.

Bệnh viện đa khoa khu vực Bắc Quảng Bình: Nâng cao chất lượng khám chữa bệnh bảo hiểm y tế

Thứ Năm, 02/07/2015, 09:04 [GMT+7]

(QBĐT) - Bệnh viện đa khoa khu vực Bắc Quảng Bình (tiền thân là Bệnh xá Quảng Trạch), thành lập từ năm 1960, trong kháng chiến chống Mỹ cứu nước từng được vinh danh là Bệnh viện anh hùng. Bước vào thời kỳ đổi mới, bệnh viện không ngừng được đầu tư cơ sở hạ tầng, trang thiết bị, trở thành bệnh viện đa khoa khu vực hạng III, thực hiện chức năng khám chữa bệnh và chăm sóc sức khỏe cho nhân dân khu vực phía bắc và các tỉnh lân cận.

Chăm sóc bệnh nhân BHYT tại bệnh viện.
Chăm sóc bệnh nhân BHYT tại bệnh viện.

Bác sỹ Nguyễn Thị Ngân, Giám đốc bệnh viện chia sẻ: “Để có cơ ngơi khang trang như ngày hôm nay là nhờ sự quan tâm của lãnh đạo tỉnh và Sở Y tế, các cấp, các ngành; nỗ lực của tập thể cán bộ, công chức. Bệnh viện từng bước đầu tư trang thiết bị hiện đại, đồng bộ và thực hiện thành công nhiều phương pháp điều trị kỹ thuật cao như phẫu thuật nội soi, giải phẫu bệnh tế bào, chụp Scanner, chạy thận nhân tạo...”

Bệnh viện đa khoa khu vực Bắc Quảng Bình có 329 cán bộ, nhân viên, trong đó gồm 53 bác sỹ đào tạo chuyên sâu đại học và sau đại học. Quy mô giường bệnh liên tục mở rộng từ 200 giường năm 2010 lên 350 giường năm 2015. Công suất sử dụng giường bệnh đạt gần 145% năm 2014. Trong năm 2014, số bệnh nhân đến khám 98.524 lượt người; trong đó điều trị ngoại trú 3.738 lượt người, điều trị nội trú 23.369 lượt người. Thu viện phí tăng từ 17 tỷ đồng năm 2011 lên hơn 46 tỷ đồng năm 2014.

Phát huy vai trò đơn vị dẫn đầu trong các phong tào thi đua, ngay từ đầu năm, Bệnh viện đa khoa khu vực Bắc Quảng Bình luôn bám chắc mục tiêu, kế hoạch đề ra, triển khai hiệu quả hoạt động chuyên môn. Nhiệm vụ được đặt lên hàng đầu là nâng cao chất lượng khám chữa bệnh toàn diện, duy trì các kỹ thuật cao, đầu tư trang thiết bị máy móc mới. Nâng cao chất lượng khám chữa bệnh gắn liền với những nhu cầu thiết yếu của bệnh nhân trong đó có bệnh nhân khám chữa bệnh BHYT.

Những tháng đầu năm 2015, Bệnh viện đa khoa khu vực Bắc Quảng Bình, tiếp nhận, khám cho 12.178 lượt người; điều trị ngoại trú 811 bệnh nhân; điều trị nội trú 12.178 bệnh nhân với thời gian điều trị 68.059 ngày; công suất khai thác giường bệnh đạt 163% kế hoạch đề ra.

Ngoài khám, điều trị, phẫu thuật kỹ thuật, chất lượng cao như mổ nội soi, tán sỏi ngoài cơ thể, giải phẫu tế bào, chụp Scanner... tháng 3- 2015, Bệnh viện đa khoa khu vực Bắc Quảng Bình xây dựng, đưa vào sử dụng đơn vị chạy thận nhân tạo với sự hỗ trợ, chuyển giao kỹ thuật từ các chuyên gia đầu ngành tại Bệnh viện Bạch Mai. Bác sỹ Lê Ngọc Bích, Phó Giám đốc bệnh viện cho biết: “Là một căn bệnh đặc thù, chỉ có lọc máu mới duy trì được sự sống của người bệnh. Trước đây bệnh nhân chạy thận khu vực phía bắc, ở các huyện Minh Hóa, Tuyên Hóa và Hà Tĩnh... phải vào Bệnh viện hữu nghị Việt Nam- Cu Ba Đồng Hới, Bệnh viện Trung ương Huế, khó khăn tốn kém đủ bề. Nhiều bệnh nhân nhập viện trong tình trạng nguy kịch, suy thận cấp, suy thận mãn, bệnh nhân tử vong vì không kịp lọc thận. Với 4 máy lọc thận tại bệnh viện, mỗi ngày đáp ứng tối đa cho 16 bệnh nhân, mỗi máy chạy được từ 3- 4 ca/ngày”.

Phần lớn bệnh nhân đến khám, điều trị tại Bệnh viện đa khoa khu vực Bắc Quảng Bình thuộc diện BHYT. Để giảm bớt thủ tục cho bệnh nhân, Bệnh viện đã phối hợp có hiệu quả với BHXH tỉnh, BHXH thị xã Ba Đồn trong giải quyết các thủ tục ra vào viện, tránh nhũng nhiễu, phiền hà. Bên cạnh hoạt động chuyên môn, công đoàn bệnh viện cùng các tổ chức nhân đạo, từ thiện duy trì có hiệu quả bếp ăn miễn phí cho bệnh nhân nghèo. Đoàn thanh niên thành lập đội hiến máu dự bị, kịp thời cho máu cứu sống hàng chục bệnh nhân.

Bà Trần Thị Sự, 80 tuổi ở xã Quảng Phong, bị tai biến, đang điều trị tích cực tại Bệnh viện đa khoa khu vực Bắc Quảng Bình. Sau hơn 10 ngày nhập viện với sự chăm sóc tận tình của bác sỹ, bà đã dần bình phục. “Các o chú bác sỹ ở đây rất chu đáo, nhất là đối với người già cả, bệnh nặng như mệ. Nếu không có sự toàn tâm của họ thì mệ khó lòng qua khỏi”- bà Sự tâm sự. Ở đơn vị chạy thận, chúng tôi có dịp gặp, trò chuyện với em Đoàn Mạnh Hùng, sinh năm 1992, quê quán phường Quảng Tiên, thị xã Ba Đồn. Em cho biết: “Trước đây mỗi lần cần chạy thận lọc máu, gia đình phải đưa vào Bệnh viện hữu nghị Việt Nam- Cu Ba Đồng Hới, đi lại rất khó khăn. Một tháng phải chạy đến ba lần. Từ ngày về điều trị ở Bệnh viện đa khoa khu vực Bắc Quảng Bình, em thấy rất thuận tiện, vừa tiết kiệm chi phí đi lại, vừa bảo đảm tránh những rủi ro về tính mạng”. Chúng tôi đề cập đến vấn đề y đức của đội ngũ y, bác sỹ, Đoàn Mạnh Hùng chân thành: “Em chẳng có gì phàn nàn cả, bác sỹ ở đây đối xử rất tốt với bệnh nhân, hết lòng vì người bệnh”.

Nâng cao chất lượng khám chữa bệnh BHYT, tận tình, chu đáo với bệnh nhân, xây dựng Bệnh viện đa khoa khu vực Bắc Quảng Bình trở thành một địa chỉ đỏ tin cậy, thương hiệu bệnh viện hiện đại, thân thiện  với bệnh nhân là lộ trình mà tập thể cán bộ, công chức Bệnh viện đa khoa khu vực Bắc Quảng Bình hướng tới.

Thanh Long