Chỗ dựa tin cậy cho người lao động
(QBĐT) - Mặc dù hoạt động trong điều kiện còn nhiều khó khăn nhưng những năm qua, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) TX. Ba Đồn đã không ngừng cố gắng nâng cao chất lượng hoạt động, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng, chăm lo đời sống, trở thành chỗ dựa đáng tin cậy cho người lao động trên địa bàn.
Trong ngôi nhà mới được xây, cô giáo Hồ Thị Minh Hoài, giáo viên Trường mầm non Quảng Thuận không giấu được những giọt nước mắt hạnh phúc của mình. Vốn có hoàn cảnh khó khăn, nên mơ ước về ngôi nhà đủ che nắng, che mưa cho gia đình, cô Hoài chưa bao giờ dám nghĩ đến.
Kịp thời nắm bắt được hoàn cảnh khó khăn của đoàn viên Hồ Thị Minh Hoài, năm 2022, LĐLĐ TX. Ba Đồn đã hỗ trợ 30 triệu đồng để xây dựng nhà “Mái ấm Công đoàn”. Với sự giúp đỡ thêm của các đồng nghiệp, bạn bè và người thân, căn nhà có diện tích hơn 80 mét vuông được xây dựng và đưa vào sử dụng ngay sau đó.
![]() |
Chị Minh Hoài chia sẻ, số tiền được hỗ trợ từ LĐLĐ thị xã, với tôi thực sự có ý nghĩa rất lớn, không chỉ giúp tôi đỡ đần một phần kinh phí mà quan trọng hơn hết đó là động lực để tôi mạnh dạn vay mượn thêm để xây dựng nhà. Cũng qua đây, tôi cảm nhận được sự quan tâm từ các anh chị em đồng nghiệp nơi tôi công tác và phấn đấu để cống hiến nhiều hơn cho công tác dạy và học của nhà trường.
Năm nào cũng thế, mỗi dịp Tết đến, xuân về, chị Nguyễn Thị Lý, khu phố 6, phường Ba Đồn (hiện đang là công nhân vệ sinh môi trường) cũng đều nhận được quà từ các cấp Công đoàn của thị xã. Chị Lý là mẹ đơn thân, gia cảnh vất vả, thu nhập thấp, những món quà từ các cấp Công đoàn đã kịp thời động viên chị vượt qua khó khăn. Khi thì tiền mặt, khi thì bánh kẹo và những nhu yếu phẩm cần thiết cho sinh hoạt..., tuy giá trị chưa lớn, nhưng đó là nguồn động viên giúp chị Lý có động lực vươn lên trong cuộc sống.
Cuộc sống khó khăn, nhiều khi muốn gục ngã, nhưng nhờ sự động viên của mọi người nên tôi tiếp tục cố gắng. Hàng năm, tôi đều được LĐLĐ TX. Ba Đồn quan tâm, giúp đỡ cả về vật chất lẫn tinh thần. Những món quà, lời động viên giúp tôi cảm nhận được sự ấm áp, tình cảm của mọi người dành cho mình để càng nỗ lực làm việc, chị Lý chia sẻ.
![]() |
Với phương châm hướng mọi hoạt động về cơ sở và vì người lao động, giai đoạn 2018-2023, LĐLĐ TX. Ba Đồn đã huy động được nhiều nguồn lực hỗ trợ, chia sẻ khó khăn, hoạn nạn cho đoàn viên, người lao động trên địa bàn: Kịp thời trao tặng 995 suất quà với tổng trị giá hơn 400 triệu đồng trong chương trình “Tết sum vầy”, "Tháng Công nhân"; xây dựng 20 nhà “Mái ấm Công đoàn” trị giá hơn 500 triệu đồng; hỗ trợ số vốn 450 triệu đồng cho 90 đoàn viên phát triển kinh tế, mở rộng sản xuất.
Đặc biệt, trong thời gian dịch Covid-19 bùng phát, một số doanh nghiệp, cơ sở giáo dục dân lập, tư thục cấp mầm non trên địa bàn phải tạm dừng hoạt động, LĐLĐ TX. Ba Đồn đã chỉ đạo các Công đoàn cơ sở kịp thời hỗ trợ cho người lao động với tổng số tiền gần 1 tỷ đồng…
Từ những nỗ lực của các cấp Công đoàn trên địa bàn thị xã, đời sống và việc làm của công nhân, viên chức, người lao động, đoàn viên công đoàn luôn ổn định. Người lao động yên tâm công tác, hăng hái thi đua lao động sản xuất, hoàn thành nhiệm vụ được giao.
![]() |
Ông Dư Vĩnh Thành, Chủ tịch LĐLĐ TX. Ba Đồn cho biết, xác định nhiệm vụ chăm lo đời sống, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của công nhân, viên chức, người lao động, đoàn viên công đoàn là một nhiệm vụ trọng tâm, xuyên suốt, đơn vị đã xây dựng chương trình công tác trọng tâm, phù hợp đặc thù công việc của từng cơ quan, đơn vị. Nhờ đó chất lượng hoạt động của các Công đoàn cơ sở từng bước được nâng cao, việc quan tâm đến đời sống của người lao động được sâu sát hơn.
Để xứng đáng là chỗ dựa tin cậy, nơi gửi gắm niềm tin của người lao động, thời gian tới, LĐLĐ TX. Ba Đồn sẽ tiếp tục phát huy vai trò đại diện, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng, góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống của đoàn viên, người lao động.
Xuân Phú