Trong 6 tháng đầu năm, giải quyết việc làm cho trên 11.700 lao động

  • 16:23 | Thứ Sáu, 10/06/2022
  • icon gmail
  • icon facebook
  • icon youtube
(QBĐT) - Chiều nay, 10/6, Sở Lao động-Thương binh và Xã hội tổ chức hội nghị giao ban để đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022. 
 
Trong 6 tháng đầu năm 2022, toàn tỉnh đã giải quyết việc làm cho 11.744 lao động (LĐ), đạt 65,8% kế hoạch năm, trong đó, 2.300 LĐ được tuyển chọn đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài theo hợp đồng, đạt 63,8% kế hoạch năm. 
 
Sở LĐ-TB và XH đã tham mưu UBND tỉnh chấp thuận sử dụng LĐ nước ngoài của 7 công ty, chấp thuận cho 1 nhà thầu tuyển người LĐ nước ngoài; cấp mới 12 giấy phép LĐ, gia hạn 1 giấy phép LĐ cho người LĐ nước ngoài.
 
Trung tâm Dịch vụ việc làm đã tổ chức 16 phiên giao dịch việc làm, có 14.681 lượt người LĐ được tư vấn về việc làm, học nghề, bảo hiểm thất nghiệp. Toàn tỉnh đã tuyển sinh được 10.450 người (đạt 63,3% kế hoạch năm).
Các đại biểu tham gia tại hội nghị.
Các đại biểu tham gia tại hội nghị.
Các hoạt động thuộc giải quyết chế độ người có công với cách mạng cũng được tổ chức thường xuyên, giải quyết các chế độ trợ cấp hàng tháng cho 539 trường hợp, trợ cấp 1 lần cho 668 trường hợp.
 
Các công tác bảo trợ xã hội, giảm nghèo, công tác trẻ em, phòng, chống tệ nạn xã hội, bình đẳng giới cũng được Sở LĐ-TB và XH tổ chức thường xuyên với nhiều hoạt động ý nghĩa, góp phần bảo đảm an sinh xã hội tại địa phương...
 
Tại hội nghị, các đại biểu cũng đã nêu ra một số tồn tại, hạn chế trong quá trình thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm, như: Tình trạng người LĐ không chấp hành hợp đồng LĐ, bỏ trốn, cư trú bất hợp pháp ở nước ngoài chưa chấm dứt; số lượng LĐ đăng ký giao dịch việc làm chỉ bằng 1/2 nhu cầu tuyển dụng của các doanh nghiệp, làm thiếu hụt một lượng lớn LĐ, nhất là LĐ phổ thông; kết quả tuyển sinh bậc cao đẳng và trung cấp còn thấp...
 
Ngoài ra, một số trung tâm giáo dục-dạy nghề cấp huyện chưa tuyển sinh được học viên vào học nghề trình độ sơ cấp và dưới 3 tháng; việc giải quyết đơn thư về chế độ chính sách người có công với cách mạng gặp nhiều khó khăn do liên quan đến nhiều ngành, nhiều cấp; công tác trợ giúp xã hội có lúc, có nơi chưa được quan tâm đúng mức. 
 
Trong 6 tháng cuối năm 2022, Sở LĐ-TB và XH tiếp tục triển khai một số nhiệm vụ, như: Tổ chức tập huấn nâng cao năng lực về việc làm cho cán bộ phụ trách công tác lao động-việc làm tại các địa phương; tiếp tục tuyển chọn LĐ tham gia chương trình LĐ nông nghiệp Hàn Quốc đợt 2 năm 2022, đồng thời tăng cường hoạt động hợp tác, mở rộng thị trường LĐ sang nhiều nước khác trong khu vực; triển khai thực hiện nhiệm vụ người có công, bảo trợ xã hội, phòng, chống tệ nạn xã hội, chăm sóc trẻ em, bình đẳng giới năm 2022 theo kế hoạch đã đề ra. 
 
Diệu Hương

tin liên quan

Quán nước tình thương cho bệnh nhân chạy thận

(QBĐT) - Với mong muốn có thêm chút kinh phí để trang trải cuộc sống sau những lần chạy thận nhân tạo, nhóm bệnh nhân tại Bệnh viện hữu nghị Việt Nam-Cuba Đồng Hới đã mở quán nhỏ tình thương để kinh doanh nước giải khát trong mùa hè oi bức này.

Đa dạng hóa tuyên truyền, giảm thiểu tai nạn đuối nước

(QBĐT) - Chuẩn bị bước vào mùa hè, các thầy cô giáo Trường THCS Hải Ninh (Quảng Ninh) và phụ huynh trong xã lại có chung nỗi lo về nguy cơ đuối nước trẻ em khi địa bàn xã tiếp giáp với bờ biển rất dài. Thấu hiểu nỗi lo này, cán bộ, chiến sĩ Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH, Công an tỉnh đã có dịp đến tuyên truyền, hướng dẫn các kỹ năng phòng, chống đuối nước cho học sinh tại trường.

Xảy ra một vụ đuối nước thương tâm ở huyện Minh Hóa

(QBĐT) - Ông Đinh Minh Lai, Phó Chủ tịch UBND thị trấn Quy Đạt cho biết, trên địa bàn vừa xảy ra một vụ đuối nước thương tâm làm tử vong một bé trai hơn 2 tuổi.