.

Cờ vua Việt Nam giành 7 HCV cá nhân giải vô địch châu Á

Thứ Bảy, 09/04/2016, 17:00 [GMT+7]

Ngày 7-4, cờ vua Việt Nam với các gương mặt nổi bật như Quang Liêm, Trường Sơn, Minh Huy đã giành tổng cộng 7 HCV ở giải châu Á.

Giải cờ vua vô địch đồng đội châu Á 2016 diễn ra tại Các tiểu vương quốc Ả rập thống nhất (UAE). Giải có sự tham dự của 32 đội tuyển đến từ các nước châu Á. Vòng đấu loại đã phản ánh đúng thực lực các kỳ thủ khi tuyển nam Việt Nam xếp hạng 3 với thành tích 3 thắng, 1 hòa, 1 thua và giành quyền vào bán kết.

Kỳ thủ Lê Quang Liêm giành HCV cá nhân ở giải vô địch châu Á diễn ra tại UAE. (Ảnh: GT)
Kỳ thủ Lê Quang Liêm giành HCV cá nhân ở giải vô địch châu Á diễn ra tại UAE. (Ảnh: GT)

Tại bán kết, ĐT cờ vua nam Việt Nam đụng phải đối thủ đáng gờm là Ấn Độ. Nhờ sự tỏa sáng của Quang Liêm, Trường Sơn, Minh Huy, ĐT cờ vua nam Việt Nam đã xuất sắc đánh bại Ấn Độ với tỉ số 3-1. Nhưng ở trận chung kết, ĐT cờ vua nam Việt Nam đã không thể vượt qua Trung Quốc với tỉ số 1-3.

Tại bảng đấu dành cho nữ, tuyển nữ Việt Nam cũng giành được HCĐ. Ở vòng loại, tuyển nữ Việt Nam xếp hạng 4 vòng loại với 2 thắng, 2 hòa, 1 thua. Dù gặp đối thủ rất mạnh là Trung Quốc ở bán kết, tuyển nữ Việt Nam vẫn thi đấu cố gắng và chỉ thua sát nút với tỉ số 1,5 – 2,5. Nhưng sau đó, các cô gái Việt Nam đã đánh bại Kazakhstan với tỉ số 3-1 ở trận tranh HCĐ.

Như vậy, xét về thành tích đội tuyển thì tuyển cờ vua Việt Nam giành 2 HCB (cờ nhanh nam và cờ chớp nam), 1 HCĐ (cờ chớp nữ). Tuy nhiên, do các nội dung cá nhân cũng được trao huy chương nên cờ vua Việt Nam giành thêm 7 HCV, 4 HCĐ cá nhân./.

Theo Trọng Phú/VOV.VN