Tỏa sáng những tài năng "nhí"
(QBĐT) - Các em là những tấm gương sáng được thầy cô tin yêu và bạn bè quý mến. Vừa tỏa sáng tài năng trên lĩnh vực học tập, vừa là những bông hoa nghệ thuật đáng yêu... Các em chính là những "tài năng nhí" của quê hương.
Cô phóng viên nhỏ đầy tài năng
Phong cách năng động, nói năng lưu loát, tranh luận nhiệt tình là những phác thảo về chân dung cô phóng viên nhỏ Lại Phương Quỳnh, lớp 10 Anh, Trường THPT Chuyên Quảng Bình. Hiện em đang là chủ nhiệm CLB phóng viên nhỏ Nhà thiếu nhi Quảng Bình.
Nhiều năm liền, em là học sinh giỏi của lớp, của trường. Năm học 2012-2013 em đạt giải ba hùng biện Tiếng Anh khối THPT cấp thành phố và giải nhất hùng biện tiếng Anh khối THPT cấp tỉnh.
![]() |
| Em Lại Phương Quỳnh trong lần nhận giải hùng biện tiếng Anh cấp thành phố. |
Không những học giỏi ở trường mà em còn là một phóng viên "nhí" xuất sắc của câu lạc bộ. Nhiều bài viết của em được đăng trên Đặc san Hoa Cát, Báo Nhi Đồng, Tạp chí Nhật Lệ... Em cũng là một phát thanh viên xuất sắc trong chương trình Micro nhí của CLB Phóng viên nhỏ phát sóng trên Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh.
Em chia sẻ: "Năm 2008, em đăng ký tham gia CLB phóng viên nhỏ tỉnh Quảng Bình. Năm 2009, em được bầu làm chủ nhiệm CLB, rồi từ đó em bắt đầu làm quen với những buổi họp định kỳ, tập huấn, thảo luận diễn đàn và dần có hình dung ban đầu về công việc làm báo. Nhờ tham gia các buổi tập huấn, thảo luận thiết thực đó mà em đã biết cách sử dụng máy ghi âm, đặt câu hỏi phỏng vấn, biết thêm nhiều cảnh sống và miền quê khác nhau”.
"Giỏi, tự tin, năng động và có chính kiến" đó là lời nhận xét của cô Hà Thị Bình, Trưởng phòng phương pháp phụ trách CLB phóng viên nhỏ Nhà thiếu nhi tỉnh khi nói chuyện về em.
Siêu bóng bàn "nhí"
Đó là cậu bé Nguyễn Mạnh Quyến, học sinh lớp 8A, Trường THCS Lộc Ninh.
Sinh ra trong một gia đình có truyền thống về môn bóng bàn, ngay từ khi còn là một cậu bé học lớp 3, Mạnh Quyến đã gắn bó với môn thể thao này. Mới học lớp 8 nhưng em đã sở hữu một bộ sưu tập huy chương vàng đáng nể. Năm 2012, đạt 2 HCV tại Hội khỏe Phù Đổng thành phố, 2 HCV tại Hội khỏe Phù Đổng toàn tỉnh, 1 HCV tại Hội khỏe Phù Đổng toàn quốc.
Thầy Chu Ngọc Huấn, huấn luyện viên CLB bóng bàn Nhà thiếu nhi cho biết: Quyến là một trong những học trò khá chăm ngoan, nhà em thuộc diện nghèo, nhà cách xa trung tâm hơn 5km nhưng em chưa bao giờ bỏ một buổi luyện tập của CLB. Tài năng của em sẽ còn tiếp tục tiến xa, góp phần làm dày thêm vào bảng thành tích của CLB bóng bàn Nhà thiếu nhi Quảng Bình.
Thanh Hoa
Thùy Trang học giỏi chăm ngoan
Trong vườn hoa học sinh chăm ngoan, học giỏi của huyện Lệ Thủy, em Hồ Thanh Thùy Trang, học sinh lớp 9 Trường THCS Sơn Thủy là tấm gương sáng tiêu biểu, vượt lên hoàn cảnh, đem lại vinh dự cho gia đình và nhà trường.
