.

Bệnh viện Trung ương Huế được đưa vào bản đồ ghép tim thế giới

Thứ Năm, 14/08/2014, 17:01 [GMT+7]

Giáo sư-tiến sỹ Bùi Đức Phú, Giám đốc Bệnh viện Trung ương Huế cho biết Bệnh viện Trung ương Huế được xếp bệnh viện hạng đặc biệt, là cơ sở y tế đầu tiên của Việt Nam được đưa vào bản đồ ghép tim thế giới.

Một ca mổ tim tại Trung tâm tim mạch bệnh viện Trung ương Huế. (Ảnh: Quốc Việt/Vietnam+)
Một ca mổ tim tại Trung tâm tim mạch bệnh viện Trung ương Huế. (Ảnh: Quốc Việt/Vietnam+)

Bên cạnh việc tăng cường đội ngũ cán bộ chất lượng cao, hiện đại hóa trang thiết bị y tế với nhiều loại hình kỹ thuật cao trong khám và điều trị bệnh, thời gian qua, Bệnh viện Trung ương Huế còn tăng cường hợp tác quốc tế để hoàn thiện cơ sở hạ tầng, nâng cao năng lực khám chữa bệnh cho bệnh nhân.

Đến nay, Bệnh viện Trung ương Huế đã hợp tác với 12 nước, 50 tổ chức chính phủ và phi chính phủ trên nhiều lĩnh vực.

Bệnh viện đã xây dựng mới và đưa vào sử dụng các công trình có tổng diện tích sử dụng 65.000m2 cùng với các trang thiết bị hiện đại đồng bộ, với tổng số tiền đầu tư gần 1.600 tỷ đồng.

Đáng chú ý, trong số tiền đã đầu tư chỉ có 25% vốn từ ngân sách nhà nước; còn lại là từ viện trợ không hoàn lại, của chính phủ, phi chính phủ và các nguồn huy động khác.

Một số trung tâm chữa bệnh hiện đại được đưa vào sử dụng trong thời gian gần đây như Trung tâm kỹ thuật cao, Trung tâm tim mạch, Trung tâm nhi khoa, Trung tâm truyền máu khu vực miền Trung, Trung tâm đào tạo khoa mắt, Trung tâm ung bướu...

Sau ca ghép tim thành công từ người cho chết não từ năm 2011, hiện bệnh nhân sống và làm việc khỏe mạnh, trong tháng 6-2014, Bệnh viện Trung ương Huế còn thành công trong ca phẫu thuật cấy Heartware cho bệnh nhân mắc bệnh cơ tim giãn giai đoạn cuối có tiên lượng nguy hiểm đến tính mạng.

Ca phẫu thuật do giáo sư-tiến sỹ Bùi Đức Phú và êkíp của bệnh viện Huế thực hiện, với sự trợ giúp của chuyên gia đến từ Bệnh viện St Vincent (Australia).

Đây là công trình nghiên cứu cấp nhà nước nằm trong phạm vi chương trình "Nghiên cứu ứng dụng và phát triển công nghiệp tiên tiến phục vụ bảo vệ và chăm sóc sức khỏe cộng đồng" do Bộ Khoa học Công nghệ và Môi trường chủ trì và phối hợp với Bộ Y tế thực hiện, trong đó, Bệnh viện Trung ương Huế là đơn vị đầu tiên trong nước thực hiện thành công ở lĩnh vực này.

Thành công này mang lại hướng đi mới trong việc điều trị cho các bệnh nhân suy tim, suy tim-phổi giai đoạn cuối bằng công nghệ hiện đại.

Không chỉ thành công ở trong nước, Bệnh viện Trung ương Huế còn tổ chức lớp tập huấn về phẫu thuật nội soi đại trực tràng cho các bác sỹ người nước ngoài đến từ Singapore, Nhật Bản, Philippines, Indonesia và Malaysia.

