.

Triển khai kế hoạch phát triển mô hình phòng khám bác sĩ gia đình

Thứ Bảy, 16/07/2016, 21:52 [GMT+7]
(QBĐT) - Ngày 15-7, Bộ Y tế đã tổ chức hội nghị trực tuyến toàn quốc triển khai kế hoạch phát triển mô hình phòng khám bác sĩ gia đình. Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam; PGS. TS Nguyễn Thị Kim Tiến, Bộ trưởng Bộ Y tế; PGS.TS Nguyễn Viết Tiến, Thứ trưởng Bộ Y tế; PGS.TS Phạm Lê Tuấn, Thứ trưởng Bộ Y tế chủ trì hội nghị. Tại điểm cầu Quảng Bình có đại diện lãnh đạo Sở Y tế và các sở, ban ngành liên quan.
Toàn cảnh hội nghị ở điểm cầu tỉnh ta
Toàn cảnh hội nghị ở điểm cầu Quảng Bình.
Thực hiện Đề án “Xây dựng và phát triển mô hình phòng khám bác sĩ gia đình tại Việt Nam, giai đoạn 2013-2020” tại 8 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, đến nay, đã có 240 phòng khám bác sĩ gia đình được thành lập. Trong đó, có 234 phòng khám bác sĩ gia đình công lập gắn với cơ sở khám chữa bệnh thuộc bệnh viện, phòng khám đa khoa công lập, trạm y tế. Các phòng khám bác sĩ gia đình đã tổ chức hoạt động theo nguyên lý y học gia đình. Phạm vi hoạt động chuyên môn của phòng khám bác sĩ gia đình theo mô hình của Bộ Y tế quy định: thực hiện khám, chữa bệnh, phục hồi chức năng, khám sàng lọc và bước đầu quản lý sức khỏe cho các cá nhân và gia đình. Tại các phòng khám bác sĩ gia đình, người dân được tư vấn chu đáo, hướng dẫn tận tình. 
 
Bên cạnh đó, các phòng khám bác sĩ gia đình đã tham gia truyền thông phòng bệnh, vận động tiêm chủng. Đến tháng 6-2016, tại 5 tỉnh, thành phố: Hà Nội, TP. Hồ Chí Minh, Thừa Thiên - Huế, Khánh Hòa, Cần Thơ đã thực hiện quản lý 195.245 hồ sơ sức khỏe và khám sàng lọc được 500.919 lượt người; phát hiện được 246.049 ca bệnh và chuyển viện 3.600 ca. Một số phòng khám bác sĩ gia đình có hoạt động rất tốt như: phòng khám đa khoa tư nhân Thành Công, phòng khám bác sĩ gia đình tại Bệnh viện quận 2 thành phố Hồ Chí Minh...
 
Trên cơ sở những kết quả bước đầu thực hiện và căn cứ vào mạng lưới y tế cơ sở, Bộ Y tế đã phê duyệt kế hoạch nhân rộng và phát triển mô hình phòng khám bác sĩ gia đình tại Việt Nam giai đoạn 2016-2020, nhằm cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe cơ bản, toàn diện, liên tục cho cá nhân, gia đình và cộng đồng, góp phần tăng cường chất lượng chăm sóc sức khỏe ban đầu, giảm quá tải bệnh viện. Theo lộ trình, đến năm 2020, có ít nhất 80% các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương triển khai mô hình phòng khám bác sĩ gia đình; kiện toàn, thành lập các mô hình phòng khám bác sĩ gia đình: các trạm y tế tuyến xã hoạt động theo nguyên lý y học gia đình, phòng khám bác sĩ gia đình tư nhân, phòng khám bác sĩ gia đình thuộc bệnh viện đa khoa nhà nước...
 
Tại hội nghị, đại diện Bộ Y tế, các địa phương, các chuyên gia y tế cộng đồng đã thảo luận những vấn đề như nguồn nhân lực, cơ sở vật chất, nguồn tài chính, cơ chế hoạt động của phòng khám bác sĩ gia đình...
 
Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam nhấn mạnh: Mô hình phòng khám bác sĩ gia đình là một mô hình hay được triển khai ở nhiều nước, tuy nhiên khi áp dụng vào nước ta vẫn còn nhiều vướng mắc, chuyển biến chậm. Hiện nay, mạng lưới trạm y tế ở các địa phương cơ sở vật chất chưa đồng đều, một số xã vùng cao vẫn chưa có trạm y tế và bác sĩ. Để mô hình phát huy hiệu quả trong thời gian tới, Phó Thủ tướng yêu cầu cần tăng cường cơ sở vật chất và năng lực khám chữa bệnh ở các trạm y tế xã, phường. Bên cạnh đó, cần đổi mới cơ chế tài chính cho y tế cơ sở, từ đó đẩy nhanh thời gian nhân rộng và phát triển mô hình phòng khám bác sĩ gia đình. 
 
Đ.N