Đang học lớp 8, chị gái đang học chuyên nghiệp ở Đà Nẵng thì bố đột ngột qua đời, nhà chỉ còn hai mẹ con, nhưng Thùy Trang đã vượt lên nỗi mất mát đau thương, kiên trì phấn đấu, quyết tâm học giỏi.
Học ở lớp, tự học ở nhà, tranh thủ mọi thời gian và điều kiện để nâng cao kiến thức, năm học 2012- 2013, Thùy Trang đã giành 5 giải qua các kỳ thi học sinh học sinh giỏi cấp tỉnh và quốc gia. 4 giải cấp tỉnh là giải nhất môn giải toán qua mạng, giải nhì môn giải toán qua máy tính cầm tay, giải ba môn Toán, giải khuyến khích môn Tin học và huy chương đồng môn giải toán qua mạng cấp quốc gia. Thùy Trang được thầy cô yêu mến, bạn bè nể phục và trân trọng.
Không chỉ học giỏi, Thùy Trang là cô bé chăm ngoan, đảm đang việc nhà. Đồng lương ít ỏi của mẹ không đủ chu cấp cho hai chị em ăn học, Thùy Trang cùng mẹ tảo tần chăm sóc khu vườn, nuôi thêm đàn gà để trang trải cho cuộc sống đạm bạc hàng ngày. Nghị lực của Thùy Trang càng thể hiện qua những tháng ngày chăm sóc mẹ ốm liệt giường do bị tai nạn chấn thương cột sống. Với bao bộn bề công việc, em vẫn nung nấu ước mơ sẽ trở thành bác sỹ.
Với nghị lực sẵn có, và nền móng đã và đang được xây đắp, tin rằng Hồ Thanh Thùy Trang sẽ thực hiện được ước mơ cao đẹp của mình.
Tấn Phước
Tài năng "nhí" Dancesport
Năm nay mới 12 tuổi nhưng em Hoàng Hà Như Ngọc, lớp 6C, Trường THCS Hải Đình, là thành viên đội nghệ thuật Nhật Lệ Xanh tại Nhà thiếu nhi Quảng Bình, đã có 7 năm gắn bó với môn múa, 4 năm với môn khiêu vũ Dancesport. Hiện Như Ngọc được biết đến như một tài năng "nhí" Dancesport của Nhà thiếu nhi Quảng Bình.
![]() |
| Một buổi tập múa của em Hoàng Hà Như Ngọc. |
Một cô bé có thân hình nhỏ nhắn, dễ thương, với đôi mắt to, sáng, thông minh và khá nhanh nhẹn. Em không chỉ được bạn bè biết đến với tài năng múa, khiêu vũ, mà cô bé này còn là một học sinh giỏi và rất chăm ngoan. Liên tục các năm tiểu học, em đều đạt học sinh giỏi, luôn đi đầu trong các hoạt động của trường, của lớp, đặc biệt là các hoạt động văn nghệ. Năm 2009, em đã vinh dự nhận được học bổng Vallet. Năm 2011, em được Tỉnh đoàn trao tặng bằng khen thành viên xuất sắc của CLB Nhật Lệ Xanh.
Em cho biết "Học múa và khiêu vũ Dancesport là niềm đam mê của em. Nó là môn học rèn luyện sức chịu đựng, nhiều động tác rất khó, đòi hỏi phải nhanh nhẹn mới làm được. Nó tạo cho bản thân sự tự tin trong cuộc sống”.
Theo học môn múa và khiêu vũ Dancesport, đó là niềm đam mê lớn nhất của em, ước mơ lớn nhất của cô bé là sau này trở thành cô giáo dạy múa để truyền đạt lại cho các em nhỏ có niềm đam mê này.
T. H

