.

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh thăm, tặng quà nhân ngày Thầy thuốc Việt Nam

Thứ Năm, 26/02/2015, 17:38 [GMT+7]

(QBĐT) - Nhân kỷ niệm 60 năm Ngày Thầy thuốc Việt Nam (27-2-1955 - 27-2-2015), ngày 25-2, đồng chí Nguyễn Hữu Hoài, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh đã đến thăm Bệnh viện đa khoa Đồng Hới.

Đồng chí Nguyễn Hữu Hoài, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh tặng quà chúc mừng đội ngũ cán bộ, y bác sỹ Bệnh viện đa khoa thành phố Đồng Hới.
Đồng chí Nguyễn Hữu Hoài, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh tặng quà chúc mừng đội ngũ cán bộ, y bác sỹ Bệnh viện đa khoa thành phố Đồng Hới.

Với vị thế là một bệnh viện trung tâm thành phố, những năm qua, Bệnh viện đa khoa thành phố Đồng Hới đã làm tốt chức năng khám chữa bệnh, cấp cứu bệnh nhân trên địa bàn.

Tuy nhiên với vị thế của mình, hiện tại bệnh viện vẫn gặp rất nhiều khó khăn về cơ sở vật chất, kỹ thuật và nhân lực.

Trao đổi với đội ngũ lãnh đạo, y bác sỹ của bệnh viện, đồng chí Nguyễn Hữu Hoài nhấn mạnh đến ba vấn đề: Bệnh viện cần huy động mọi nguồn lực xã hội hóa nhằm xây dựng bệnh viện khang trang hơn, đáp ứng ngày càng tốt hơn nhu cầu khám chữa bệnh; trang cấp trang thiết bị kỹ thuật cao; đặc biệt nhất là phải biết trọng dụng nhân tài, thu hút nhân tài và tập trung đầu tư, bồi dưỡng nhân tố con người.

T.Long

* Chiều 25-2, đồng chí Nguyễn Thị Thanh Hương, UVTV Tỉnh uỷ, Phó Chủ tịch HĐND đã đến thăm và chúc mừng đội ngũ cán bộ y tế Bệnh viện đa khoa khu vực Bắc Quảng Bình. Cùng đi có các đồng chí đại diện lãnh đạo Hội Cựu Chiến binh và Sở Y tế.

Đồng chí Nguyễn Thị Thanh Hương tặng hoa và quà chúc cho cán bộ y tế  Bệnh viện Đa khoa khu vực Bắc Quảng Bình.
Đồng chí Nguyễn Thị Thanh Hương tặng hoa và quà chúc cho cán bộ y tế Bệnh viện đa khoa khu vực Bắc Quảng Bình.

Bệnh viện đa khoa khu vực Bắc Quảng Bình là bệnh viện hạng 2 trực thuộc Sở Y tế. Thời gian qua, cùng với việc đổi mới cơ chế hoạt động và nâng cao trình độ chuyên môn của đội ngũ cán bộ y tế, Bệnh viện đã có nhiều nỗ lực trong việc đầu tư trang thiết bị y tế hiện đại và đẩy mạnh các hoạt động nghiên cứu khoa học, chất lượng khám, điều trị các loại bệnh cho người dân được nâng lên rõ rệt. Bệnh viện đã thực hiện thành công nhiều kỹ thuật mới, kỹ thuật cao như kỹ thuật cắt đốt u xơ tuyến tiền liệt, phẩu thuật kết hợp xương, phẩu thuật đục thuỷ tinh thể...

Hiện tại, Bệnh viện đang hoàn thiện và đưa vào triển khai một số lĩnh vực mới gồm đơn vị thận nhân tạo, phẩu thuật nội soi gam mật, cắt trĩ theo phương pháp Longgo, phẩu thuật Phaco... và thực hiện chia tách một số khoa, phòng theo các hướng mũi nhọn chuyên sâu.

Sau khi nghe đại diện lãnh đạo Bệnh viện báo cáo tình hình hoạt động của đơn vị, đồng chí đồng chí Nguyễn Thị Thanh Hương đã ghi nhận và đánh giá cao những đóng góp to lớn của đội ngũ cán bộ y tế, nhất là việc ứng dụng kỹ thuật cao vào chăm sóc, điều trị cho người bệnh.

Thay mặt lãnh đạo tỉnh, đồng chí Phó Chủ tịch HĐND tỉnh đã tặng hoa, quà và gửi lời chúc mừng nhân dịp đầu xuân năm mới và kỷ niệm 60 năm ngày Thầy thuốc Việt Nam đến tập thể cán bộ y tế của đơn vị. Đồng chí Nguyễn Thị Thanh Hương mong muốn thời gian tới, Bệnh viện tiếp tục phát huy truyền thống, thành tích đã đạt được, không ngừng học tập, nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, ứng dụng thành công nhiều kỹ thuật mới trong công tác khám, điều trị, nêu cao tinh thần trách nhiệm và y đức người thầy thuốc để hoàn thành tốt nhiệm vụ chăm sóc, bảo vệ sức khỏe cho nhân dân.

M.H

* Chiều cùng ngày, đồng chí Trần Tiến Dũng, TUV, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đã đến thăm và chúc mừng tập thể cán bộ, nhân viên Trung tâm Y tế dự phòng huyện Bố Trạch. Cùng đi có đại diện lãnh đạo Sở Y tế, Văn phòng UBND tỉnh, lãnh đạo huyện Bố Trạch.

Đồng chí Trần Tiến Dũng, TUV, Phó Chủ tịch UBND tỉnh tặng quà cho tập thể cán bộ, nhân viên Trung tâm y tế dự phòng huyện Bố Trạch nhân ngày thầy thuốc Việt Nam.
Đồng chí Trần Tiến Dũng, TUV, Phó Chủ tịch UBND tỉnh tặng quà tập thể cán bộ, nhân viên Trung tâm y tế dự phòng huyện Bố Trạch.

Thay mặt lãnh đạo tỉnh, đồng chí Trần Tiến Dũng đã tặng hoa, quà và gửi lời chúc mừng đến tập thể cán bộ, nhân viên tại Trung tâm Y tế dự phòng huyện Bố Trạch; đồng thời ghi nhận những có gắng vượt bậc của đơn vị trong điều kiện nền kinh tế tỉnh nhà còn nhiều khó khăn, nguồn nhân lực chất lượng cao và cơ sở vật chất,trang thiết bị phục vụ cho công tác chuyên môn còn hạn chế...

Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh mong muốn, trong thời gian tới, tập thể cán bộ, nhân viên Trung tâm Y tế dự phòng huyện Bố Trạch cần phát huy hơn nữa những kết quả đã đạt được, hoàn thành xuất sắc kế hoạch, nhiệm vụ đặt ra.

Thanh Hải