.

Tuổi trẻ Quảng Ninh tiếp lửa xây dựng nông thôn mới

Thứ Tư, 30/09/2015, 08:37 [GMT+7]

(QBĐT) - Với tinh thần xung kích, tình nguyện, năng động, sáng tạo, qua 4 năm triển khai cuộc vận động “Tuổi trẻ chung sức xây dựng nông thôn mới (NTM)”, tuổi trẻ huyện Quảng Ninh đã thực hiện nhiều mô hình hay, công trình, phần việc cụ thể, mang lại những hiệu quả thiết thực góp phần làm thay đổi diện mạo nông thôn theo tiêu chí NTM.

Triển khai đồng bộ

Chị Nguyễn Như Ngọc, Phó Bí thư phụ trách Huyện đoàn Quảng Ninh cho biết, để đồng hành cùng chương trình xây dựng NTM của địa phương, Huyện đoàn Quảng Ninh đã phát động, xây dựng kế hoạch thực hiện phong trào “Tuổi trẻ Quảng Ninh xung kích tình nguyện góp phần xây dựng NTM” và được các cơ sở Đoàn triển khai đồng loạt với các chương trình hành động thiết thực nhằm phát huy vai trò xung kích của đoàn viên thanh niên (ĐVTN).

Trong đó tập trung vào các hoạt động cụ thể như: xây dựng tổ chức Đoàn, Hội vững mạnh, tích cực tham gia xây dựng Đảng và chính quyền cơ sở; tham gia chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông thôn. Bên cạnh đó, các cơ sở Đoàn cũng đẩy mạnh thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, xung kích giữ gìn an ninh trật tự, bảo đảm an toàn giao thông trên địa bàn.

Để nâng cao hiệu quả các phong trào, Huyện đoàn đã chỉ đạo triển khai nhiều hoạt động hướng về cơ sở, thu hút đông đảo ĐVTN tham gia. Mỗi phong trào, mỗi hoạt động đều được các cơ sở Đoàn tổ chức phù hợp với điều kiện thực tế của địa phương, đơn vị. ĐTVN khối nông thôn với phong trào “5 xung kích, 4 đồng hành”, “Ngày thứ 7 tình nguyện”, “Ngày chủ nhật xanh”, tích cực tham gia dọn vệ sinh môi trường, xây dựng cơ sở hạ tầng nông thôn, hiến máu nhân đạo, giữ gìn trật tự an toàn giao thông, tuyên truyền, phổ biến pháp luật, phối hợp tổ chức khám bệnh, cấp thuốc, tặng quà cho hộ nghèo, đồng bào dân tộc thiểu số... ĐVTN khối trường học là lực lượng nòng cốt trong phong trào “Học tập, rèn luyện vì ngày mai lập nghiệp”, “Tuần học tốt, giờ học tốt”...

ĐVTN khối lực lượng vũ trang phát huy vai trò xung kích, tích cực trên mặt trận phòng ngừa và đấu tranh với các loại tội phạm thông qua các phong trào thi đua “Xứng danh Bộ đội Cụ Hồ”, “Thực hiện 6 điều Bác Hồ dạy Công an nhân dân”, góp phần giữ gìn an ninh trật tự trên địa bàn. Hưởng ứng phong trào “Thanh niên tham gia cải cách hành chính, xây dựng công sở văn minh, sạch đẹp”, các chi đoàn khối hành chính, sự nghiệp đã triển khai hiệu quả hoạt động trồng, chăm sóc cây xanh, vườn hoa, cây cảnh, vệ sinh khuôn viên cơ quan, phát huy sáng kiến cải cách thủ tục hành chính theo hướng đơn giản, thuận lợi, không gây phiền hà cho nhân dân...

Tuổi trẻ Quảng Ninh luôn xung kích đi đầu trong các hoạt động tình nguyện vì cuộc sống cồng đồng.
Tuổi trẻ Quảng Ninh luôn xung kích đi đầu trong các hoạt động tình nguyện vì cuộc sống cồng đồng.

