.

HĐND huyện Tuyên Hóa: Kiện toàn các chức danh lãnh đạo HĐND và UBND

Thứ Tư, 06/07/2016, 09:54 [GMT+7]

(QBĐT) - Ngày 5-7, HĐND huyện Tuyên Hoá khóa XI, nhiệm kỳ 2016-2021 tổ chức kỳ họp thứ nhất nhằm kiện toàn các chức danh lãnh đạo HĐND và UBND huyện. Tham dự có đồng chí Trần Hải Châu, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy.

Tại kỳ họp, các đại biểu đã nghe Ủy ban bầu cử huyện báo cáo kết quả bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016-2021, báo cáo kết quả xác nhận tư cách đại biểu HĐND huyện Tuyên Hoá nhiệm kỳ 2016-2021 và cơ cấu, tổ chức bộ máy HĐND huyện nhiệm kỳ 2016-2021 theo Luật Tổ chức chính quyền địa phương...

HĐND huyện Tuyên Hoá đã tiến hành bầu cử các chức danh chủ chốt gồm: Chủ tịch, các Phó Chủ tịch HĐND huyện; Trưởng các ban HĐND huyện. Theo đó, đồng chí Hoàng Minh Đề, Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Tuyên Hoá khóa X trúng cử chức danh Chủ tịch HĐND huyện khóa XI; các đồng chí Phan Hồng Kỳ, Phó Chủ tịch HĐND huyện Tuyên Hoá khóa X và Phạm Tiến Nam, Phó Chủ tịch UBND huyện Tuyên Hoá khoá X được tín nhiệm bầu giữ chức danh Phó Chủ tịch HĐND huyện Tuyên Hoá khoá XI.

Đối với chức danh chủ chốt của UBND huyện Tuyên Hoá khoá XI, nhiệm kỳ 2016-2021, đồng chí Lê Nam Giang, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện khoá X được tín nhiệm bầu giữ chức Chủ tịch UBND huyện khoá XI; các đồng chí: Cao Xuân Tín và Hồ Vũ Thường được tín nhiệm bầu giữ chức danh Phó Chủ tịch UBND huyện khoá XI. Kỳ họp HĐND huyện cũng đã bầu 14 Ủy viên UBND huyện nhiệm kỳ 2016-2021 và 15 vị Hội thẩm Toà án nhân dân huyện nhiệm kỳ 2016-2021.

Kỳ họp đã dành thời gian để các đại biểu HĐND huyện thảo luận, chất vấn và trả lời chất vấn của cử tri; đồng thời thông qua các nghị quyết quan trọng về tiếp tục thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội năm 2016.

Văn Minh