.

Tuyên Hóa: Tăng cường các biện pháp, giải pháp để hạn chế thương vong sau lũ lụt

Thứ Năm, 17/11/2016, 08:01 [GMT+7]

(QBĐT) - Theo thống kê của Ban chỉ huy PCTT&TKCN huyện Tuyên Hoá, ở đợt lũ trung tuần tháng 10-2016, toàn huyện có tới 30 người bị thương và 1 người chết. Chưa dừng lại ở đó, trong đợt lũ chồng lũ đầu tháng 11-2016, toàn huyện lại có thêm 1 người chết, 13 người bị thương. Trước thực tế đáng buồn này, huyện Tuyên Hoá đang tích cực triển khai nhiều biện pháp, giải pháp để hạn chế tối đa những trường hợp thương vong xảy ra sau thời điểm lũ lụt...

Mới đây chúng tôi đã có bài viết "Dũng cảm vật lộn với lũ dữ để cứu người" trên Báo Quảng Bình để nói về sự dũng cảm, đoàn kết giúp nhau vượt qua sự khắc nghiệt của thiên tai của người dân Thuận Hoá nói riêng và Tuyên Hoá nói chung. Trong lũ dữ, đã có nhiều người dám xả thân để cứu người, bất chấp hiểm nguy đối với bản thân. “Sống trong vùng thường xuyên phải hứng chịu nhiều thiên tai rất khắc nghiệt, nếu thiếu đi tình người và sự dũng cảm cứu giúp nhau trong lũ lụt, chắc chắn rằng, con số thiệt hại về tính mạng con người, tài sản sẽ là rất lớn...", một vị cao niên ở Tuyên Hoá tâm sự.         

Tuyến đường Cao Quảng đi Châu Hoá bị sạt lở nghiêm trọng ở nhiều điểm.
Tuyến đường Cao Quảng đi Châu Hoá bị sạt lở nghiêm trọng ở nhiều điểm.

Có mặt tại huyện Tuyên Hoá trong hai đợt lũ trung tuần tháng 10 và đầu tháng 11-2016, chúng tôi đã ghi nhận được nhiều hành động dũng cảm của người dân nơi đây trong việc nỗ lực chung tay bảo vệ tính mạng, tài sản trước sự hung dữ của thiên tai gây ra. Chính những hành động này đã góp phần hạn chế tối đa những thiệt hại về tính mạng con người và tài sản.

Tuy nhiên, vẫn có một số trường hợp bị thương vong sau lũ lụt xuất phát từ sự chủ quan của chính bản thân họ... Theo một số vị lãnh đạo huyện Tuyên Hoá phân tích, sau khi lũ rút, nhiều hệ thống cơ sở hạ tầng của các địa phương bị hư hỏng, tiềm ẩn nguy cơ gây thương vong cho người dân.

Đơn cử như hệ thống đường giao thông liên thôn, xã, huyện... sau khi bị lũ xói lở, nếu người dân bất cẩn, thiếu quan sát, nguy cơ tai nạn sẽ rất cao. Tiếp đó, không ít công trình trường học, trụ sở làm việc, nhà dân... do bị lũ lụt xô đẩy, ngâm nước lâu ngày nên rất dễ đổ, rơi, rò rỉ điện, nếu người dân không cẩn trọng thì nguy cơ bị tai nạn là rất lớn.

Còn nữa, theo kinh nghiệm của nhân dân, khi lũ lụt rút, nước đến đâu thì phải khẩn trương tiến hành vệ sinh đến đó. Hành động này sẽ giúp mọi người đỡ tốn công sức về sau, nhanh chóng hạn chế mầm bệnh phát sinh sau lũ... Thế nhưng, khi người dân dọn dẹp vệ sinh ở thời điểm này, rất dễ bị té ngã do trơn trượt, đạp phải những vật sắc nhọn... Nói chung, có muôn vàn nguy cơ tiềm ẩn sau thời điểm lũ lụt dẫn đến tai nạn, thậm chí gây tử vong cho người dân nếu bất cẩn...           

