Hỗ trợ trên 153 triệu đồng cho 34 địa chỉ nhân đạo

  • 14:47 | Thứ Tư, 09/11/2022
  • icon gmail
  • icon facebook
  • icon youtube
(QBĐT) - Ông Phan Văn Cầu, Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ (CTĐ) tỉnh cho biết: Thời gian qua, cuộc vận động “Mỗi tổ chức, mỗi cá nhân gắn với một địa chỉ nhân đạo” đã được các cấp hội tích cực triển khai thực hiện và đạt được nhiều hiệu quả. Riêng trong quý III/2022, các cấp Hội CTĐ tỉnh đã hỗ trợ 34 địa chỉ nhân đạo với tổng trị giá 153,5 triệu đồng. 
Hội CTĐ TX. Ba Đồn trao hỗ trợ địa chỉ nhân đạo.
Hội CTĐ TX. Ba Đồn trao hỗ trợ địa chỉ nhân đạo.
Cụ thể, huyện Quảng Ninh tiếp tục hỗ trợ 6 địa chỉ cũ 12 triệu đồng, 5 địa chỉ mới 13,4 triệu đồng; Quảng Trạch hỗ trợ 6 địa chỉ cũ 18 triệu đồng; Tuyên Hóa hỗ trợ 1 địa chỉ mới 56 triệu đồng, 9 địa chỉ cũ 8,1 triệu đồng; TP. Đồng Hới phối hợp với CLB “Chúng tôi hát vì những mảnh đời khó khăn” hỗ trợ 1 địa chỉ mới 3 triệu đồng; TX. Ba Đồn hỗ trợ 4 địa chỉ nhân đạo 12 triệu đồng. Hội CTĐ tỉnh hỗ trợ 1 địa chỉ nhân đạo đột xuất trị giá 1 triệu đồng; 1 địa chỉ nhân đạo tại xã Tân Ninh (Quảng Ninh) trị giá 30 triệu đồng…
 
Từ nguồn hỗ trợ thông qua cuộc vận động “Mỗi tổ chức, mỗi cá nhân gắn với một địa chỉ nhân đạo”, nhiều hoàn cảnh khó khăn đã được giúp đỡ, có thêm nguồn động viên để vươn lên trong cuộc sống.
 
Đ.V

tin liên quan

Bồi dưỡng nghiệp vụ báo chí "kỹ năng viết về xây dựng Đảng"

(QBĐT) - Sáng 9/11, Hội Nhà báo Việt Nam tỉnh phối hợp với Sở Nội vụ, Trung tâm Bồi dưỡng nghiệp vụ báo chí-Hội Nhà báo Việt Nam tổ chức khai giảng khóa bồi dưỡng nghiệp vụ báo chí "Kỹ năng viết về xây dựng Đảng".

Tổ chức phiên tòa giả định tại Trường cao đẳng Nghề Quảng Bình

(QBĐT) - Hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam, sáng 9/11, tại Trường cao đẳng Nghề Quảng Bình, Ban Thường vụ Đoàn Khối các cơ quan tỉnh phối hợp với Sở Tư pháp tổ chức phiên tòa giả định về phòng, chống các loại tội phạm ma túy cho gần 300 học sinh, sinh viên đang theo học tại đây. 

Tuyên truyền kỹ năng tham gia giao thông an toàn trong trường học

(QBĐT) - Những buổi tuyên truyền trực quan, sinh động trong nhà trường của các chiến sĩ Cảnh sát giao thông luôn tạo sự thu hút mạnh mẽ, góp phần nâng cao nhận thức và ý thức chấp hành Luật Giao thông đường bộ, phòng ngừa vi phạm trật tự an toàn giao thông và tai nạn giao thông cho các em học sinh.