.

Yêu cầu đơn vị quản lý, khai thác sử dụng cảng Hòn La đầu tư mở rộng giai đoạn 2

Thứ Năm, 27/10/2016, 17:01 [GMT+7]
(QBĐT) - Ngày 27-10, UBND tỉnh tổ chức buổi làm việc với Tổng công ty CP dịch vụ kỹ thuật dầu khí Việt Nam về việc đầu tư mở rộng giai đoạn 2 cảng Hòn La. Đồng chí Nguyễn Xuân Quang, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh chủ trì buổi làm việc.
Đồng chí Nguyễn Xuân Quang, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh chủ trì buổi làm việc.
Đồng chí Nguyễn Xuân Quang, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh chủ trì buổi làm việc.
Năm 2009, sau khi hoàn thành xây dựng cảng Hòn La, UBND tỉnh đã bàn giao cho Tổng công ty CP dịch vụ kỹ thuật dầu khí Việt Nam quản lý khai thác, sử dụng. Sau 7 năm hoạt động, đơn vị đã đầu tư một số hạng mục như: nối dài cầu cảng từ 110m lên 215m để tiếp nhận đồng thời 2 tàu công suất 10.000DWT. Đơn vị cũng đầu tư mở rộng kho bãi diện tích 3,8ha, xây trạm biến áp, mua sắm thiết bị để đáp ứng công suất hàng hóa vận tải qua cảng 1,3 triệu tấn/năm...
 
Tuy nhiên trong quá trình khai thác sử dụng cảng Hòn La,  Tổng công ty CP dịch vụ kỹ thuật dầu khí Việt Nam chưa đáp ứng nhu cầu phát triển mạnh mẽ của loại hình vận tải biển trong khu vực, chậm đầu tư nâng cấp giai đoạn 2 như đã cam kết với tỉnh. Hoạt động của cảng đang gặp khó khăn do sự cạnh tranh của các cảng lân cận và nhất là luồng vào cảng bị bồi lắng, thiếu kinh phí nạo vét...
 
Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh ghi nhận sự cố gắng của Tổng công ty CP dịch vụ kỹ thuật dầu khí Việt Nam trong việc quản lý khai thác cảng, sản lượng hàng hóa qua cảng ngày càng tăng.
 
Đồng chí cho rằng, khu vực cảng biển Hòn La có vị trí chiến lược quan trọng trên tuyến vận tải biển Bắc-Nam cũng như đối với các tỉnh miền Trung và nước bạn Lào, Thái Lan, thuận lợi trong giao thương hàng hóa với các cảng quốc tế nói chung và các cảng phía Bắc Trung Quốc nói riêng. Tuy nhiên, sau nhiều năm được giao quản lý khai thác cảng, đơn vị chưa thực hiện đúng theo lộ trình cam kết, chậm đầu tư mở rộng, nâng công suất cảng. Việc này đã ảnh hưởng đến sự phát triển chung của khu vực Hòn La.
 
Đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh yêu cầu lãnh đạo Tổng công ty CP dịch vụ kỹ thuật dầu khí Việt Nam thực hiện đúng cam kết đầu tư mở rộng cầu cảng số 2, nâng chiều dài cầu cảng lên 430m bảo đảm cho tàu 20.000 DWT-50.000 DWT vào cảng an toàn thuận lợi, đạt năng lực hàng hóa qua cảng 3,2 triệu tấn/năm, đồng thời đầu tư thiết bị để rút ngắn thời gian bốc xếp hàng hóa, tạo điều kiện thuận lợi cho khách hàng.
 
Tr.T