Khởi sắc Quảng Lưu
(QBĐT) - Những năm gần đây, diện mạo Quảng Lưu (Quảng Trạch) ngày càng khởi sắc, đời sống người dân từng bước được cải thiện, cơ sở hạ tầng điện, đường, trường, trạm được Nhà nước và nhân dân địa phương chung sức xây dựng, tạo điều kiện thuận lợi thúc đẩy phát triển kinh tế- xã hội. Theo ông Biền Ngân, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Quảng Lưu, đổi thay này là nhờ cấp ủy, chính quyền địa phương và các tầng lớp nhân dân đã tích cực hưởng ứng chương trình xây dựng nông thôn mới.
Đồng lòng xây dựng nông thôn mới
Trên cơ sở Bộ tiêu chí quốc gia về xây dựng nông thôn mới (NTM) và đề án đã được phê duyệt, Đảng ủy, UBND xã Quảng Lưu đã chỉ đạo các đảng bộ bộ phận, đoàn thể quần chúng và các thôn xây dựng kế hoạch tuyên truyền sâu rộng trong cán bộ, đảng viên, hội viên và toàn dân.
Qua đó, giúp người dân hiểu rõ quyền lợi, trách nhiệm của mình trong đóng góp sức người, sức của cùng với cấp ủy, chính quyền địa phương xây dựng NTM. Ban chỉ đạo của xã còn lồng ghép nội dung xây dựng NTM vào các cuộc họp, sinh hoạt chi bộ, đoàn thể để phổ biến, tuyên truyền nâng cao nhận thức, tạo sự đồng thuận và quyết tâm trong quá trình lãnh đạo, tổ chức thực hiện. Tiến hành phân cấp thực hiện các tiêu chí xây dựng NTM đối với cấp xã, thôn xóm, đoàn thể và người dân theo phần việc cụ thể.
Để việc xây dựng NTM có tính thiết thực, bền vững, hiệu quả, trên cơ sở các tiêu chí đã xây dựng theo lộ trình, cùng với việc thực hiện các tiêu chí có điều kiện thuận lợi, Ban chỉ đạo xã đã tập trung thảo luận và đi đến quyết định ưu tiên hoàn thiện hệ thống giao thông nông thôn làm bước đột phá. Với phương châm “dễ làm trước, khó làm sau, không trông chờ ỷ lại”, năm 2011, được các hộ dân tự nguyện hiến 1.500m2 đất, xã đã tiến hành giải phóng mặt bằng, triển khai xây dựng xong tuyến đường bê tông từ xóm 1 đi xóm 9 của thôn Phù Lưu có chiều dài 500m.
Tiếp đó, đầu năm 2013 này, xã tiếp tục triển khai xây dựng thêm 3 tuyến đường bê tông nội thôn của các thôn Tam Đa, Vân Tiền và Phù Lưu, mỗi tuyến dài từ 500- 700m, mặt đường rộng 4m, lề đường mỗi bên 0,75m, với nguồn vốn đầu tư 3 tỷ đồng. Để hoàn thành 3 tuyến đường này, đã có 86 hộ tham gia hiến 4.500m2 đất, 2.570m tường rào, 1.200 cây ăn quả, 156 gốc hồ tiêu và tham gia 435 ngày công giải tỏa mặt bằng. Đối với đường giao thông nội đồng, trong năm 2012, xã đã tiến hành làm 13 tuyến với chiều dài 4.763m, khối lượng đào đắp lên đến 8.830m3, người dân tham gia hiến đất nông nghiệp 9.526m2.
![]() |
| Trạm y tế xã Quảng Lưu vừa được xây mới. |
Gặp chúng tôi trên tuyến đường bê tông đang được xây dựng, ông Võ Hữu Giáo, Trưởng thôn Vân Tiền phấn khởi: “Thôn chúng tôi có 7 xóm, khi được xã đầu tư 1 tuyến đường bê tông, xóm nào cũng xung phong làm điểm. Nhân dân rất đồng tình hưởng ứng chủ trương làm đường, vì lâu nay đường đi lối lại ở khu vực này rất khó khăn, nhất là vào mùa mưa lũ”.
Có thể nói rằng, việc hiến đất, hiến tài sản hưởng ứng chủ trương mở rộng, bê tông hóa đường giao thông nông thôn của người dân xã Quảng Lưu đã thực sự trở thành một phong trào vì cộng đồng rất có ý nghĩa. Đồng lòng đồng sức với cấp ủy, chính quyền, người dân đã chủ động hiến đất đai, tài sản, bàn bạc thống nhất và tự nguyện đóng góp ngày công, tự nguyện giải tỏa mặt bằng, chỉnh nắn đường bảo đảm tiêu chuẩn quy định về giao thông nông thôn. “Xã triển khai làm đường giao thông là để cho người dân thuận tiện giao thương đi lại, phục vụ sản xuất, đời sống. Đây là chủ trương đúng, hợp lòng dân”- ông Cao Xuân Truyền, thôn Vân Tiền nói.
