Quảng Trạch:

Một ngư dân tử vong trên biển do tai nạn lao động

  • 11:52 | Thứ Sáu, 25/11/2022
  • icon gmail
  • icon facebook
  • icon youtube
(QBĐT) - Sáng 25/11, ông Trần Trung Thành, Bí thư Đảng ủy xã Cảnh Dương (Quảng Trạch) xác nhận, một ngư dân địa phương bị tai nạn lao động tử vong khi đang hành nghề trên biển.
 
Trước đó, vào lúc 23 giờ 30 phút ngày 24/11, Đồn Biên phòng Roòn và chính quyền địa phương nhận được tin báo của gia đình với nội dung: Anh Võ Anh Đức (SN 1981, trú ở thôn Trung Vũ, xã Cảnh Dương) chủ tàu, kiêm thuyền trưởng tàu cá QB-33784 TS đang đánh bắt hải sản tại toạ độ 17'45’00”N-106'35’00”E (cách cửa Roòn khoảng 10 hải lý), trong quá trình thu lưới do sơ suất, ống tay áo mưa quấn vào ống lăn dẫn đến cả người bị cuốn vào ống tời của tàu. 
 
Khi tai nạn xảy ra, các thuyền viên trên tàu đã tiến hành sơ cứu và đưa anh Đức vào bờ đi cấp cứu, nhưng do vết thương quá nặng anh Đức đã tử vong trên đường đi cấp cứu. 
 
Hiện chính quyền địa phương phối hợp với Đồn Biên phòng Roòn đến thăm hỏi, động viên gia đình và tiến hành lo hậu sự cho nạn nhân.
 
Phan Phương

tin liên quan

Hoàn cảnh éo le của người phụ nữ mắc bệnh ung thư

(QBĐT) - Là mẹ đơn thân nuôi ba con nhỏ, chị Trần Thị Thuý ở thôn Hà Kiên, xã Hàm Ninh (Quảng Ninh) phải vất vả ngược xuôi, chắt chiu từng đồng lo cho các con ăn học. Nhưng tận cùng của bi thương là khi chị Thuý biết mình bị ung thư phổi giai đoạn cuối.

Quảng Trạch: Chú trọng đào tạo nghề gắn với giải quyết việc làm

(QBĐT) - Thời gian qua, huyện Quảng Trạch tập trung thực hiện nhiều giải pháp đồng bộ trong công tác đào tạo nghề, giải quyết việc làm cho lao động nông thôn. Qua đó, từng bước nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, góp phần chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông thôn, tạo cơ hội tìm kiếm việc làm, nâng cao thu nhập cho người lao động, giảm nghèo bền vững, bảo đảm an sinh xã hội trên địa bàn.

Thực hiện bình đẳng giới và giải quyết những vấn đề cấp thiết đối với phụ nữ và trẻ em

(QBĐT) - Sáng 24/11, Ban Thường vụ Hội LHPN tỉnh tổ chức hội nghị tập huấn triển khai Dự án 8 "Thực hiện bình đẳng giới và giải quyết những vấn đề cấp thiết đối với phụ nữ và trẻ em".