.

Tay đua người Italy Nibali đăng quang Tour de France 2014

Thứ Hai, 28/07/2014, 10:35 [GMT+7]

Tay đua người Italy Vincenzo Nibali đã giành áo vàng chung cuộc giải đua xe đạp Vòng quanh nước Pháp (Tour de France 2014) và trở thành người đầu tiên giúp quốc thiều Italy được cử lên một cách trang trọng trên đại lộ Champs-Elysees ở Paris kể từ sau Marco Pantani năm 1998.

Tay đua người Italy Vincenzo Nibali nhận vòng nguyệt quế cho người chiến thắng (Nguồn: AP)
Tay đua người Italy Vincenzo Nibali nhận vòng nguyệt quế cho người chiến thắng (Nguồn: AP)

Ở chặng đua cuối cùng (chặng 21), người về nhất là tay đua người Đức Marcel Kittel, chiến thắng thứ tư của anh ở giải này. Nibali cán đích sau đó 24 giây, nhưng trên bảng xếp hạng tổng, tay đua người Italy hơn đối thủ đứng gần nhất là Jean-Christophe Peraud tới hơn 7 phút.

Nhận vòng nguyệt quế bên cạnh vợ và con gái mới sinh, Nibali – người đã giành áo vàng của ba giải đua danh giá nhất, tuyên bố: “Việc được đứng trên bục cao nhất ở Champs-Elysees là điều mà tôi chưa từng tưởng tượng trước đây.”

Chiến thắng của Nibali được cho là có phần may mắn bởi những đối thủ lớn nhất như Chris Froome của Anh, nhà vô địch năm 2013, và tay đua hai lần giành áo vàng Alverto Contandor của Tây Ban Nha đều phải bỏ cuộc giữa chừng do chấn thương.

Ngoài ra, tay đua Nairo Quintana, nhà vô địch Giro d’Italia hồi tháng Năm không dự giải, nhà vô địch Tour de France 2012 Bradley Wiggins bị đội đua Sky Team loại để tập trung cho Froome.

Tuy nhiên, tay đua của đội Astana cũng không phải là đối thủ vô danh, bởi anh là một trong sáu người hiếm hoi từng thắng cả ba giải đua xe danh giá nhất ở Pháp, Italy và Tây Ban Nha. Anh là người Italy đầu tiên đăng quang Tour de France trong vòng 16 năm qua từ sau Pantani, người đã qua đời do sử dụng thuốc quá liều.

Christophe Peraud và Thibaut Pinot đã trở thành những người Pháp đầu tiên đứng trên bục podium kể từ năm 1997 (Nguồn: AP)
Christophe Peraud và Thibaut Pinot đã trở thành những người Pháp đầu tiên đứng trên bục podium kể từ năm 1997 (Nguồn: AP)

Tại giải năm nay, Nibali đã thắng bốn chặng, đã mặc áo vàng suốt từ chặng thứ hai, hơn 7 phút 37 giây so với người xếp thứ hai trên bảng xếp hạng tổng là Jean-Christophe Peraud, cân bằng với thành tích của Lance Amstrong năm 1999. Kỷ lục về khoảng cách thuộc về Jan Ullrich, khi bỏ xa Richard Virenque tới 9 phút ở giải năm 1997.

Trong khi đó, tay đua về nhì Peraud cùng với người xếp thứ ba Thibaut Pinot là những người Pháp đầu tiên đứng trên bục podium kể từ sau Virenque.

Amrstrong, Ullrich và Virenque là những tay đua thuộc thế hệ bị tàn phá bởi nạn sử dụng chất kích thích, trong đó cua-rơ người Mỹ đã bị tước cả 7 chức vô địch Tour de France.

Còn Nibali thì tự coi mình là hiệp sĩ chống lại doping. Chiến thắng của anh ở giải Vuelta và Giro d'Italia năm 2010 cũng bị phủ bóng bởi vấn nạn này khi hàng loạt tay đua bị phát hiện sử dụng chất kích thích. Song Nibali là một trong số ít tay đua được các chuyên gia đánh giá là trong sạch.

Các tay đua giành giải thưởng cá nhân của Tour de France 2014 (Nguồn: AP)
Các tay đua giành giải thưởng cá nhân của Tour de France 2014 (Nguồn: AP)

Xếp hạng áo vàng
1.Vincenzo Nibali (Italy) Astana 89h 59' 06"
2.Jean-Christophe Péraud (Pháp) Ag2r-La Mondiale +7' 37"
3.Thibaut Pinot (Pháp) FDJ.fr +8' 15"
4.Alejandro Valverde (Tây Ban Nha) Movistar Team +9' 40"
5.Tejay van Garderen (Mỹ) BMC Racing Team +11' 24"
6.Romain Bardet (Pháp) Ag2r-La Mondiale +11' 26"
7.Leopold Konig (Czech) Team NetApp-Endura +14' 32"
8.Haimar Zubeldia (Tây Ban Nha) Trek Factory Racing +17' 57"
9.Laurens ten Dam (Hà Lan) Belkin Pro Cycling +18' 12"
10. Bauke Mollema (Hà Lan) Belkin Pro Cycling +21' 15"

Các giải thưởng khác
- Áo xanh (Vua tốc độ): Peter Sagan (Slovakia), 431 điểm
- Áo chấm đỏ (Vua leo núi): Rafal Majka (Ba Lan), 181 điểm
- Áo trắng (tay đua trẻ xuất sắc nhất): Thibau Pinot, 24 tuổi
- Vô địch đội đua: Ag2r-La Mondiale

Theo VIETNAM+