Trưởng Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện Tuyên Hoá Nguyễn Tri Phương cho biết: Những ngày sau khi lũ vừa rút, UBND huyện Tuyên Hoá đã khẩn trương chỉ đạo các cơ quan, đơn vị đồng loạt về giúp các xã bị ngập lụt sâu và thiệt hại nặng triển khai thu dọn vệ sinh, nạo vét bùn đất ở các trục đường, trụ sở, trường học, trạm y tế, nhà dân; xử lý vệ sinh môi trường, nước uống không để xẩy ra dịch bệnh; khắc phục nhanh các trường học, trạm y tế, các công trình giao thông, bảo đảm đời sống và sinh hoạt của nhân dân; chủ động khắc phục công trình thủy lợi để chuẩn bị cho sản xuất vụ đông-xuân...

Cụ thể: Công an huyện Tuyên Hoá và xã Sơn Hóa đến giúp xã Văn Hoá; Ban chỉ huy Quân sự huyện Tuyên Hoá về giúp xã Tiến Hóa; cơ quan Huyện ủy và cơ quan UBND huyện giúp xã Châu Hóa; Hạt Kiểm lâm huyện, Ban quản lý rừng phòng hộ huyện và Trung tâm Giáo dục - Dạy nghề huyện giúp xã Mai Hoá; Chi cục Thuế Tuyên Hoá và thị trấn Đồng Lê giúp xã Phong Hóa; UBMTTQVN huyện và xã Nam Hóa giúp xã Thạch Hóa; Trung tâm VH-TT-TT huyện giúp xã Đức Hóa...

Hiện nay, toàn thể Đảng bộ, chính quyền huyện Tuyên Hoá đang tích cực tập trung mọi nguồn lực để hỗ trợ các địa phương bị thiệt hại nhanh chóng khắc phục những hậu quả của lũ lụt, sớm ổn định lại đời sống cho nhân dân...

Không nên chủ quan thả lưới bắt cá ở những nơi nước lũ còn chảy xiết.
Không nên chủ quan thả lưới bắt cá ở những nơi nước lũ còn chảy xiết.

Ông Hồ Vũ Thường, Phó Chủ tịch UBND huyện Tuyên Hoá thông tin thêm, cùng với việc huy động nhiều lực lượng, phương tiện về hỗ trợ các địa phương khắc phục hậu quả lũ lụt, UBND huyện Tuyên Hoá còn yêu cầu các đơn vị hết sức cẩn trọng để tránh những thương vong. Mặt khác, ngoài việc hỗ trợ các địa phương, người dân khắc phục hậu quả lũ lụt, các lực lượng đẩy mạnh công tác tuyên truyền cho người dân nâng cao ý thức tự bảo vệ bản thân, tránh những thương vong do chủ quan, lơ là sau thời điểm lũ lụt.

Đặc biệt, thời điểm này Tuyên Hoá cũng đang tập trung chỉ đạo các địa phương, đơn vị từng bước khắc phục những điểm sạt lở, lập  rào chắn, bố trí lực lượng... để cảnh báo cho nhân dân biết được những vị trí nguy hiểm sau lũ lụt như: Cầu treo Kim Tiến (xã Kim Hoá) bị sạt lở 2 bên mố cầu; tuyến đường Cao Quảng đi Châu Hoá bị sạt lở ở nhiều điểm chưa khắc phục xong; tuyến đường Mai Hoá đi Ngư Hoá và đoạn đường Hồ Chí Minh và Bắc Sơn đi xã Thanh Thạch tiềm ẩn nguy cơ sạt lở đất đá cao. Tiếp đến, huyện Tuyên Hoá còn yêu cầu người dân trong hoạt động lao động sản xuất phải hết sức đề phòng nguy cơ xảy ra tai nạn do vớt củi, thả lưới bắt cá nơi sông, suối...

Thiết nghĩ, bên cạnh sự tích cực vào cuộc của các cấp chính quyền để hạn chế thương vong sau lũ lụt, mỗi một người dân cũng phải tự chủ động bảo vệ bản thân, không nên chủ quan, lơ là trong mọi tình huống.

Ban chỉ huy PCTT&TKCN huyện Tuyên Hoá cho biết, đợt lũ kép đầu tháng 11-2016 tiếp tục "cuốn trôi" một khối lượng tài sản, cơ sở hạ tầng... của huyện Tuyên Hoá ước tính trị giá khoảng 40 tỷ đồng. Ngoài ra, lũ lụt còn khiến 13 người bị thương, chủ yếu bị thương do dọn dẹp sau lũ (xã Tiến Hoá 6 người; Phong Hoá 1 người; Mai Hoá 3 người; Châu Hoá 3 người) và 1 người chết.

Văn Minh