Phát động chiến dịch phòng, chống đuối nước ở trẻ em

  • 16:11 | Thứ Năm, 24/11/2022
  • icon gmail
  • icon facebook
  • icon youtube
(QBĐT) - Chiều 24/11, tại Trường tiểu học Xuân Mai (xã Mai Hóa, huyện Tuyên Hóa), Sở Lao động-Thương binh và Xã hội phối hợp với UBND huyện Tuyên Hóa tổ chức lễ phát động Chiến dịch phòng, chống đuối nước ở trẻ em tỉnh Quảng Bình năm 2022. Tham dự có đại diện các sở, ban, ngành, địa phương cùng hơn 400 em đại diện cho học sinh trên địa bàn tỉnh.
Một tiết mục văn nghệ chào mừng lễ phát động.
Một tiết mục văn nghệ chào mừng lễ phát động.
Thời gian qua, công tác phòng, chống tai nạn thương tích, phòng, chống đuối nước trẻ em đã được sự quan tâm của các cấp, tuy nhiên, tình hình tai nạn thương tích nói chung, đặc biệt là tai nạn đuối nước ở trẻ em nói riêng vẫn còn cao. Trung bình mỗi năm, cả nước có trên 6.000 người tử vong do đuối nước, trong đó, trên 2.000 trẻ em.
Tham dự có đại diện các sở, ban, ngành, địa phương...
Tham dự có đại diện các sở, ban, ngành, địa phương...
Trên địa bàn tỉnh Quảng Bình, số trẻ em bị đuối nước trong những năm gần đây tăng lên hàng năm. Nguyên nhân là do một phần các em chưa biết bơi, thiếu kiến thức, kỹ năng phòng, chống đuối nước; do thiếu sự quản lý, giám sát của người lớn; do thiên tai bão, lũ lụt…
 
Năm 2019, Quảng Bình là một trong 12 tỉnh được thụ hưởng Dự án “Hỗ trợ triển khai các can thiệp hiệu quả và bền vững để phòng, chống đuối nước trẻ em tại Việt Nam” do Quỹ từ thiện Bloomberg (Hoa Kỳ) tài trợ thông qua Tổ chức vận động chính sách y tế toàn cầu và Cục Trẻ em thuộc Bộ LĐ-TB và XH.
 
Đến năm 2021, dự án được mở rộng triển khai thực hiện tại 5 xã thuộc huyện Bố Trạch và 5 xã thuộc huyện Tuyên Hóa. 
cùng hơn 400 em đại diện cho học sinh trên địa bàn tỉnh.
cùng hơn 400 em đại diện cho học sinh trên địa bàn tỉnh.
Tại buổi lễ, đại diện lãnh đạo Sở LĐ-TB và XH đã phát động chiến dịch phòng, chống đuối nước ở trẻ em, trong đó, yêu cầu các cấp, ngành, địa phương, trường học tập thực hiện  một số nội dung, như: Tiếp tục tăng cường truyên truyền, giáo dục phổ biến kiến thức, kỹ năng an toàn phòng, chống đuối nước trẻ em; làm tốt công tác cảnh báo tại những nơi có nguy cơ xảy ra đuối nước; tổ chức tập huấn nâng cao năng lực cho đội ngũ cán bộ, giáo viên, những người trực tiếp chăm sóc trẻ em về kiến thức, kỹ năng bảo đảm an toàn cho trẻ em; phát huy vai trò, trách nhiệm của các cấp, ngành, gia đình, nhà trường và toàn xã hội trong việc phát triển phong trào dạy bơi, học bơi phòng, chống đuối nước trẻ em, bảo đảm môi trường an toàn để trẻ em sống và phát triển.
Cung cấp các kỹ năng phòng, chống đuối nước cho trẻ em.
Cung cấp các kỹ năng phòng, chống đuối nước cho trẻ em.
Buổi lễ phát động nhằm nâng cao nhận thức về nguy cơ gây ra đuối nước và các biện pháp an toàn phòng, chống đuối nước cho học sinh các trường triển khai dự án.
 
 Diệu Hương

tin liên quan

Giải pháp nào cho câu chuyện "người rơm"?

(QBĐT) - "Người rơm" là cách gọi những người nhập cư bất hợp pháp vào Anh và châu Âu. 

Quảng Trạch: Chú trọng đào tạo nghề gắn với giải quyết việc làm

(QBĐT) - Thời gian qua, huyện Quảng Trạch tập trung thực hiện nhiều giải pháp đồng bộ trong công tác đào tạo nghề, giải quyết việc làm cho lao động nông thôn. Qua đó, từng bước nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, góp phần chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông thôn, tạo cơ hội tìm kiếm việc làm, nâng cao thu nhập cho người lao động, giảm nghèo bền vững, bảo đảm an sinh xã hội trên địa bàn.

Thực hiện bình đẳng giới và giải quyết những vấn đề cấp thiết đối với phụ nữ và trẻ em

(QBĐT) - Sáng 24/11, Ban Thường vụ Hội LHPN tỉnh tổ chức hội nghị tập huấn triển khai Dự án 8 "Thực hiện bình đẳng giới và giải quyết những vấn đề cấp thiết đối với phụ nữ và trẻ em".