Tình nguyện vì an sinh xã hội

  • 14:34 | Thứ Bảy, 09/07/2022
  • icon gmail
  • icon facebook
  • icon youtube
(QBĐT) - Cao điểm từ tháng 6 đến hết tháng 8 hàng năm, các cấp bộ Đoàn toàn tỉnh đồng loạt ra quân chiến dịch thanh niên tình nguyện (TNTN) hè. Với mong muốn tạo dấu ấn xã hội tích cực, chiến dịch TNTN hè 2022 hướng về vùng đồng bào dân tộc thiểu số khó khăn với các hoạt động an sinh xã hội thiết thực.
 
K-Ai là bản thuộc xã vùng cao biên giới xã Dân Hóa (Minh Hóa) với 106/126 hộ nghèo, điều kiện kinh tế gặp rất nhiều khó khăn. Với mong muốn góp phần làm thay đổi diện mạo của vùng dân tộc thiểu số, cải thiện và nâng cao chất lượng cuộc sống, sinh hoạt của người dân, làm chuyển biến nhận thức tự vươn lên thoát nghèo, giúp nhau phát triển kinh tế, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn đã triển khai xây dựng đề án: Đoàn thanh niên tham gia xây dựng khu dân cư nông thôn mới ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số bản K-Ai, xã Dân Hóa, Minh Hóa.
 
Anh Nguyễn Lê Duy, Phó trưởng Ban phong trào thanh niên Tỉnh đoàn, chia sẻ: Khảo sát, lựa chọn bản K-Ai để xây dựng và triển khai đề án, Tỉnh đoàn mong muốn sẽ góp phần làm thay đổi diện mạo vùng dân tộc thiểu số; xây dựng khu dân cư nông thôn mới ở những địa bàn đặc biệt khó khăn như K-Ai nhằm tiến tới xây dựng khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu trong tương lai, tạo phong trào thi đua sôi nổi, góp phần thực hiện có hiệu quả cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”.
Các hoạt động tình nguyện hướng về các vùng đồng bào dân tộc thiểu số khó khăn.
Các hoạt động tình nguyện hướng về vùng đồng bào dân tộc thiểu số khó khăn.

Mục tiêu mà Ban Thường vụ Tỉnh đoàn hướng tới khi triển khai đề án là 100% đoàn viên, thanh niên (ĐVTN), người dân được tuyên truyền nâng cao nhận thức về kinh tế, văn hóa, xã hội, an ninh-quốc phòng; hàng năm, hỗ trợ ít nhất 2 hộ gia đình thanh niên thực hiện mô hình sinh kế, vận động từ các nguồn để hỗ trợ xây dựng mới được ít nhất 5 nhà nhân ái; hỗ trợ trang thiết bị dạy học cho giáo viên và trang thiết bị vui chơi cho thiếu nhi trường tiểu học và trường mầm non tại bản; 100% thiếu nhi được hỗ trợ dinh dưỡng, nâng cao chể chất...

Với ý nghĩa đó, các tổ chức đoàn, hội đã xây dựng công trình nhà văn hóa cộng đồng, sân chơi cho thanh thiếu nhi, nhà nhân ái cho hộ đồng bào dân tộc, tặng xe đạp, học bổng Doraemon và hàng trăm phần quà an sinh cho dân bản K-Ai...

Riêng trong những ngày đầu tháng 6, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn, Ban Thư ký Hội LHTN Việt Nam tỉnh cũng đã chọn bản K-Ai là nơi tổ chức lễ ra quân chiến dịch TNTN hè năm 2022. Sau lễ ra quân, ĐVTN đã tham gia các hoạt động: Tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật cho bà con dân bản; làm vệ sinh môi trường tại các trục đường, điểm rác thải trên địa bàn; cắt tóc miễn phí cho các em học sinh tại Trường mầm non Bãi Dinh và điểm bản K-Ai; khởi công xây dựng nhà vệ sinh trường học cho em; khởi công xây dựng công trình điểm tập kết rác thải cho các điểm Trường mầm non bản K-Ai; khánh thành nhà nhân ái tại bản K-Ai…

Anh Đặng Đại Bàng, Bí thư Tỉnh đoàn cho biết: Với định hướng ưu tiên các công trình, phần việc tại chỗ, chào mừng đại hội Đoàn các cấp, tiến tới Đại hội Đoàn toàn tỉnh lần thứ XVI và Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh toàn quốc lần thứ XII, điểm nhấn của chiến dịch TNTN hè năm nay chính là các hoạt động xuyên suốt tập trung tại các vùng khó khăn, vùng sâu, vùng xa, vùng biên giới, đồng bào dân tộc, địa bàn có đồng bào dân tộc thiểu số quy mô dưới 10.000 người sinh sống (đặc biệt chú trọng các hoạt động tình nguyện tập trung tại địa bàn dân tộc Chứt); vùng cồn bãi ven biển; các thôn, bản gắn với sự nghiệp hoạt động các mạng của Chủ tịch Hồ Chí Minh trên địa bàn tỉnh…

Nhiều công trình được khởi công, góp phần nâng cao đời sống nhân dân miền núi, vùng đặc biệt khó khăn.
Nhiều công trình được khởi công, góp phần nâng cao đời sống nhân dân miền núi, vùng đặc biệt khó khăn.

