.

Nỗ lực hạn chế tổn thất điện năng ở lưới điện hạ áp nông thôn - Bài 1: "Tuyên chiến" với nạn trộm cắp điện

Thứ Năm, 09/10/2014, 09:26 [GMT+7]

(QBĐT) - Thực hiện chủ trương của Đảng và Nhà nước về việc chuyển giao hệ thống lưới điện hạ áp nông thôn (LĐHANT) cho ngành Điện lực quản lý, vài năm trở lại đây, Công ty Điện lực Quảng Bình đã đẩy mạnh quá trình tiếp nhận LĐHANT, tiến tới bán điện trực tiếp cho tất cả khách hàng sử dụng điện; từng bước nâng tỷ lệ số hộ nông thôn, miền núi có điện đạt 98% vào năm 2015. Thực hiện lộ trình đề ra, ngành Điện tỉnh ta đã nỗ lực triển khai nhiều biện pháp, nhằm hạn chế tối đa tổn thất điện năng...

Trong quá trình tiếp nhận LĐHANT, tình trạng câu móc, trộm cắp điện ở tỉnh ta diễn ra tương đối nhiều và rất phức tạp. Từ đầu năm 2013 đến tháng 8-2014, Công ty Điện lực Quảng Bình đã tiến hành kiểm tra, phát hiện, xử lý trên 420 vụ vi phạm sử dụng điện (trong đó có trên 200 vụ trộm cắp điện); đã thực hiện truy thu tương ứng với số tiền hơn 500 triệu đồng.  Ra quân "tuyên chiến" với nạn trộm cắp điện là một trong những nhiệm vụ quan trọng, cấp thiết mà ngành  Điện lực tỉnh "ưu tiên" đặt lên hàng đầu...

Săn lùng... "điện tặc"

Khất hẹn mãi, một ngày đầu tháng 9-2014, chúng tôi được lãnh đạo Công ty Điện lực Quảng Bình tạo điều kiện để cùng tham gia một chiến dịch ra quân săn lùng nạn trộm cắp ở LĐHANT tại khu vực miền tây huyện Bố Trạch. Lực lượng tham gia đợt truy quét "điện tặc" lần này không chỉ có cán bộ, công nhân viên ngành Điện mà còn có sự phối kết hợp của lực lượng công an, chính quyền cơ sở và đội ngũ những người làm công tác thông tin tuyên truyền. Yêu cầu được đưa ra đối với mọi người trong đoàn: Tuân thủ nguyên tắc "bí mật, bất ngờ, an toàn và hiệu quả"...

Đúng 16 giờ 45 phút, ngày 10-9-2014 chúng tôi có mặt tại Trạm biến áp (TBA) trung gian xã Hưng Trạch (Bố Trạch), để chứng kiến một buổi ra quân săn lùng "điện tặc" vào ban đêm của Điện lực Bố Trạch. Theo kế hoạch được vạch ra, Ban chỉ đạo điều hành việc kiểm tra sử dụng điện được thành lập do đồng chí Giám đốc Điện lực Bố Trạch phụ trách chung, túc trực tại Văn phòng Điện lực Bố Trạch để chỉ đạo.

Điện lực Bố Trạch xử lý một trường hợp trộm cắp điện ở xã Cự Nẫm đầu tháng 9-2014.
Điện lực Bố Trạch xử lý một trường hợp trộm cắp điện ở xã Cự Nẫm đầu tháng 9-2014.

Ban chỉ đạo tiếp tục cử thêm hai đồng chí làm nhiệm vụ chỉ đạo, điều hành trực tiếp tại hiện trường đến kiểm tra... Số lực lượng còn lại được phân chia thành 6 nhóm để kiểm tra tại những vị trí được phân công cụ thể. Trong quá trình triển khai công việc, các nhóm sẽ trực tiếp chủ động xử lý tình huống và liên lạc với Ban chỉ đạo bằng điện thoại...

Trước lúc xuất quân săn lùng "điện tặc", Phó Giám đốc Điện lực Bố Trạch Cao Ngọc Tuấn cẩn thận quán triệt thêm: Trong quá trình triển khai công tác kiểm tra tại hiện trường, yêu cầu tất cả các thành viên tham gia phải luôn có thái độ nhã nhặn, lịch sự, tôn trọng khách hàng; luôn chấp hành đúng các quy định của pháp luật, các quy tắc ứng xử.

Khoảng 18 giờ 30 phút ngày 10-9-2014, tất cả 6 nhóm toả đi các hướng theo sự phân công trước đó để tiến hành kiểm tra việc sử dụng điện của khách hàng. Riêng các thành viên trong Ban chỉ đạo, điều hành chung thường xuyên di chuyển và đợi nguồn tin báo về...Chừng 19 giờ cùng ngày, một cuộc điện thoại từ nhóm trưởng nhóm 1 báo gấp về Ban chỉ đạo cho biết đã phát hiện được một trường hợp trộm cắp điện tại thôn Khương Sơn 1, xã Cự Nẫm. Ngay lập tức, lực lượng "ém quân" tại khu vực TBA trung gian Hưng Trạch xuất quân đến hiện trường...

