.

BĐBP Quảng Bình-Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Savannakhet: Quyết tâm xây dựng biên giới ngày càng ổn định và phát triển

Thứ Sáu, 11/03/2016, 08:26 [GMT+7]

(QBĐT) - Đoàn đại biểu Bộ chỉ huy Bộ đội Biên Phòng tỉnh Quảng Bình do đồng chí Thượng tá Phạm Xuân Diệu, Tỉnh ủy viên, Chỉ huy trưởng làm trưởng đoàn vừa sang thăm và hội đàm với đoàn đại biểu Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh Savannakhet (Lào). Tham gia hội đàm bên phía bạn có Thiếu tướng Bua Vanh Phenh Bun Than, Chỉ huy trưởng Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh  Savannakhet.

Bộ chỉ huy BĐBP Quảng Bình và Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh Savannakhet ký kết chương trình phối hợp năm 2016.
Bộ chỉ huy BĐBP Quảng Bình và Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh Savannakhet ký kết chương trình phối hợp năm 2016.

Tại buổi hội đàm, hai bên đã thông báo cho nhau về tình hình chung của hai tỉnh Quảng Bình, Savannakhet; tình hình lực lượng, tình hình biên giới và công tác phối hợp bảo vệ biên giới, những vấn đề còn tồn tại và đề ra phương hướng phối hợp trong thời gian tới.

Trong năm qua, tình hình khu vực biên giới giữa hai tỉnh Quảng Bình-Savannakhet  luôn ổn định, hai lực lượng đã phối hợp giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, bảo vệ nguyên trạng hệ thống đường biên, mốc quốc giới; thực hiện có hiệu quả dự án tôn tạo và tăng dày mốc quốc giới Việt Nam-Lào; tích cực tuyên truyền vận động nhân dân ở khu vực biên giới nắm vững và chấp hành nghiêm pháp luật của mỗi nước, Hiệp định về Quy chế biên giới Việt Nam-Lào.

Công tác phối hợp tuần tra song phương, kiểm tra đoạn biên giới và mốc giới giữa hai tỉnh thời gian qua cũng được hai lực lượng triển khai đồng bộ, định kỳ đạt yêu cầu nhiệm vụ đề ra; kịp thời phát hiện và xử lý các vụ việc xảy ra trên biên giới theo đúng quy định của Hiệp định về Quy chế biên giới Việt Nam - Lào.

Để tiếp tục thực hiện có hiệu quả công tác phối hợp trong thời gian tới, hai bên đã tổ chức ký bản ghi nhớ, thống nhất một số nội dung trọng tâm để thực hiện tốt nhiệm vụ mỗi bên, góp phần xây dựng biên giới hai tỉnh, hai nước ngày càng ổn định và phát triển.

Đức Trí