Khóa tập huấn cho các bác sỹ đến từ các bệnh viện Singapore và Nhật Bản gần đây vừa kết thúc vào ngày 1/8. Các học viên đã được các chuyên gia trong lĩnh vực nội soi chuyên ngành tiêu hóa của Bệnh viện Trung ương Huế trang bị kiến thức, phương pháp phẫu thuật nâng cao về ung thư đại trực tràng theo hình thức kết hợp giữa bài giảng lý thuyết và hướng dẫn thực hành tại phòng mổ, gồm tổng quan về nội soi đại trực tràng; lấy bệnh phẩm qua lỗ tự nhiên; cắt đại tràng nội soi trong ung thư đại tràng; phẫu thuật nội soi một lỗ trong ung thư trực tràng; phẫu thuật nội soi qua lỗ tự nhiên trong ung thư đại trực tràng…

Đây là các loại phẫu thuật nội soi cao cấp đầu tiên được các bác sỹ Bệnh viện Trung ương Huế thực hiện thành công tại Việt Nam và thế giới.

Đối với chuyên khoa Nhi, Trung tâm Nhi khoa Bệnh viện Trung ương Huế cũng vừa phối hợp với tổ chức CLAN, Australia, tổ chức hội thảo tạo xương bất toàn và loạn dưỡng cơ Duchenne ở trẻ em, được tổ chức lần đầu tiên tại thành phố Huế trong tháng 7-2014.

Đây là dịp để các bác sỹ Bệnh viện Trung ương Huế có điều kiện cập nhật, sâu rộng kiến thức về loạn dưỡng cơ Duchenne (chẩn đoán, điều trị, di truyền, tiếp cận điều trị); các can thiệp chỉnh hình, đánh giá vật lý trị liệu và điều trị trong loạn dưỡng cơ Duchenne; vấn đề tạo xương bất toàn, các nguyên tắc phẫu thuật, các mục tiêu vật lý trị liệu trong bệnh tạo xương bất toàn; mở ra nhiều cơ hội trong việc chăm sóc, điều trị cho những bệnh nhi không may mắc phải chứng bệnh tạo xương bất toàn và loạn dưỡng cơ Duchenne.

Theo giáo sư-tiến sỹ Bùi Đức Phú, Giám đốc Bệnh viện Trung ương Huế, hiện nay, bệnh viện đã xây dựng tương đối hoàn thiện cơ sở vật chất hiện đại cùng đội ngũ bác sỹ giỏi có thể đảm nhận tốt các kỹ thuật mới của y học và trình độ ngang tầm với thế giới.

Bệnh viện hiện có hơn 400 bác sỹ đạt trình độ sau đại học; trong đó có 200 cán bộ được tu nghiệp tại các nước có nền y học tiên tiến của thế giới. Hàng năm có khoảng 450.000 lượt bệnh nhân đến khám bệnh; trong đó có 95.000 bệnh nhân điều trị nội trú; 27.000 ca phẫu thuật.

Trung tâm tim mạch đã phẫu thuật thành công cho khoảng 10.000 ca mổ tim với những kỹ thuật phức tạp cho những bệnh tim bẩm sinh, bệnh mạch vành, bệnh van tim, 14.000 ca chụp mạch vành đặt stent...

Trong lĩnh vực ghép tạng, ngoài thực hiện thành công ghép tim, Bệnh viện Trung ương Huế đã ghép thận với tỷ lệ thành công 100%. Bệnh viện còn triển khai thành công kỹ thuật thụ tinh trong ống nghiệm, đã có 450 em bé ra đời.

Bệnh viện còn thực hiện rất nhiều kỹ thuật chẩn đoán điều trị trong các lĩnh vực khác như labô xét nghiệm đạt chuẩn ISO 15189, chẩn đoán hình ảnh, hồi sức cấp cứu tuần hoàn hô hấp có hỗ trợ ECMO, bóng đối xung, siêu lọc máu… góp phần đem lại cuộc sống cho những bệnh nhân nguy kịch.

Đặc biệt, có nhiều bệnh trước đây bệnh nhân phải ra nước ngoài điều trị, thì nay Bệnh viện Trung ương Huế đã giải quyết được thực trạng này.

Tính đến nay đã có 12 bệnh nhân nước ngoài được điều trị thành công tại Khoa Cấp cứu tim mạch thuộc Trung tâm tim mạch của Bệnh viện Trung ương Huế.

Bệnh viện Trung ương Huế đang hướng tới bảo đảm cho người dân có quyền thụ hưởng các dịch vụ chăm sóc sức khỏe có chất lượng cao, an toàn và hiệu quả; được đối xử bình đẳng trong chăm sóc sức khỏe cũng như bảo đảm sự hài lòng của bệnh nhân và thân nhân khi tiếp cận và sử dụng dịch vụ./.

Theo Quốc Việt (Vietnam+)