TX. Ba Đồn:

Bé gái khoảng 3 tháng tuổi bị bỏ rơi tại gốc cây

  • 15:05 | Thứ Năm, 06/01/2022
  • icon gmail
  • icon facebook
  • icon youtube
(QBĐT) - Một bé gái khoảng 3 tháng tuổi bị bỏ rơi tại gốc cây, gần ngã tư phường Quảng Thọ, TX. Ba Đồn được tài xế taxi phát hiện trong đêm khuya. 
 
Bé gái 3 tháng tuổi bị bỏ rơi đang được chăm sóc tại Trạm y tế phường Quảng Thọ.
Bé gái 3 tháng tuổi bị bỏ rơi đang được chăm sóc tại Trạm y tế phường Quảng Thọ.
 
Chiều 6/1, ông Nguyễn Văn Hữu, Chủ tịch UBND phường Quảng Thọ cho biết, cháu bé bị bỏ rơi trên địa bàn đang được chăm sóc, theo dõi sức khỏe tại trạm y tế phường.
 
Trước đó, đêm khuya ngày 4/1, một tài xế taxi phát hiện một bé gái bị bỏ rơi tại gốc cây ở khu vực gần ngã tư phường Quảng Thọ. Cháu bé khoảng 3 tháng tuổi mang áo len, quần xanh sọc trắng, được quấn trong chăn mỏng màu hồng. 
 
Ngày 5/1, cháu bé được chính quyền địa phương tiếp nhận và đang được Hội Phụ nữ phường Quảng Thọ chăm sóc, theo dõi sức khỏe tại trạm y tế phường. 
 
Ông Hữu cho hay, hiện UBND phường Quảng Thọ đã phát thông báo tìm người thân cho cháu bé. Nếu trong vòng 7 ngày kể từ lúc thông báo mà không có người thân đến nhận, địa phương sẽ tiến hành đăng ký khai sinh và các thủ tục liên quan cho bé theo quy định pháp luật.
 
X.Phú
 
 
 
 

tin liên quan

Triệu phần quà san sẻ yêu thương

(QBĐT) - Nhằm khơi dậy truyền thống "tương thân tương ái", "lá lành đùm lá rách", Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) tỉnh đã thông qua chương trình "Triệu phần quà san sẻ yêu thương" tiếp sức cho hàng trăm trẻ em, phụ nữ trên địa bàn vơi bớt khó khăn, vượt lên nghịch cảnh, ổn định cuộc sống. 
 

Tăng cường xử lý vi phạm về tải trọng

(QBĐT) - Từ ngày 15-12-2021 đến nay, thực hiện các kế hoạch về tuần tra kiểm soát (TTKS), xử lý vi phạm về chở hàng quá tải trọng, quá khổ giới hạn, tự ý cải tạo phương tiện trên đường bộ và triển khai đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm, Phòng Cảnh sát giao thông (CSGT), Công an tỉnh đã tăng cường hoạt động và đạt nhiều kết quả quan trọng.

 

Chủ động phục hồi thị trường lao động

(QBