.

Trồng trầm hương cho hiệu quả kinh tế cao

Thứ Ba, 09/12/2014, 09:15 [GMT+7]

(QBĐT) - Trên vùng đất gò đồi sỏi đá, cằn khô, năm 2001, ông Ngô Đình Hòa ở thôn Phúc Sơn xã Vạn Ninh (Quảng Ninh) trồng 10.000 cây trầm hương trên diện tích 5ha và đến năm 2005, ông trồng tiếp 2.000 cây huê trên diện tích 1ha.

Qua học hỏi kỹ thuật tạo dầu và khai thác, chế biến dầu trầm hương, năm 2011, khi cây trầm hương được 10 tuổi, cây nào ông cũng khoan lỗ tạo dầu cho cây. Cùng với đó, từ năm 2013, ông làm đất ương và trồng 2.000 cây trầm hương, 10.000 cây huê, 10.000 cây keo các loại để cung cấp giống cây trồng cho bà con các địa phương trong và ngoài huyện.

Ông Ngô Đình Hòa cho biết, trồng cây trầm hương và cây huê trên đất sỏi ít chăm sóc, cây càng nhiều tuổi lợi nhuận kinh tế càng cao. Năm 2013, ông thu từ khai thác thử nghiệm trầm hương và bán các giống cây trồng được 100 triệu đồng. Năm 2014 này, ông bắt đầu bán cây giống và bán tỉa dần những cây trầm hương đã có dầu cho các cơ sở chế tác trầm hương.

Thái Toản