Hội Chữ thập đỏ tỉnh:

Tập trung tổ chức hiệu quả công tác trợ giúp nhân đạo, cứu trợ xã hội

  • 14:47 | Thứ Ba, 12/07/2022
  • icon gmail
  • icon facebook
  • icon youtube

(QBĐT) - Ngày 12/7, Hội Chữ thập đỏ (CTĐ) tỉnh tổ chức hội nghị Ban Chấp hành lần thứ 4, khóa VII, nhiệm kỳ 2021-2026; sơ kết công tác hội, phong trào CTĐ 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022. 

Trong 6 tháng đầu năm 2022, công tác hội và phong trào CTĐ triển khai hiệu quả. Theo đó, các cấp hội đẩy mạnh thực hiện các hoạt động với nhiều hình thức phong phú và tạo không khí thi đua rộng khắp, thu hút đông đảo cán bộ, hội viên, tình nguyện viên CTĐ và nhân dân tham gia. 
Hội nghị sơ kết 6 tháng đầu năm 2022
Hội nghị sơ kết 6 tháng đầu năm 2022.
Kết quả trợ giúp nhân đạo cho các đối tượng có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn thường xuyên và đột xuất từ nguồn tại chỗ cho 1.000 đối tượng và hộ gia đình, với số tiền trên 1 tỷ đồng; từ nguồn bên ngoài cho 1.500 đối tượng với số tiền gần 2,5 tỷ đồng.
 
Trong “Tháng nhân đạo” và cuộc vận động “Mỗi tổ chức, mỗi cá nhân gắn với một địa chỉ nhân đạo”, hội vận động hỗ trợ cho 10.487 lượt đối tượng với tổng giá trị trên 9,9 tỷ đồng; thực hiện chương trình “Ngân hàng bò” cấp 197 con bò cho các hộ nghèo với số tiền 3,25 tỷ đồng; hỗ trợ chăm sóc sức khỏe 14.150 đối tượng với trên 545 triệu đồng...
 
Công tác hiến máu tình nguyện đã tiếp nhận được 4.405 đơn vị máu; thực hiện chương trình ”An toàn cho ngư dân nghèo, khó khăn”, Trung ương Hội CTĐ Việt Nam hỗ trợ 250 triệu đồng xây dựng 2 căn nhà và sửa chữa 6 căn nhà CTĐ cho ngư dân... Tổng trị giá hoạt động toàn hội trong 6 tháng đầu năm 2022 đạt trên 20, 688 tỷ đồng, trợ giúp cho 49.279 lượt đối tượng và hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn.
Đại diện lãnh đạo Hội Chữ thập đỏ tỉnh khen thưởng cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong “Tháng Nhân đạo” năm 2022
Lãnh đạo Hội CTĐ tỉnh tặng  giấy khen cho các tập thể có thành tích xuất sắc trong “Tháng Nhân đạo” năm 2022.
Hội nghị đề ra một số nhiệm vụ trọng tâm cho 6 tháng cuối năm 2020, như: Tập trung tổ chức hiệu quả các chương trình, nhiệm vụ trọng tâm trong công tác trợ giúp nhân đạo, cứu trợ xã hội gắn với thực hiện cuộc vận động “Mỗi tổ chức, mỗi cá nhân gắn với một địa chỉ nhân đạo”; thực hiện phong trào “Tết vì người nghèo và nạn nhân chất độc da cam” năm 2023; tổ chức các chương trình “An toàn cho ngư dân nghèo, khó khăn”, “Dinh dưỡng cho trẻ em nghèo, khuyết tật” của Trung ương Hội CTĐ Việt Nam; triển khai kế hoạch, chuẩn bị tốt về nguồn lực và kinh phí để chủ động tham gia ứng phó khi thiên tai, thảm họa xảy ra...
 
Trong dịp này,  Hội CTĐ tỉnh khen thưởng 7 tập thể và 6 cá nhân có thành tích xuất sắc trong “Tháng Nhân đạo” năm 2022.
 
Hội nghị cũng bầu bổ sung Đại đức Thích Quảng Phát, Phó Thư ký kiêm Phó Chánh văn phòng Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo tỉnh vào Ban Chấp hành Hội CTĐ tỉnh lần thứ 4, khóa VII, nhiệm kỳ 2021-2026. 
 
                 Hiền Phương

tin liên quan

Kế hoạch thực hiện phong trào thi đua "Vì người nghèo-Không để ai bị bỏ lại phía sau"

(QBĐT) - Ngày 8/7, UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 1223/KH-UBND về tổ chức thực hiện phong trào thi đua "Vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau" trên địa bàn tỉnh, giai đoạn 2021-2025. 

Ra quân chương trình "Trường em thay áo mới"

(QBĐT) - Sáng 12/7, tại Trường tiểu học Mỹ Thủy, xã Mỹ Thủy (Lệ Thủy), Tỉnh đoàn phối hợp với Quỹ Hy vọng và Trung tâm tình nguyện quốc gia tổ chức lễ ra quân triển khai chương trình "Trường em thay áo mới". 

Dấu chân trên cát…

(QBĐT) - Biển Ngư Thủy Bắc chiều muộn, những tia nắng cuối ngày vẫn còn hoang hoải hất lên từ phía xa chân trời. Gần 20 năm qua, dấu chân của ông Trần Kim Xô, thôn Bắc Hòa, xã Ngư Thủy Bắc (Lệ Thủy) vẫn in hằn, lún sâu vào cát, nơi đó, ông vẫn miệt mài lao động, cống hiến, làm giàu, rồi khởi tạo cho gia đình mình một cơ ngơi khá bề thế giữa vùng biển bãi ngang đầy gian khó…