Đừng chê bai, khích bác bạn!

  • 08:25 | Chủ Nhật, 12/02/2023
  • icon gmail
  • icon facebook
  • icon youtube
(QBĐT) - Tan học về, thấy mặt cu P. có vết xước và buồn rũ rượi, chị V. lo lắng liền hỏi con:
 
- Có chuyện gì ở lớp phải không con?
 
- Dạ! Con đánh nhau với bạn, mai con không đi học nữa!
 
Nghe con nói vậy, chị V. hoảng hốt, lo lắng hơn. Chị vội gọi ngay cho cô giáo chủ nhiệm.
 
- Không biết tình hình trên lớp thế nào mà P. nói mai không đi học nữa cô à?
- Vậy à chị? Em cũng đang định gọi điện để báo chuyện, P. có đánh nhau với một bạn trong lớp do bị bạn chê dốt đó chị. Em đã yêu cầu hai bạn làm bản kiểm điểm và có biện pháp để chấn chỉnh chị ạ!
 
- Ừ! Cô giáo hãy nghiêm khắc vào! Chị cũng sẽ dạy bảo và nói cho cháu hiểu, đánh nhau ở lớp, trường là bạo lực học đường, nghiêm cấm và không được phép xảy ra! Còn phía bạn kia nhờ cô cũng chấn chỉnh… dạy cho các cháu hiểu, bạn bè nếu ai còn yếu kém thì giúp đỡ hoặc động viên bạn cố gắng hơn…  đừng chê bai, khích bác bạn rồi lại xảy ra những điều đáng tiếc! Chị V. nói.
 
- Dạ! Thật buồn! Mong là sẽ không xảy ra tình trạng này nữa chị nhỉ!
M.T

tin liên quan

"Báu vật" của làng Đông Dương

(QBĐT) - Người dân làng Đông Dương (nay là thôn Đông Dương), xã Quảng Phương (Quảng Trạch) chẳng rõ rừng trâm bầu có từ bao giờ, chỉ biết rằng hàng trăm năm nay, rừng cây đã hiện hữu, ôm ấp, che chở làng quê mình.

Từ đêm 13-14/2, không khí lạnh sẽ ảnh hưởng đến Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ

Từ ngày 14/2, Bắc Bộ và khu vực từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên-Huế trời chuyển rét, vùng núi có nơi rét đậm; nhiệt độ thấp nhất ở Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ phổ biến 14-17 độ C.

Huy động đoàn viên, thanh niên tham gia hiến máu cứu người

(QBĐT) - Ngày 11/2, Đoàn Khối các cơ quan tỉnh huy động các đoàn viên, thanh niên tham gia hiến máu tại Bệnh viện hữu nghị Việt Nam-Cuba Đồng Hới.