Chung sức vì những "miền quê đáng sống"
(QBĐT) - Mới một năm đi vào triển khai, nhưng các mô hình điểm “Gia đình 5 có, 3 sạch-Nông thôn mới (NTM) kiểu mẫu”, “Thu gom, phân loại rác thải tại nguồn” do Ban Thường vụ Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) tỉnh triển khai trên địa bàn tỉnh đã thực sự mang lại hiệu quả thiết thực. Qua đó, góp phần đổi thay diện mạo NTM ở các địa phương và phát huy vai trò của chị em PN trong phát triển kinh tế-xã hội, giữ ấm nếp nhà ở các làng quê.
Chủ tịch Hội LHPN xã Mai Thủy (Lệ Thủy) Nguyễn Thị Thành cho biết, ngay sau khi thôn Xuân Lai được chọn làm điểm cấp tỉnh để triển khai mô hình, Hội LHPN xã đã xây dựng kế hoạch thực hiện nhằm tham mưu với Ban Thường vụ Đảng ủy xã chỉ đạo cấp ủy các thôn, tạo sự đồng thuận, quyết tâm trong triển khai mô hình. Hội cũng phân công các chị trong Ban Chấp hành chỉ đạo, theo dõi từng đơn vị cụ thể, từ đó, chọn các mô hình phù hợp với từng chi hội, bảo đảm rõ người, rõ việc và thời gian hoàn thành.
Trong quá trình thực hiện, hội thường xuyên kiểm tra, giám sát hiệu quả hoạt động. Đặc biệt, công tác chỉ đạo điểm được Hội LHPN xã triển khai bài bản, cụ thể, mang lại kết quả rõ nét. Song song với chỉ đạo điểm mô hình ở thôn Xuân Lai, hội vừa làm, vừa rút kinh nghiệm, đồng thời tiến hành triển khai tại các thôn trên địa bàn xã.
Năm 2023, Hội LHPN xã Mai Thủy đã chỉ đạo nhân rộng mô hình “Phân loại rác thải tại hộ” đối với 5 thôn: Xuân Lai, Mai Hạ, Châu Xá, Lê Xá, Quảng Trung; nhân rộng mô hình “Hàng rào xanh”, “Đường hoa NTM” tại các thôn trong xã; trồng mới thêm 5km đường hoa tại 8/8 chi hội. Đến nay, toàn xã có 863 hố rác hữu cơ hộ gia đình, 200 thùng rác tự làm bằng thanh sắt và 1.000 thùng rác có nắp đậy; có 20km đường hoa do các chi hội PN trồng và chăm sóc.
Thời gian qua, Hội LHPN xã Mai Thủy đã tích cực vận động, phát huy tốt vai trò PN, thực hiện hiệu quả các tiêu chí xây dựng NTM gắn với cuộc vận động xây dựng “Gia đình 5 không, 3 sạch” và “Gia đình 5 có, 3 sạch” đối với các khu dân cư kiểu mẫu. Hội tích cực tuyên truyền nâng cao kiến thức, năng lực và phát huy vai trò, khả năng tự chủ của PN. Trong xây dựng NTM, trên mỗi con đường làng, ngõ xóm sạch đẹp, những gia đình ấm no, tiến bộ hạnh phúc hay các mô hình kinh tế... đều có sự tham gia tích cực của chị em.
Chi hội PN thôn Lộc Long, xã Xuân Ninh (Quảng Ninh) được chọn là đơn vị làm điểm của Hội LHPN huyện Quảng Ninh trong thực hiện mô hình điểm “Gia đình 5 có, 3 sạch-NTM kiểu mẫu’, “Thu gom, phân loại rác thải tại nguồn”. Thôn có 488 hộ với 1.982 nhân khẩu cùng bề dày truyền thống cách mạng và văn hóa. Nhân dân đoàn kết, năng động trong phát triển sản xuất, xây dựng đời sống văn hóa, đi đầu trong các phong trào thi đua yêu nước tại địa phương. Thôn Lộc Long là thôn đạt khu dân cư kiểu mẫu vào năm 2019.
