Minh Hóa:

Phát động toàn dân tập luyện môn bơi và phòng, chống tai nạn đuối nước

  • 07:45 | Thứ Tư, 01/06/2022
  • icon gmail
  • icon facebook
  • icon youtube
(QBĐT) - Chiều 31/5, UBND huyện Minh Hóa tổ chức lễ phát động toàn dân tập luyện môn bơi và phòng, chống tai nạn đuối nước năm 2022. 
 
Từ đầu năm 2021 đến nay, trên địa bàn huyện Minh Hóa xảy ra 7 vụ đuối nước, trong đó 5 vụ ở trẻ em. Nguyên nhân hầu hết là do các em không biết bơi, thiếu kiến thức, kỹ năng phòng, tránh tai nạn đuối nước; do thiếu sự quản lý, giám sát của người lớn đối với trẻ em và các em cũng không biết cách phòng tránh và cách cứu đuối an toàn.
Lễ phát động toàn dân tập luyện môn bơi tại huyện Minh Hóa.
Lễ phát động toàn dân tập luyện môn bơi tại huyện Minh Hóa.

Để phát triển mạnh mẽ phong trào toàn dân tích cực tập luyện môn bơi và công tác phòng, chống đuối nước đạt hiệu quả, huyện Minh Hóa tập trung đẩy mạnh thông tin, tuyên truyền, giáo dục, trên các phương tiện thông tin đại chúng, bằng nhiều hình thức nhằm nâng cao nhận thức, kiến thức, kỹ năng về phòng, chống đuối nước cho trẻ em, gia đình, trường học, cộng đồng xã hội.

Đồng thời, tổ chức phát động phong trào trẻ em học bơi và kỹ năng phòng, chống tai nạn đuối nước tại tất cả các loại hình bể bơi hiện có trên địa bàn huyện; thường xuyên tuyên truyền, vận động các hộ gia đình rà soát, phát hiện kịp thời các địa điểm, khu vực có nguy cơ xảy ra tai nạn, thương tích đối với trẻ em để có biện pháp chủ động phòng ngừa, khắc phục sửa chữa nhằm loại bỏ nguy cơ gây tai nạn đuối nước cho trẻ em.

Chí Tuân
Trung tâm VH-TT&TT Minh Hóa

tin liên quan

Quân nhân mất liên lạc đã trở về nhà

(QBĐT) - Chiều 31/5/2022, thông tin từ xã Đồng Hóa (Tuyên Hóa) cho hay, quân nhân mất liên lạc nhiều ngày qua đã trở về nhà.

Nghị lực của cô học trò nhỏ

(QBĐT) - Về Trường THCS Mỹ Thủy (Lệ Thủy), hỏi em Hà Thị Vân Dung, học sinh lớp 7C, nhiều giáo viên, học sinh trong trường đều biết bởi em là một trong những tấm gương tiêu biểu vượt khó học tập.

Vì sức khỏe của người tiêu dùng

(QBĐT) - Huyện Quảng Ninh chỉ đạo các cơ quan chuyên môn đẩy mạnh tuyên truyền, kiểm tra, giám sát các hoạt động sản xuất, kinh doanh, góp phần nâng cao kiến thức về VSATTP cho người dân, hộ sản xuất, kinh doanh.