Từ trục đường Hồ Chí Minh (nhánh Đông) men theo một con hẻm nhỏ vào sâu trong thôn  Khương Sơn 1, hai thợ điện dẫn chúng tôi đến vườn tiêu rậm rạp của hộ anh Phạm Hữu Hồng, chiếu đèn lên một gốc tiêu rồi nói: "Hộ gia đình này đã ăn cắp điện với hành vi câu móc vào đường dây trần của LĐHANT để sử dụng mà không qua hệ thống công tơ đo đếm...". Trước những bằng chứng không thể chối cãi, khách hàng Phạm Hữu Hồng đã thừa nhận hành vi vi phạm và chấp thuận ký vào biên bản. Theo tường trình của anh Hồng, lý do trộm cắp điện bởi... vợ mới sinh con nhỏ, gia đình đang khó khăn...?!

"Chúng tôi đã phát hiện tại thôn 6, xã Phú Định có một trường hợp trộm cắp điện bằng hành vi câu móc vào đường dây trần của LĐHANT để sử dụng mà không qua hệ thống công tơ đo đếm", anh Đặng Minh Hòa, nhóm trưởng nhóm 5 gọi điện thoại về Ban chỉ đạo thông báo. Lại thêm một trường hợp ăn cắt điện bị phát hiện, lập biên bản xử lý, đó là hộ ông Phan Văn Hùng. Thời điểm này đã gần 20 giờ... Lý do mà gia đình này bao biện cũng là do vợ mới sinh con nhỏ...?!

Phát hiện một trường hợp câu móc trực tiếp vào lưới điện để sử dụng, không qua hệ thống công tơ đo đếm ở xã Phú Định.
Phát hiện một trường hợp câu móc trực tiếp vào lưới điện để sử dụng, không qua hệ thống công tơ đo đếm ở xã Phú Định.

Anh Hoà cho biết: Đây là khu vực những TBA công cộng có tổn thất điện năng lũy kế 8 tháng đầu năm 2014 lớn hơn 10%. Các khách hàng mà chúng tôi vừa kiểm tra là những đối tượng đã được sàng lọc, theo dõi trong một thời gian dài, đến tối nay mới hành động, kết quả thì như các anh đã thấy.

Muôn kiểu... trộm cắp điện

Cũng trong đêm 10-9, đã có thêm nhiều trường hợp khách hàng trộm cắp điện bị phát hiện và phóng viên được trực tiếp chứng kiến. Hầu hết những trường hợp trộm cắp điện này đều có mục đích phục vụ cho sinh hoạt gia đình. Riêng trường hợp hộ ông Hoàng Văn Phương (xã Phú Định), ngoài mục đích trộm cắp điện phục vụ cho sinh hoạt gia đình, còn dùng vào việc sản xuất...

Anh Vi Thế Hảo, Tổ phó Tổ Chỉ đạo giảm tổn thất điện năng, Công ty Điện lực Quảng Bình cho biết: Đa số hệ thống đường dây LĐHANT do vận hành đã lâu, chất lượng xuống cấp khá nghiêm trọng, khối lượng đường dây trần rất nhiều, đi xuyên trong vườn nhà dân, trong rừng cây không bảo đảm khoảng cách an toàn...nên việc kiểm soát khách hàng vi phạm sử dụng điện rất khó khăn.

Điều này đã ảnh hưởng rất lớn đến các chỉ tiêu kinh tế-kỹ thuật cũng như nhiệm vụ kinh doanh của đơn vị, gây bức xúc trong quần chúng nhân dân, tạo ra những tiền lệ xấu, ảnh hưởng không tốt trong cộng đồng xã hội.

Thực hiện chương trình giảm tổn thất điện năng, thời gian qua, Công ty Điện lực Quảng Bình đã đẩy mạnh công tác kiểm tra việc sử dụng điện của khách hàng trong tỉnh, đặc biệt là tại LĐHANT. Trong quá trình kiểm tra, chúng tôi phát hiện được các thủ đoạn ăn cắp điện của khách hàng như: Phá niêm chì, tháo cầu áp công tơ, câu móc trực tiếp trên lưới điện để sử dụng mà không qua hệ thống đo đếm của công tơ; thay đổi sơ đồ đấu dây làm cho công tơ không hoạt động hoặc hoạt động sai nhằm có lợi cho người sử dụng điện...

Anh Hảo cho biết thêm, nhiều đối tượng ăn trộm điện trước đây đã từng là thợ điện của các hợp tác xã dịch vụ điện nên có nhiều "mánh khoé" rất tinh vi, nhằm qua mặt nhân viên điện lực và cơ quan chức năng. Hành vi này nếu không có biện pháp ngăn chặn kịp thời, hiệu quả thì có thể dẫn đến lây lan trên diện rộng, gây thất thoát cho ngành điện, cho Nhà nước và nguy cơ xảy ra mất tai nạn về điện là rất cao. Một số khách hàng khi bị phát hiện trộm cắp điện còn có hành vi cản trở, chống đối cán bộ, công nhân ngành điện...

Văn Minh

Bài 2: Giải pháp để hạn chế tổn thất điện năng