Theo Chi hội trưởng Chi hội PN thôn Lộc Long Diệp Thị Nhung, trước khi tham gia mô hình điểm, chi hội đã và đang triển khai các mô hình do hội LHPN các cấp tổ chức. Từ khi mô hình điểm được triển khai, qua các buổi tập huấn do Hội LHPN huyện Quảng Ninh tổ chức, ý thức và trách nhiệm của bà con trong phân loại rác thải ngày càng cao hơn. Hiện nay, số hộ gia đình đạt thu nhập khá trở lên chiếm 65%, tỷ lệ hộ dân dùng nước sạch đạt 100%, trên 90% hộ dân có nhà tiêu tự hủy, 100% trục đường bê tông có điện thắp sáng...
“Toàn thôn có 392/488 hộ, chiếm 81% các hộ đạt 8 tiêu chí “Gia đình 5 có, 3 sạch”. Từ hiệu quả của mô hình điểm mang lại, rác thải tại thôn Lộc Long đã giảm rõ rệt so với trước đây rất nhiều. Trước khi tham gia mô hình, mỗi tuần, duy trì từ 9-12 xe chở rác, nhưng sau khi mô hình triển khai, bà con đã phân loại rác tại nguồn, số xe đã giảm xuống còn 7-8 xe”, chị Diệp Thị Nhung hồ hởi chia sẻ.
Qua một năm triển khai thí điểm, mô hình nhận được sự quan tâm, đồng tình, ủng hộ, tạo điều kiện của cấp ủy, chính quyền, sự phối hợp của các ban, ngành, đoàn thể, huy động được sức mạnh tổng hợp cùng đồng hành với tổ chức hội trong quá trình triển khai. Từ đó, tạo sức lan tỏa lớn trong cộng đồng, thu hút được sự tham gia hưởng ứng tích cực, trách nhiệm của các hộ gia đình, đặc biệt là từ nam giới địa phương.
Hiện nay, toàn tỉnh có 9 mô hình điểm “Gia đình 5 có, 3 sạch-NTM kiểu mẫu”, “Thu gom, phân loại rác thải tại nguồn” tại 8 huyện, thị xã, thành phố với 287 hộ gia đình tự nguyện tham gia; trong đó có 35 hộ được gắn biển “Gia đình 5 có, 3 sạch”; 24 hộ được gắn biển “Vườn mẫu”; 100% hộ gia đình tham gia mô hình thực hiện thu gom, phân loại rác thải tại nguồn; tăng 150 hộ đạt 8 tiêu chí “Gia đình 5 có, 3 sạch” so với khảo sát đầu kỳ…
Mô hình còn tập trung hỗ trợ kiến thức, tạo việc làm, vận động hội viên PN thành lập, duy trì các mô hình tổ hợp tác, hợp tác xã tiêu thụ các sản phẩm sẵn có tại địa phương, nhất là sản phẩm do PN sản xuất, làm chủ đạt các tiêu chuẩn OCOP. Đồng thời, vận động hội viên, PN thực hiện các tiêu chí NTM, xây dựng hố rác hữu cơ hộ gia đình, tham gia bảo vệ môi trường, hình thành thói quen phân loại rác thải tại gia đình.
Chủ tịch Hội LHPN tỉnh Diệp Thị Minh Quyết: Thời gian tới, để mô hình được nhân rộng hiệu quả, bên cạnh tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền về mục đích, ý nghĩa của mô hình đến tận cán bộ, hội viên PN và người dân, cần tập trung hỗ trợ kiến thức, tạo việc làm, từng bước tăng quyền năng kinh tế và phát huy vai trò làm chủ của PN trong phát triển kinh tế-xã hội và tham gia xây dựng NTM ở từng địa phương. Các cấp hội tiếp tục phát huy vai trò tích cực trong công tác bảo vệ môi trường, sáng tạo, đổi mới các hoạt động truyền thông, giáo dục; kịp thời biểu dương, khen thưởng những cách làm hay, mô hình hiệu quả và thường xuyên kiểm tra giám sát kết quả hoạt động mô hình… |
M.Nhân