Huấn luyện sơ cấp cứu và cứu hộ môn bơi lội cho đội thuyền Phong Nha-Kẻ Bàng

  • 17:34 | Thứ Năm, 21/04/2022
  • icon gmail
  • icon facebook
  • icon youtube

(QBĐT) - Nhằm trang bị các kỹ năng về phòng tránh, ứng cứu tai nạn và an toàn giao thông đường thủy, Hội Chữ thập đỏ tỉnh đã tổ chức khóa huấn luyện sơ cấp cứu và cứu hộ môn bơi lội cho đội thuyền du lịch Phong Nha-Kẻ Bàng.

Các học viên tham gia thực hành sơ cứu khi gãy tay chân
Các học viên tham gia thực hành sơ cứu khi gãy tay.
Tham gia khóa huấn luyện có gần 500 học viên, được chia thành 8 lớp, mỗi lớp học được diễn ra trong 3 ngày. Khóa huấn luyện kết thúc vào đầu tháng 5/2022.
 
Đối tượng tham gia khóa học là những thành viên đội thuyền du lịch Phong Nha-Kẻ Bàng và những người có liên quan.
 
Tại khóa học, các học viên được trang bị các kỹ năng, như: Kỹ thuật di chuyển nạn nhân khẩn cấp; sơ cứu dị vật, tắc đường thở; chảy máu, sốc; sơ cứu các vết thương phần mềm, băng bó vết thương, bỏng, điện giật, đuối nước…; các kỹ năng về cứu hộ bơi...
Thực hành tình huống sơ cứu cho trẻ em bị mặc dị vật
Học viên thực hành tình huống sơ cứu cho trẻ em bị mắc dị vật.
Khóa huấn luyện sơ cấp cứu và cứu hộ môn bơi lội góp phần nâng cao ý thức bảo đảm an toàn sông nước và khả năng ứng phó của các thành viên đội thuyền du lịch Phong Nha-Kẻ Bàng trong những trường hợp khẩn cấp, nhất là vào thời điểm mùa du lịch đang tới.
 
Sau khi tham gia lớp huấn luyện, căn cứ kết quả kiểm tra phần lý thuyết, thực hành các học viên sẽ được cấp chứng nhận theo quy định.
 
Hiền Phương

tin liên quan

Bàn giao bò sinh sản do Quỹ Thiện Tâm tài trợ

(QBĐT) - Ngày 21/4, tại xã Quảng Lộc (TX. Ba Đồn), Hội Chữ thập đỏ tỉnh tổ chức  bàn giao bò giống sinh sản cho hộ nghèo, hộ gia đình chính sách và có công với cách mạng có hoàn cảnh khó khăn do Quỹ Thiện Tâm của Tập đoàn VinGroup tài trợ.

 

Gắn công tác đào tạo nghề với nhu cầu thị trường lao động

(QBĐT) - Đó là ý kiến chỉ đạo của đồng chí Hồ An Phong, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh tại hội nghị triển khai công tác giáo dục nghề nghiệp (GDNN) năm 2022 do Sở Lao động-Thương binh và Xã hội tổ chức vào chiều nay, 21/4.

Tăng cường bảo đảm trật tự an toàn giao thông và chống ùn tắc giao thông giai đoạn 2022-2025

(QBĐT) - Ngày 20/4, đồng chí Trần Thắng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh đã ký ban hành Kế hoạch số 644/KH-UBND về tăng cường bảo đảm trật tự an toàn giao thông và chống ùn tắc giao thông giai đoạn 2022-2025 trên địa bàn tỉnh.