.
Kỷ niệm 50 năm ngày thành lập Trường THPT Quảng Ninh (15-8-1966 - 15-8-2016)

Hiệu quả từ những phong trào của tuổi trẻ

Thứ Ba, 30/08/2016, 08:40 [GMT+7]

(QBĐT) - Đoàn Trường THPT Quảng Ninh có 29 chi đoàn trực thuộc với 1.054 đoàn viên. Đây là nơi tập hợp đông đảo đoàn viên thanh niên thường xuyên nhất của huyện Quảng Ninh, sẵn sàng triển khai các phong trào của tuổi trẻ, như Bí thư Huyện đoàn Quảng Ninh Nguyễn Thị Như Ngọc khẳng định: ''Đoàn Trường THPT Quảng Ninh là mũi nhọn trong phong trào thanh niên của huyện Quảng Ninh”.

Thầy giáo Trần Ánh Quang, Bí thư Đoàn trường cho biết: Xác định nhiệm vụ trọng tâm là thông qua các hoạt động nhằm bồi dưỡng, giáo dục lý tưởng cách mạng cho đoàn viên thanh niên là những học sinh ở bậc THPT, chỉ trong năm học 2015-2016, Đoàn trường đã tổ chức 9 đợt thi đua chào mừng các ngày lễ lớn theo chủ đề từng tháng. Qua đó đã lồng ghép tuyên truyền đường lối, chủ trương của Đảng và chính sách, pháp luật của Nhà nước.

Đặc biệt, Đoàn trường đã kết hợp tuyên truyền và phát động  việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh gắn với cuộc vận động ''Xây dựng giá trị hình mẫu thanh niên Việt Nam thời kỳ mới'', ''Tuổi trẻ THPT Quảng Ninh nói không với bạo lực học đường''... thu hút đông đảo đoàn viên thanh niên, học sinh tham gia.

Trong các buổi sinh hoạt tập trung, Đoàn trường đã tổ chức sinh hoạt các chuyên đề với quy mô lớn một cách thiết thực, bổ ích như tìm hiểu về Đoàn, Hội LHTN Việt Nam, nâng cao kỹ năng sống, văn hóa ứng xử, đoàn viên thanh niên với nghiên cứu khoa học - công nghệ, an toàn giao thông... giáo dục đoàn viên thanh niên chấp hành Luật Giao thông và tuân thủ nếp sống văn minh...

Một buổi ngoại khóa  “Tuổi trẻ THPT Quảng Ninh nói không với bạo lực học đường”.
Một buổi ngoại khóa “Tuổi trẻ THPT Quảng Ninh nói không với bạo lực học đường”.

Cùng với việc tổ chức các hoạt động trong trường học, Đoàn trường đã chú trọng tổ chức các hoạt động tình nguyện vì cộng đồng. Kết quả, đã có hàng trăm lượt đoàn viên thanh niên, học sinh tình nguyện của trường đã lên với xã miền núi Trường Xuân, chăm sóc danh thắng núi Thần Đinh; trao hàng chục phần quà tết cho người nghèo ở miền núi Trường Xuân và mua tăm tre, chổi đót, hỗ trợ Hội Người mù huyện Quảng Ninh gần 17 triệu đồng. Đoàn trường cũng phối hợp với Hội Chữ thập đỏ huyện, tổ chức cho đoàn viên thanh niên, học sinh hiến máu nhân đạo...

Bên cạnh đó, thời gian qua, Đoàn trường cũng đã chú trọng đến các phong trào đồng hành với thanh niên lập thân, lập nghiệp. Năm học 2015-2016, Đoàn trường triển khai có hiệu quả phong trào ''Khi tôi 18'' thu hút đông đảo đoàn viên thanh niên, học sinh tham gia. Bản tin “Khi tôi 18'' đã trở thành một chương trình không thể thiếu trong các buổi sinh hoạt của đoàn viên thanh niên, học sinh trong trường. Đặc biệt, Đoàn trường đã phối hợp các hoạt động tư vấn hướng nghiệp cho đoàn viên thanh niên, học sinh từ lớp 10, trong đó chú trọng tư vấn việc chọn lựa khối thi, nghề nghiệp, thu hút 1.000 thanh niên tham gia.

Từ các hoạt động Đoàn đã thúc đẩy phong trào học tập vi ngày mai lập nghiệp trong đoàn viên thanh niên, học sinh Trường THPT Quảng Ninh. Kết quả các năm học gần đây chất lượng giáo dục toàn diện của trường từng bước được nâng cao, tỷ lệ học sinh đỗ tốt nghiệp THPT cao hơn bình quân của toàn tỉnh và trung bình mỗi năm đạt 50 giải học sinh giỏi cấp tỉnh...

P.V