.

Sưu tầm trên 250 hiện vật có giá trị lịch sử

Thứ Bảy, 24/12/2016, 16:40 [GMT+7]

(QBĐT) - Ông Đinh Xuân Đình, Chủ tịch Hội Di sản huyện Minh Hóa cho biết, thời gian vừa qua, hội viên của hội đã tích cực thu thập và vận động nhân dân đóng góp được trên 250 hiện vật có giá trị lịch sử liên quan đến cuộc sống, chiến đấu của người dân huyện Minh Hóa từ trước đến nay.

Nhiều người đến xem các hiện vật lịch sử vừa được sưu tầm
Nhiều người đến xem các hiện vật lịch sử vừa được sưu tầm

Các hiện vật này đã gắn bó với cuộc chiến đấu bảo vệ Tổ quốc như gươm, súng, nỏ… Những hiện vật gắn với đời sống, sinh hoạt của người dân huyện Minh Hóa như xe đạp, cối xay lúa, ngô, khung dệt vải, lưới săn lợn rừng và những con thú lớn hay những công cụ lao động rất thô sơ bằng đá, sắt do người dân tự chế… Trong số đó, có những hiện vật đã có tuổi đời từ 200 đến 300 năm như chum, vại, soong, nồi, ấm nước…

Hiện, các hiện vật đang được trưng bày tại Trung tâm Văn hóa - Thể thao huyện. Theo kế hoạch, Hội Di sản huyện Minh Hóa sẽ tiếp tục sưu tầm và vận động nhân dân tiếp tục ủng hộ những hiện vật có giá trị lịch sử để lưu truyền, giáo dục cho thế hệ trẻ hiểu biết hơn về cuộc sống của người dân trong huyn từ trước đến nay.

Xuân Vương