Chung tay vì một môi trường xanh, sạch, đẹp

  • 07:43 | Thứ Năm, 26/06/2025
  • icon gmail
  • icon facebook
  • icon youtube

(QBĐT) - Bảo vệ môi trường (BVMT) là trách nhiệm chung của tất cả mọi người, trong đó phụ nữ (PN) đóng vai trò rất quan trọng. Bằng những việc làm thiết thực từ trong không gian bếp, nếp nhà, đến đường làng, ngõ xóm; những mô hình, hoạt động tuyên truyền BVMT... cán bộ, hội viên PN đã góp phần chung tay BVMT xanh, sạch, đẹp.

Với đặc thù xã vùng biển, Bảo Ninh (TP. Đồng Hới) hiện có hơn 400 tàu thuyền có công suất lớn và sử dụng số lượng đồ dùng, lương thực đi biển nhiều. Bên cạnh đó, xã cũng có nhiều nhà hàng kinh doanh hoạt động, tiềm ẩn một lượng lớn rác thải, nước xả thải ra môi trường nếu không có biện pháp thu gom.

 Phụ nữ Bố Trạch chung tay bảo vệ môi trường.
Phụ nữ Bố Trạch chung tay bảo vệ môi trường.
Trước thực trạng đáng lo ngại đó, Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) xã Bảo Ninh luôn quan tâm BVMT, xây dựng các hoạt động thiết thực và quyết liệt nhằm ngăn chặn, giảm thiểu rác thải ra môi trường. Từ tháng 8/2021, hội đã triển khai mô hình “Thu gom rác thải từ biển về bờ BVMT, xây dựng quỹ tình thương giúp đỡ trẻ em và PN có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn”. Sau gần 4 năm triển khai, mô hình đã thu hút sự tham gia của các hội viên PN và 375 tàu thuyền. Các chủ tàu đã ký cam kết mang rác thải nhựa, túi nilon và lưới hỏng về bờ để chị em phân loại, bán phế liệu đóng góp xây dựng quỹ tình thương.
 
Chủ tịch Hội LHPN xã Bảo Ninh Nguyễn Thị Hồng Vân chia sẻ: “Mô hình đã góp phần nâng cao nhận thức, trách nhiệm cho PN nói riêng và nhân dân nói chung về ý thức giữ gìn vệ sinh môi trường, nhất là sông, biển. Từ những thành công của mô hình, hội đã chia sẻ kinh nghiệm cho phường Hải Thành và xã Quang Phú tiếp tục nhân rộng, vận động chị em, các tàu trong địa bàn tham gia thực hiện”.
 
Để nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cán bộ, hội viên, PN và cộng đồng người dân trong công tác BVMT, chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu (BĐKH), các cấp hội PN đã đẩy mạnh tuyên tuyền sâu rộng các văn bản, kế hoạch liên quan đến BVMT. Từ năm 2024 đến nay, các cấp hội đã tổ chức hàng trăm lượt truyền thông về tầm quan trọng của việc bảo vệ tài nguyên thiên nhiên, hướng dẫn cách sử dụng nguồn nước sạch và tiết kiệm, khuyến khích chị em sử dụng các sản phẩm thân thiện với môi trường... thu hút hàng nghìn lượt cán bộ, hội viên, PN và người dân tham gia.
 
Từ thực tiễn, chị em PN đã triển khai nhiều mô hình về BVMT, chủ động ứng phó với BĐKH mang lại hiệu quả cao. Hội LHPN tỉnh, Hội LHPN 8/8 huyện, thị xã, thành phố đã tổ chức thực hiện mô hình điểm “Gia đình 5 có, 3 sạch-Nông thôn mới (NTM) kiểu mẫu”, “Thu gom phân loại rác thải tại nguồn”. 
Mô hình thu gom rác thải từ biển về bờ được Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Bảo Ninh (TP. Đồng Hới) triển khai hiệu quả.
Mô hình thu gom rác thải từ biển về bờ được Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Bảo Ninh (TP. Đồng Hới) triển khai hiệu quả.
Chủ tịch Hội LHPN huyện Bố Trạch Nguyễn Thị Trí Hạnh cho biết, chung sức thực hiện chương trình xây dựng NTM trên địa bàn, Hội LHPN huyện đã chủ trì triển khai mô hình “Gia đình 5 không, 3 sạch” tại các cấp hội, thu hút sự tham gia của đông đảo hội viên. Bằng những cách làm sáng tạo, thiết thực, vai trò của chị em PN đã được phát huy trong quá trình thực hiện mô hình ở từng địa phương. Chị em đã duy trì việc ra quân dọn vệ sinh các tuyến đường, bảo đảm tiêu chí “Sạch nhà, sạch bếp, sạch ngõ”, hình thành thói quen phân loại rác thải tại hộ gia đình, tạo cảnh quan môi trường xanh, sạch, đẹp, góp phần BVMT sinh thái và thực hiện các tiêu chí về xây dựng NTM.
 
Từ nguồn kinh phí của đề án “PN Quảng Bình với phong trào chống rác thải nhựa”, Hội LHPN tỉnh đã duy trì 5 mô hình “Phòng, chống rác thải nhựa và hạn chế sử dụng túi nilon”; 2 mô hình mẫu “Xây dựng đường hoa từ sản phẩm nhựa tái chế” và nhân rộng 22 mô hình toàn tỉnh; 8 mô hình điểm về “Phòng, chống rác thải nhựa, BVMT”... Toàn tỉnh, hiện có 865 câu lạc bộ PN BVMT và mô hình sinh kế thích ứng với BĐKH có 18.710 thành viên tham gia...
 
Phó Chủ tịch Hội LHPN tỉnh Nguyễn Thị Hồng Hà cho biết: “Các mô hình được triển khai góp phần nâng cao kiến thức, ý thức, trách nhiệm của cán bộ, hội viên, PN và cộng đồng người dân trong công tác BVMT, quản lý tài nguyên thiên nhiên, chủ động với ứng phó BĐKH, thúc đẩy xây dựng nền kinh tế tuần hoàn, tăng trưởng xanh, phát triển bền vững. Thời gian tới, các cấp hội cần tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức, thay đổi hành vi trong cán bộ, hội viên PN, cộng đồng người dân về BVMT. Bên cạnh đó, chị em nên sử dụng các sản phẩm thân thiện với môi trường; hình thành thói quen tiết kiệm, tái sử dụng rác thải nhựa trong đời sống, sinh hoạt; duy trì, nâng cao chất lượng các mô hình BVMT…”.
LÊ MAI
 

tin liên quan

Chủ động ứng phó với áp thấp nhiệt đới trên biển Đông

(QBĐT) - Văn phòng Thường trực Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn kiêm Ban Chỉ huy phòng thủ dân sự tỉnh vừa có Công văn số 37/VPTT về việc chủ động ứng phó với áp thấp nhiệt đới trên biển Đông.

Hội Người mù tỉnh tuyên dương điển hình tiên tiến giai đoạn 2020-2025

(QBĐT) - Sáng 25/6, Hội Người mù tỉnh Quảng Bình tổ chức hội nghị tuyên dương điển hình tiên tiến lần thứ III, giai đoạn 2020-2025. Dự hội nghị có đồng chí Đinh Việt Anh, Phó Chủ tịch Hội Người mù Việt Nam và 80 điển hình tiên tiến của Hội Người mù tỉnh.

Nông dân chung tay bảo vệ môi trường

(QBĐT) - Để góp phần giữ gìn môi trường khu vực nông thôn "xanh-sạch-đẹp", hội viên nông dân xã Quảng Thủy, TX. Ba Đồn đã triển khai nhiều hoạt động thiết thực, từng bước nâng cao ý thức, trách nhiệm của cả cộng đồng trong việc bảo vệ môi trường.