Anh Nguyễn Ngọc Quân, Bí thư Huyện đoàn Tuyên Hóa cho biết: Hưởng ứng chiến dịch TNTN hè, Huyện đoàn đã phối hợp với Đoàn Khối doanh nghiệp tỉnh tổ chức lễ khởi công và bàn giao công trình thanh niên “Thắp sáng đường quê” tại thôn 3 Bắc Sơn, xã Thanh Hóa; treo cờ Đảng, cờ Tổ quốc và phối hợp với xã Thanh Hóa lắp hệ thống pano tuyên truyền kỷ niệm 50 năm sự kiện Lèn Hà; tặng quà cho các gia đình chính sách, có công cách mạng và học sinh nghèo trên địa bàn xã và nhận đỡ đầu trẻ có hoàn cảnh khó khăn tại bản Chuối, xã Lâm Hóa trong thời gian 5 năm…

Đoàn Thanh niên Công an tỉnh cũng đã hưởng ứng chiến dịch hè bằng chương trình “Những bước chân vì cộng đồng” chặng 4 năm 2022 với gần 1.000km chạy bộ, đóng góp vào quỹ “Những bước chân vì cộng đồng”; tổ chức thăm, tặng quà, hỗ trợ 300 trẻ em có hoàn cảnh khó khăn.
 
Cùng với việc hướng tới các địa bàn khó khăn, chiến dịch TNTN hè đặc biệt chú trọng đến các hoạt động bảo đảm an sinh xã hội.Theo đó, hoạt động tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng diễn ra sôi nổi, rộng khắp với nhiều phần việc cụ thể, thiết thực, được các cấp bộ Đoàn trong toàn tỉnh quan tâm, đẩy mạnh triển khai.
 
Tuổi trẻ Quảng Bình đã đồng loạt tổ chức nhiều hoạt động ý nghĩa tại cơ sở hướng về cộng đồng, xã hội với 50 đội hình tình nguyện được thành lập với 500 ĐVTN tham gia; khám sàng lọc bệnh lý hậu Covid-19 và cấp phát thuốc miễn phí cho hàng trăm hộ dân; chăm sóc nghĩa trang liệt sỹ; tổ chức thu dọn rác, làm vệ sinh tại các địa chỉ đỏ, các tuyến đường, khu dân cư; cắm các biển báo phòng, chống đuối nước; xoá các điểm ô nhiễm môi trường; tuyên truyền xây dựng nếp sống văn minh…
 
"Chiến dịch TNTN hè là dịp cao điểm để ĐVTN trên địa bàn tỉnh thể hiện tinh thần xung kích, tiên phong, sáng tạo, bầu nhiệt huyết của tuổi trẻ khi tham gia thực hiện các công trình, phần việc vì cộng đồng, nhất là các hoạt động hướng về vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số khó khăn, khu vực đặc thù để hỗ trợ nhân dân phát triển kinh tế, bảo đảm an sinh xã hội. Qua thực tiễn triển khai, nhiều cơ sở đoàn đã nhanh nhạy, chủ động, có nhiều giải pháp sáng tạo, kịp thời, phù hợp với tình hình địa phương, phát huy được vai trò, tiềm năng và sức trẻ của mỗi ĐVTN, góp phần giáo dục lòng yêu nước, tinh thần tương thân tương ái của dân tộc Việt Nam", Bí thư Tỉnh đoàn Đặng Đại Bàng chia sẻ thêm.
 
Trong chiến dịch TNTN hè 2022, 14/14 huyện, thị, thành đoàn và đoàn trực thuộc đã chủ động tổ chức triển khai thực hiện bằng các hoạt động cụ thể, tập trung vào 13 chỉ tiêu trong chiến dịch với các giải pháp sáng tạo, phù hợp, đạt nhiều kết quả tích cực.
 
Trong đợt 1 triển khai, 100% đoàn trường THPT đã thành lập đội hình “Tiếp sức mùa thi”; 100% đoàn xã, phường, thị trấn đã thành lập 15 đội hình TNTN với 895 ĐVTN tham gia chiến dịch tình nguyện Mùa hè xanh; 21 đội hình tình nguyện với 300 ĐVTN tham gia thực hiện nhiều công trình, phần việc trong chiến dịch Hoa phượng đỏ; 22 đội hình tình nguyện với 300 ĐVTN tham gia chiến dịch Kỳ nghỉ hồng...
 
Ngoài ra, toàn tỉnh đã thành lập 10 đội hình tình nguyện với hơn 450 ĐVTN tham gia chung tay xây dựng đô thị văn minh; thành lập 50 đội hình tình nguyện với 500 ĐVTN chăm sóc nghĩa trang liệt sỹ; thu gom gần 20 tấn rác thải, làm vệ sinh 80 km đường nông thôn và trồng mới trên 10.000 cây xanh...
 
 
TH.H

tin liên quan

Tích cực thực hiện cấp hộ chiếu phổ thông không gắn chip điện tử

(QBĐT) - Phòng Quản lý Xuất nhập cảnh, Công an tỉnh đã tổ chức đợt thi đua 90 ngày đêm cấp hộ chiếu phổ thông không gắn chip điện tử cho công dân.
 

Giảm nghèo từ nguồn vốn chính sách

(QBĐT) - Những năm qua, huyện Quảng Ninh đã triển khai nhiều giải pháp thực hiện mục tiêu giảm nghèo bền vững, góp phần làm thay đổi diện mạo nông thôn. Trong đó, từ nguồn vốn của Phòng Giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội (PGD NHCSXH) huyện, nhiều hộ nghèo, cận nghèo đã chủ động vay vốn, phát triển kinh tế, từng bước vươn lên thoát nghèo, ổn định cuộc sống.

Toàn tỉnh có 160 điểm ghi số đề lẻ

(QBĐT) - Chiều 8/7, Công an tỉnh phối hợp với Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Quảng Bình tổ chức hội nghị sơ kết công tác phối hợp đấu tranh phòng, chống tệ nạn cờ bạc dưới hình thức số lô, số đề 6 tháng đầu năm 2022.