12 chương trình "Xuân Biên phòng" năm 2022, trao tặng vật chất trị giá trên 3,1 tỷ đồng

  • 14:41 | Thứ Ba, 15/02/2022
  • icon gmail
  • icon facebook
  • icon youtube
(QBĐT) - Dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022, các đơn vị Bộ đội Biên phòng (BĐBP) trong tỉnh đã phối hợp với chính quyền các địa phương, cơ quan, đơn vị tổ chức 12 chương trình “Xuân Biên phòng-Ấm lòng dân bản” năm 2022, trao tặng hàng hóa, vật chất trị giá trên 3,1 tỷ đồng cho các gia đình chính sách, hộ nghèo, học sinh trên 2 tuyến biên giới. 
Các chương trình “Xuân Biên phòng” đã lan tỏa tình yêu thương, chia sẻ đến nhân dân trên 2 tuyến biên giới.
Các chương trình “Xuân Biên phòng” đã lan tỏa tình yêu thương, chia sẻ đến nhân dân trên 2 tuyến biên giới.
Các đơn vị trên 2 tuyến biên giới đã tổ chức nhiều hoạt động có ý nghĩa thiết thực, như: Thăm, tặng quà các gia đình chính sách, hộ nghèo; tổ chức các trò chơi dân gian, “Phiên chợ Tết 0 đồng”, lễ hội “Bánh chưng xanh”, mô hình “Tay kéo Biên phòng”, hỗ trợ sinh kế, công trình dân sinh; tổ chức các hoạt động giao lưu, văn hóa, văn nghệ… Qua đó, tạo được không khí vui tươi, phấn khởi cho nhân dân.
aa
Trung tướng Đỗ Danh Vượng, Chính ủy BĐBP tham dự chương trình “Xuân Biên phòng-Ấm lòng dân bản” tại xã Trường Sơn (Quảng Ninh).
Thông qua chương trình, các đơn vị đã kêu gọi, huy động các nguồn lực và trao tặng gần 1.600 suất quà cho các gia đình chính sách, hộ nghèo, các cháu học sinh trong chương trình “Nâng bước em tới trường” và “Con nuôi đồn biên phòng”,  tặng 812 cặp bánh chưng, 1 căn nhà “Mái ấm tình thương”, 1 công trình “Ánh sáng vùng biên”, 10 bộ máy vi tính, với tổng trị giá 1,3 tỷ đồng.
aa
Trao tặng quà cho các hộ gia đình khó khăn.
Riêng, Bộ chỉ huy BĐBP tỉnh đã phối hợp với Ủy ban MTTQVN tỉnh và các đơn vị tổ chức chương trình “Xuân Biên phòng-Ấm lòng dân bản” tại xã Trường Sơn (Quảng Ninh), với nhiều hoạt động ý nghĩa, như: Trao tặng 13 ngôi nhà “Đại đoàn kết” trị giá 585 triệu đồng, 1.244 suất quà trị giá 655 triệu đồng, 1 công trình “Ánh sáng vùng biên” trị giá 70 triệu đồng...  cho nhân dân trên địa bàn. Tổng trị giá của chương trình trên 1,8 tỷ đồng.
aa
Các "Phiên chợ 0 đồng" cung cấp nhiều mặt hàng thiết yếu cho người dân và các em học sinh.
Các hoạt động phong phú và ý nghĩa của chương trình đã để lại nhiều ấn tượng sâu sắc, và được cấp ủy, chính quyền địa phương, nhân dân trên 2 tuyến biên giới ghi nhận, đánh giá cao.
 
Chương trình không chỉ tạo được sức lan tỏa, thu hút sự quan tâm của các cấp, ngành, tổ chức, cá nhân hảo tâm hướng về nhân dân, đồng bào các dân tộc ở khu vực biên giới, mà còn góp phần tuyên truyền, giáo dục cho nhân dân trên địa bàn tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia trong tình hình mới.
 
D.C.H
 
 

tin liên quan

Phân loại cấp độ dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh

(QBĐT) - Ngày 13/2, UBND tỉnh Quảng Bình đã ban hành Quyết định số 389/QĐ-UBND về việc phân loại cấp độ dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh Quảng Bình.

Quan tâm, chăm lo đời sống cho người khiếm thị

(QBĐT) - Những năm qua, Hội Người mù TX. Ba Đồn đã có nhiều nỗ lực trong công tác củng cố tổ chức, phát triển hội viên, chăm lo đời sống, dạy nghề, tạo việc làm cho hội viên.

Phụ nữ chung tay bảo vệ môi trường

(QBĐT) - Phát huy vai trò nòng cốt trong công tác bảo vệ môi trường, thời gian qua, Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) TX. Ba Đồn đã đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền, xây dựng nhiều mô hình hay, hoạt động thiết thực, góp phần tạo cảnh quan môi trường xanh-sạch-đẹp.