.

Minh Hóa được mùa lúa hè-thu

Thứ Sáu, 04/09/2015, 08:24 [GMT+7]

(QBĐT) - Mặc dù gặp phải hạn hán đầu mùa nên một số diện tích lúa hè-thu trên địa bàn huyện Minh Hóa không triển khai được, nhưng với sự nỗ lực của cấp ủy, chính quyền địa phương trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, sự tích cực của bà con nông dân trong chăm sóc, bảo vệ cây trồng, huyện Minh Hóa đã có một vụ mùa thắng lợi.

Lúa hè-thu đang được phơi khô.
Lúa hè-thu đang được phơi khô.

Huyện Minh Hóa có 440ha diện tích đất trồng lúa. Tuy nhiên, vụ hè-thu 2015, toàn huyện chỉ gieo trồng được khoảng 330 ha do hạn hán thiếu nước và một số diện tích được chuyển đổi qua trồng màu. Diện tích lúa được gieo trồng nhiều nhất tập trung ở thị trấn Quy Đạt, Tân Hóa, Quy Hóa, Xuân Hóa...

Mặc dù gặp nhiều bất lợi do thời tiết, nhưng huyện đã có sự chỉ đạo quyết liệt cùng với nỗ lực chăm sóc của bà con nên lúa hè-thu năm nay được mùa. Theo số liệu thống kê, năng suất lúa tại xã Quy Hóa đạt 52 tạ/ha.

Hiện các địa phương trong huyện đang tập trung thu hoạch lúa. Nhiều người dân đã đầu tư mua hoặc thuê máy gặt đập liên hoàn từ các nơi khác đến để thu hoạch.

Xuân Vương