.

Tuổi trẻ Quảng Ninh xung kích khắc phục hậu quả lũ lụt

Thứ Năm, 27/10/2016, 09:24 [GMT+7]

(QBĐT) - Trước những thiệt hại do mưa lũ gây ra trên địa bàn, những ngày qua, phát huy tinh thần xung kích tình nguyện, tuổi trẻ huyện Quảng Ninh đã nỗ lực triển khai các hoạt động, góp phần cùng với cấp ủy, chính quyền, nhân dân các địa phương trong huyện kịp thời ứng phó và khắc phục hậu quả thiên tai...

Sau lũ, các cơ sở Đoàn trong toàn huyện đồng loạt ra quân vệ sinh môi trường.
Sau lũ, các cơ sở Đoàn trong toàn huyện đồng loạt ra quân vệ sinh môi trường.

Được sự chỉ đạo của Ban Thường vụ Huyện ủy, ngay trong mưa lũ, khi một số địa phương vùng trũng bắt đầu ngập lụt, các cơ sở Đoàn trên địa bàn đã huy động tập hợp nhanh chóng 15 đội hình thanh niên xung kích phòng chống thiên tai ở 15 xã, thị trấn để kịp thời di dời tài sản của người dân đến nơi an toàn. Mặt khác, để chi viện kịp thời các nhu yếu phẩm cần thiết cho bà con trong và sau lũ, tuổi trẻ Quảng Ninh phối hợp với Ban cứu trợ các cấp tiếp nhận và trao hơn 4.000 suất quà (trị giá hơn 1,4 tỷ đồng) từ các tổ chức từ thiện và các nhà hảo tâm đến các địa bàn ngập lụt nặng.

Sau lũ, các cơ sở Đoàn trong toàn huyện cũng đã đồng loạt ra quân vệ sinh môi trường, làm thông thoáng các tuyến đường giao thông, khơi thông cống rãnh kênh mương, thu gom hơn 7 tấn rác thải; giúp 175 hộ gia đình neo đơn, gia đình chính sách dọn dẹp, tu bổ lại nhà cửa để ổn định cuộc sống và sản xuất; dọn vệ sinh và khắc phục cơ sở vật chất tại 22 điểm trường học để học sinh được kịp thời trở lại lớp; tu sửa 15km đường giao thông bị sạt lở; huy động 150 ĐVTN vận chuyển hơn 4.000 bao cát đắp lại các tuyến đê bị vỡ.

Đặc biệt, từ nguồn quỹ hoạt động, Ban Thường vụ Huyện đoàn cũng đã kịp thời đến động viên, tặng quà cho các em học sinh, các hộ gia đình bị thiệt hại nặng. Cụ thể, Huyện đoàn tặng 90 áo phao cho học sinh các vùng phải qua sông để đến trường; trao hỗ trợ các hộ gia đình thanh niên có mô hình làm ăn kinh tế chịu thiệt hại nặng với tổng giá trị trên 50 triệu đồng.

"Thời gian tới, với tinh thần “Đâu cần thanh niên có, đâu khó có thanh niên”, Ban Thường vụ Huyện đoàn tiếp tục phát động phong trào “đồng hành với bà con vùng lũ”, chỉ đạo các cơ sở Đoàn phối hợp với cấp uỷ, các đoàn thể khắc phục hậu quả của lũ lụt với các hoạt động thiết thực như: tuyên truyền phòng chống dịch bệnh, cấp phát thuốc, vệ sinh môi trường; tiếp tục tổ chức các hoạt động tình nguyện đến với nhân dân, những hộ gia đình còn khó khăn..." - đồng chí Nguyễn Thị Như Ngọc, Bí thư Huyện đoàn cho biết.

P.V