Hiệu quả thiết thực

Thông qua việc cụ thể hóa các phong trào thi đua, gắn với thực tiễn địa phương, tuổi trẻ Quảng Ninh đã tạo được nhiều dấu ấn trong xây dựng NTM. Cho đến thời điểm này, tuổi trẻ toàn huyện đã tiến hành đảm nhận 61 công trình, phần việc thanh niên tham gia xây dựng NTM, trong đó làm mới và sửa chữa 9 nhà đại đoàn kết, 4 nhà cho đồng bào dân tộc Vân Kiều với trị giá gần 300 triệu đồng;  xây dựng 8 công trình “Thắp sáng đường quê” với chiều dài 37,75 km, tổng kinh phí 505 triệu đồng; xây dựng 10 công trình “Bảo vệ cánh đồng quê hương” với 180 điểm đựng vỏ, bao bì, phế phẩm thuốc trừ sâu; xây mới 5 sân bóng chuyền và 1 kè bảo vệ chống sạt lở với tổng kinh phí trên 120 triệu đồng.

Tuổi trẻ toàn huyện cũng đã đảm nhận phát quang, giải phóng mặt bằng, tu sửa, làm mới 8,72 km đường giao thông nông thôn với 496 ngày công và gần 300 lượt ĐVTN tham gia, vận động cán bộ ĐVTN và gia đình hiến hơn 2.000m2 đất và tường rào, tiến hành nhân rộng, gắn 17 biển  tuyến đường thanh niên tự quản xanh sạch đẹp, an toàn giao thông.

Chị Ngọc cho biết thêm, công tác bảo vệ môi trường và cảnh quan nông thôn đã được các cơ sở Đoàn xác định là nhiệm vụ trọng tâm và thường xuyên. Hoạt động “Ngày thứ 7 tình nguyện” “Ngày chủ nhật xanh” đã được các cơ sở Đoàn duy trì có hiệu quả. Cụ thể, các ĐVTN đã tiến hành đảm nhận trồng mới hơn 6 ha rừng, vận động nhân dân làm mới 12 nhà tiêu hợp vệ sinh và 65 chuồng trại bảo đảm các tiêu chí về vệ sinh môi trường; thành lập 19 đội thanh niên xung kích bảo vệ môi trường, phòng chống biến đổi khí hậu, tổ chức các hoạt động vệ sinh môi trường, khơi thông dòng chảy, cống rãnh, bảo vệ dòng sông quê hương, trồng cây xanh chăm sóc các khu di tích, danh lam thắng cảnh.

Theo số liệu thống kê, toàn huyện đã tổ chức 350 đợt ra quân tuyên truyền và làm vệ sinh môi trường thu hút 98.700 lượt đoàn viên, đội viên thiếu niên nhi đồng tham gia; thu gom, phân loại và xử lí được hơn 83 tấn rác thải các loại; tiêu diệt 30.433 con chuột, 20 tấn gốc rễ cây mai dương, 55kg ốc bươu vàng và phát quang hơn 990km đường giao thông nông thôn...

Xác định mục tiêu giúp ĐVTN phát triển kinh tế gia đình, tăng thu nhập, cải thiện đời sống chính là yếu tố quan trọng trong xây dựng Đoàn vững mạnh, đồng thời là tiêu chí căn bản trong xây dựng NTM, Huyện đoàn đã đẩy mạnh tuyên truyền về chuyển dịch cơ cấu cây trồng vật nuôi; khuyến khích động viên, giúp đỡ ĐVTN xây dựng các mô hình trang trại VAC, thành lập mô hình thanh niên giúp nhau làm kinh tế nhằm giúp ĐVTN có thu nhập cao trên chính mảnh đất quê hương mình.

Hiện nay, toàn huyện có 10 tổ tiết kiệm vay vốn với dư nợ hơn 10 tỷ đồng góp phần giúp cho ĐVTN mở mang dịch vụ ngành nghề phát triển sản xuất kinh doanh như mô hình của anh Dương Thanh Sơn, Võ Văn Đức, Hoàng Viết Thế, Hoàng Văn Tuân, Bùi Văn Lộc... Trong đó có nhiều thanh niên làm kinh tế giỏi vinh dự được nhận giải thưởng Lương Định Của như Lê Đức Thành, Hoàng Văn Tuân, Hoàng Viết Thế, Bùi Văn Lộc.

Có thể nói, lời Bác dạy “Đâu cần thanh niên có, đâu khó có thanh niên” đang được tuổi trẻ huyện Quảng Ninh cụ thể hóa bằng những việc làm thiết thực góp phần cùng địa phương thực hiện thắng lợi chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM.

Lan Chi