.

Ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân năm 2016

Thứ Hai, 21/03/2016, 09:35 [GMT+7]

(QBĐT) - Ngày 20-3, nhiều địa phương trong tỉnh phát động "Ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân" năm 2016.

. Tại thành phố Đồng Hới, lễ phát động "Ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân" năm 2016 có sự tham gia của đồng chí Lê Văn Phúc, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy Đồng Hới cùng đông đảo cán bộ, công chức, viên chức, học sinh, sinh viên, nhân dân trên địa bàn.

Nhân dân thành phố tham gia Ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân năm 2016.
Nhân dân thành phố tham gia "Ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân" năm 2016.

"Ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân" được tổ chức thường niên trên thế giới hàng năm thu hút hàng trăm quốc gia hưởng ứng. Việt Nam tham gia phong trào từ năm 1987.

Đây là hoạt động thiết thực nhằm động viên các tầng lớp nhân dân tham gia tập luyện thể dục, thể thao hưởng ứng cuộc vận động “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại” và phong trào “Khỏe để lập nghiệp và giữ nước” trong tuổi trẻ cả nước, góp phần nâng cao sức khỏe để phục vụ học tập, lao động, sản xuất, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Thông qua hoạt động, thành phố Đồng Hới mong muốn đẩy mạnh hơn nữa công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức về vai trò, ý nghĩa, tác dụng của luyện tập thể dục, thể thao trong việc bảo vệ, nâng cao sức khỏe, nâng cao chất lượng cuộc sống của nhân dân, xây dựng lối sống và môi trường văn hóa lành mạnh, góp phần củng cố khối đại đoàn kết toàn dân.

T.Long

. Tại huyện Tuyên Hoá, tham dự lễ phát động có các đồng chí lãnh đạo Huyện uỷ, UBND, UBMTTQVN huyện cùng và hơn 800 cán bộ, công chức, chiến sĩ LLVT, các câu lạc bộ võ thuật, các em học sinh và đông đảo bà con nhân dân.

  Các thành phần tham gia chạy Olympic tại vạch xuất phát.
Các thành phần tham gia chạy Olympic tại vạch xuất phát.

“Ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân” được huyện Tuyên Hoá tổ chức nhằm tuyên truyền vận động các tầng lớp nhân dân thường xuyên tích cực tập luyện thể dục thể thao. Đây cũng là hoạt động nhằm đẩy mạnh cuộc vận động “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại” và hướng đến xây dựng ngày chạy Olympic trở thành một hoạt động truyền thống hàng năm, từng bước xây dựng thói quen thường xuyên luyện tập thể thao để nâng cao thể chất. Hoạt động này hướng đến chào mừng kỷ niệm Ngày Thể thao Việt Nam 27-3. Sau lễ phát động cùng với màn biểu diễn của các câu lạc bộ dưỡng sinh và võ thuật, thành phần tham gia dự lễ đã chạy gần 2km quanh khu vực thị trấn Đồng Lê.

Cùng với thời gian trên, UBND huyện cũng đã chỉ đạo 19 xã còn lại đồng loạt tổ chức “Ngày chạy Olympic vì sức khoẻ toàn dân”. Theo thống kê của Phòng Văn hóa-Thông tin, toàn huyện Tuyên Hóa có khoảng hơn 10 nghìn người tham gia.

Lương Việt Thắng
(Ban CHQS Tuyên Hoá- Quảng Bình)