyệt quy chế quản lý quy hoạch; 5 xã đạt từ 10-16 tiêu chí (tăng 5 xã so với xuất phát điểm và tăng 1 xã so với năm 2014 ), chiếm 26,3%; 11 xã đạt từ 5-9 tiêu chí (tăng 9 xã so với xuất phát điểm, giảm 1 xã so với năm 2014), chiếm 57,7%; 3 xã đạt dưới 5 tiêu chí (giảm 14 xã so với xuất phát điểm).

Dự kiến xã Châu Hoá sẽ về đích NTM trong năm 2015; 2 xã Phong Hoá và Văn Hoá đăng ký phấn đấu về đích NTM trong năm 2016. Huyện Tuyên Hoá cũng đưa ra mục tiêu phấn đấu, đó là đến hết năm 2015, toàn huyện sẽ không còn xã nào đạt dưới 5 tiêu chí...

Có thể nói, trong điều kiện kinh tế còn lắm khó khăn, xuất phát điểm thấp..., thì những thành quả về xây dựng NTM mà huyện Tuyên Hoá đạt được là rất đáng được biểu dương, khích lệ.

P.V