Nhiều tiêu chí đã hoàn thành
Xã Quảng Lưu được huyện Quảng Trạch chọn là 1 trong 8 đơn vị điểm về xây dựng nông thôn mới (NTM) trên địa bàn giai đoạn 2011-2015. Ngay sau khi được chọn là đơn vị điểm, Ban chỉ đạo xã đã bắt tay ngay vào công tác xây dựng đồ án quy hoạch và đề án xây dựng NTM. Căn cứ vào kết quả đánh giá thực trạng của xã và điều kiện cụ thể ở từng thôn xóm, đề án của xã đã xác định rõ mục tiêu, nội dung của 19 tiêu chí xây dựng NTM. Mặt khác, đề ra kế hoạch và các giải pháp hợp lý để triển khai thực hiện, xác định các tiêu chí cho từng năm cũng như lộ trình đến năm 2015.
“Xây dựng NTM là cuộc vận động rộng lớn, có tính chất toàn diện trên các lĩnh vực, vì vậy để đạt được mục tiêu đã đề ra phải huy động được nội lực trong cộng đồng dân cư. Điều đáng mừng nhất ở Quảng Lưu là lòng dân đồng thuận, làm việc gì cũng thông. Hệ thống đường bê tông nông thôn hiện tại của xã thông thoáng, sạch đẹp như các anh thấy cũng là nhờ người dân đã góp công, góp sức xây dựng theo phương châm Nhà nước và nhân dân cùng làm”- Đồng chí Biền Ngân, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Quảng Lưu tâm sự.
Qua tìm hiểu chúng tôi được biết, phong trào người dân hiến đất, chặt cây để làm đường giao thông nông thôn cũng như làm các công trình dân sinh khác đã có từ lâu, nhưng mạnh mẽ nhất, sôi động nhất là từ năm 2008 đến nay. Để làm các tuyến đường bê tông liên thôn của xã, hàng trăm hộ dân thuộc các thôn Vân Tiền, Phù Lưu, Tam Đa đã vui vẻ hiến đất, hộ nhiều hiến hàng trăm mét hộ ít vài chục mét. Khi được hỏi vì sao trong điều kiện đông con cháu, đất đai thì ngày càng khan hiếm mà vẫn hiến hàng trăm mét đất cho xã làm đường giao thông, ông Mai Thanh Kiêm, thôn Tam Đa nói: “Tui là đảng viên, phải gương mẫu. Làm đường giao thông là để phục vụ lợi ích chung, để có điều kiện phát triển xã hội, để mọi người thông thương đi lại, trong đó có mình, nếu ai cũng khư khư giữ lấy đất thì làm răng mà có đường đi. Quần chúng nhân dân họ còn xung phong hiến đất nữa là...”.
Bên cạnh việc hoàn thiện hệ thống giao thông, thời gian qua xã Quảng Lưu còn tiến hành xây dựng được trạm y tế 2 tầng với vốn đầu tư 2,4 tỷ đồng, bước đầu đáp ứng được nhu cầu khám chữa bệnh và chăm sóc sức khỏe cho nhân dân. Chợ Cổng có lịch sử lâu đời cũng được xã đầu tư 1,8 tỷ đồng nâng cấp, tu sửa, tạo điều kiện cho người dân giao thương buôn bán, phát triển dịch vụ thương mại. Ngoài ra, trường mầm non cũng được xây mới, nhằm tạo điều kiện cho con em trong độ tuổi được đến trường. Để xây dựng ngôi trường này, gia đình ông Nguyễn Văn Nguyền, thôn Vân Tiền đã không ngần ngại hiến 150m2 đất vườn của mình. Việc làm của ông Nguyền được cấp ủy, chính quyền ghi nhận và người dân xung quanh mến phục.
Từ điều kiện của một vùng quê còn lắm khó khăn, nhưng với nỗ lực vượt bậc của cả hệ thống chính trị, sự đồng sức đồng lòng của các tầng lớp nhân dân, hiện tại, xã Quảng Lưu đã hoàn thành được 8/19 tiêu chí về xây dựng NTM gồm: quy hoạch điện, bưu điện văn hóa, chợ nông thôn, hình thức tổ chức sản xuất, văn hóa, hệ thống chính trị và an ninh trật tự. Trong năm 2013 này xã sẽ hoàn thành thêm 5 tiêu chí, đó là nhà ở dân cư, thu nhập, tỷ lệ lao động có việc làm thường xuyên, y tế, giáo dục. Theo lộ trình, năm 2014 và năm 2015 sẽ hoàn thành nốt những tiêu chí còn lại.
“Hiện nay, vẫn đang có hàng trăm người Quảng Lưu dân sẵn sàng hiến đất để tiếp tục làm đường giao thông, kênh mương và các công trình dân sinh, đây là sự thuận lợi rất lớn để Quảng Lưu quyết tâm thực hiện thành công chương trình xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2011-2015”- Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Biền Ngân nói.
A. T
