.

Pháp-Nga tìm cách tháo gỡ bế tắc trong vấn đề tàu Mistral

Thứ Ba, 21/04/2015, 07:26 [GMT+7]

AFP đưa tin, ngày 19-4, Tổng thống Pháp Francois Hollande nói rằng nước này đang thương lượng với Nga nhằm tìm ra giải pháp cho sự bất đồng liên quan đến thỏa thuận bán 2 tàu chiến lớp Mistral cho Moskva, vốn bị đóng băng với lý do liên quan đến cuộc khủng hoảng Ukraine.

Tàu chiến lớp Mistral neo đậu tại Saint-Nazaire. (Nguồn: AFP/ TTXVN)
Tàu chiến lớp Mistral neo đậu tại Saint-Nazaire. (Nguồn: AFP/ TTXVN)

Phát biểu trên truyền hình Pháp, ông Hollande cho hay hai nước "đang đàm phán về một giải pháp cho cuộc khủng hoảng" liên quan đến thỏa thuận bán tàu với tổng trị giá 1,5 tỷ USD.

Việc chuyển giao chiếc tàu đầu tiên đã bị trì hoãn sáu tháng qua do vai trò của Nga trong cuộc xung đột Ukraine, khiến quan hệ giữa Paris và Moskva trở nên căng thẳng.

Tuần trước, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã chỉ trích việc Paris từ chối bàn giao tàu Mistral, song nói rằng ông hy vọng Pháp sẽ hoàn lại tiền đã nhận từ Nga.

Theo Vietnam+