.

Sinh viên nghiên cứu khoa học: Nhiều đề tài có tính ứng dụng cao

Thứ Năm, 11/06/2015, 09:53 [GMT+7]
(QBĐT) - Chiều 10-6, Trường đại học Quảng Bình đã tổ chức hội nghị nghiên cứu khoa học của sinh viên và tổng kết hội thi ‘Sinh viên sáng tạo” năm học 2014 - 2015.
Ông Hoàng Dương Hùng, Phó giáo sư -Tiến sĩ, Hiệu trưởng Trường đại học Quảng Bình trao giải nhất cho hai nhóm sinh viên đạt giải.
                Phó giáo sư, tiến sĩ  Hoàng Dương Hùng, Hiệu trưởng Trường đại học Quảng Bình trao giải nhất                        cho hai nhóm sinh viên đạt giải.
Nghiên cứu khoa học công nghệ (KHCN) không chỉ là phương pháp học tập mà còn là điều kiện cho sinh viên hành nghề trong tương lai. Năm học 2014 - 2015, Trường đại học Quảng Bình đã chú trọng tổ chức mở rộng cho sinh viên nghiên cứu KHCN dưới nhiều hình thức, tùy theo ngành nghề đào tạo. Theo thống kê, sinh viên nhà trường đã thực hiện được 78 đề tài KHCN cấp khoa, 19 đề tài nghiên cứu khoa học cấp trường, tập trung vào các lĩnh vực chuyên môn như: khoa học tự nhiên, kỹ thuật công nghệ, khoa học xã hội nhân văn, khoa học giáo dục và các tiến bộ khoa học kỹ thuật ứng dụng trong sản xuất và đời sống. 
 
Hội thi “Sinh viên sáng tạo” năm học 2014 - 2015, nhà trường có 20 sản phẩm đăng ký tham gia của các cá nhân và nhóm nghiên cứu. Nhìn chung, các sản phẩm đều mang tính sáng tạo, có thể ứng dụng vào đời sống. 
 
Các đề tài nghiên cứu khoa học năm nay đều được đánh giá mang tính đổi mới, sáng tạo, thể hiện tinh thần học tập nghiêm túc và khả năng vận dụng lý thuyết vào thực tiễn đời sống của sinh viên.
 
Kết quả, Trường đại học Quảng Bình đã trao thưởng cho 17 đề tài đạt giải cao. 2 giải nhất thuộc về đề tài phân tích cấu trúc tài chính tại Tập đoàn viễn thông quân đội Viet tel chi nhánh Quảng Bình và đề tài nghiên cứulLên men tỏi đen từ tỏi trắng xã Quảng Hòa, huyện Quảng Trạch. Ban tổ chức cũng đã trao 3 giải nhì, 4 giải 3 và 8 giải khuyến khích. 
 
Ngoài ra, Hội sinh viên Trường đại học Quảng Bình cũng đã trao thưởng và giấy chứng nhận “Sinh viên sáng tạo” cho 7 sinh viên, trong đó, 2 sinh viên đạt giải nhì, 2 sinh viên đạt giải ba và 3 sinh viên đạt giải khuyến khích.
                                                                                                                          T. Hoa