Tuyên Hóa: Thả 45.000 con cá giống tái tạo nguồn lợi thủy sản

  • 14:07 | Thứ Năm, 08/08/2024
  • icon gmail
  • icon facebook
  • icon youtube
(QBĐT) - Ngày 8/8, UBND huyện Tuyên Hóa tổ chức lễ thả cá giống tái tạo nguồn lợi thủy sản năm 2024 xuống sông Gianh đoạn qua xã Đức Hóa và Đồng Hóa. 
Các đại biểu, người dân huyện Tuyên Hóa đang thả cá giống xuống sông Gianh.
Các đại biểu, người dân huyện Tuyên Hóa đang thả cá giống xuống sông Gianh.
Trong đợt thả cá giống lần này, các đại biểu thả 45.000 con cá giống xuống sông Gianh. Trong đó, tỉnh hỗ trợ 13.000 con và 32.000 con được mua từ ngân sách của huyện Tuyên Hóa.
 
Các loại cá được thả, gồm: Cá trắm cỏ, mè hoa, chép lai 3 màu, rô phi. Đây là các loại cá dễ thích nghi với điều kiện tự nhiên của sông Gianh, có khả năng phát triển, sinh sản tốt.
 
Hoạt động nhằm tái tạo, phát triển nguồn lợi thủy sản trên địa bàn; đồng thời góp phần tuyên truyền cho người dân không khai thác thủy sản mang tính hủy diệt; phát động và khơi dậy phong trào toàn dân tham gia bảo vệ, tái tạo và phục hồi nguồn lợi thủy sản, bảo vệ môi trường, đa dạng sinh học. 
X.V

tin liên quan

Công tác chuyển đổi số mang đến nhiều tiện ích cho ngành BHXH

(QBĐT) - Chiều 31/7, Bảo hiểm xã hội Việt Nam tổ chức hội nghị trực tuyến sơ kết 6 tháng đầu năm 2024 về công tác chuyển đổi số, triển khai Đề án 06 của Chính phủ do đồng chí Nguyễn Thế Mạnh, Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam chủ trì. 

Gia tăng số người tham gia BHXH tự nguyện

(QBĐT) - Từ đầu năm 2024 đến nay, số người tham gia bảo hiểm xã hội có sự tăng trưởng, đặc biệt là nhóm BHXH tự nguyện. 
 

Bố Trạch: Hướng tới mục tiêu BHYT toàn dân

(QBĐT) - Được xem là hình thức "đóng góp khi lành, để dành khi ốm", bảo hiểm y tế là một trong những chính sách an sinh xã hội mang ý nghĩa nhân văn, không vì mục đích lợi nhuận, là cơ chế tài chính vững chắc giúp bảo vệ, chăm sóc sức khỏe của người dân.