UBND tỉnh:

Kiểm tra công tác phòng chống lụt bão tại các công trình hồ, đập ở các huyện Quảng Ninh, Bố Trạch

Cập nhật lúc 14:14, Thứ Bảy, 29/09/2012 (GMT+7)

Ngày 28 – 9 – 2012, đồng chí Trần Văn Tuân, Ủy viên Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh cùng đoàn công tác của UBND tỉnh đã đi kiểm tra công tác phòng chống lụt bão tại một số công trình hồ, đập thủy lợi ở hai huyện Quảng Ninh và Lệ Thủy.

Cùng đi có đại diện lãnh đạo Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, Văn phòng Thường trực Ban chỉ huy Phòng chống lụt bão và Tìm kiếm cứu nạn, Văn phòng UBND tỉnh; đại diện lãnh đạo chính quyền hai huyện Quảng Ninh, Bố Trạch.
Đoàn công tác của UBND tỉnh đã đến kiểm tra tình hình phòng chống lụt bão tại công trình hồ chứa nước Rào Đá (huyện Quảng Ninh), hồ chứa nước Thác Chuối và hồ chứa nước Đồng Ran (huyện Bố Trạch).

Báo cáo của các ngành chức năng cho biết, công trình hồ chứa nước Rào Đá được khởi công xây dựng vào tháng 5 - 2006 và khánh thành 5 – 2011. Đây là công trình hồ chứa nước lớn nhất tỉnh với dung tích 82,5 triệu m3, phục vụ tưới cho khoảng 6.000 ha lúa hai vụ ở huyện Quảng Ninh, Lệ Thủy; cấp nước sinh hoạt cho khoảng 38 nghìn hộ dân huyện Quảng Ninh. Tại thời điểm này, hồ chứa nước Rào Đá đang tích trữ khoảng 46 triệu m3 nước nhằm phục vụ tưới tiêu và chống hạn...

Đồng chí Trần Văn Tuân cùng đoàn công tác của UBND tỉnh kiểm tra công tác phòng chống lụt bão tại công trình hồ chứa nước Rào Đá
Đồng chí Trần Văn Tuân cùng đoàn công tác của UBND tỉnh kiểm tra công tác phòng chống lụt bão tại công trình hồ chứa nước Rào Đá

Hồ chứa nước Thác Chuối được khởi công xây dựng tháng 1 – 2010, dự kiến sẽ hoàn thành đưa vào sử dụng trong quý I – 2013. Công trình này có tổng dung tích 33 triệu m3 nước, đáp ứng tưới cho 1.600 ha lúa hai vụ; gần 500 ha cây công nghiệp, hoa màu; cấp nước sinh hoạt cho khu công nghiệp tây bắc Đồng Hới và 65 nghìn người dân ở 9 xã, thị trấn của huyện Bố Trạch; cải tạo khí hậu và cắt giảm lũ cho vùng hạ du… Vào thời điểm này, công trình hồ chức nước Thác Chuối đã hoàn thành chừng 80% khối lượng công việc, đang gấp rút đẩy nhanh tiến độ xây dựng theo kế hoạch đặt ra.

Riêng hồ chứa nước Đồng Ran đã được xây dựng và đưa vào sử dụng từ hàng chục năm trước. Dung tích của hồ khoảng 5 triệu m3. Do công trình này đã bị xuống cấp khá nghiêm trọng nên mới đây các cơ quan chức năng đã tiến hành cải tạo, nâng cấp dung tích của hồ thêm 500 nghìn m3 nước, với tổng kinh phí đầu tư 39 tỷ đồng. Tại thời điểm này, việc cải tạo hồ chứa nước Đồng Ran đã cơ bản hoàn tất. Tuy nhiên, do khó khăn về nguồn vốn nên một số hạng mục công trình vẫn chưa được xây dựng…


Qua kiểm tra và sau khi nghe cơ quan chức năng, chính quyền địa phương báo cáo về công tác phòng chống lụt bão, tiến độ thi công các công trình nói trên, đồng chí Trần Văn Tuân đã có ý kiến chỉ đạo: Trong điều kiện thời tiết ngày một diễn biến khó lường, thời điểm này đang trong mùa bão lũ…, các cơ quan chức năng có liên quan, chính quyền huyện Quảng Ninh, Lệ Thủy cần xây dựng phương án và triển khai các biện pháp phòng chống lụt bão một cách có hiệu quả nhằm bảo đảm an toàn cho các hồ, đập thủy lợi, bảo vệ tính mạng cho người dân vùng hạ du; rà soát lại khả năng tưới tiêu, chống hạn, cung cấp nước sinh hoạt của các hồ thủy lợi nói trên, phát huy tối đa lợi ích của công trình…
                                                                     Tin, ảnh: Văn Minh
 

,
.
.
.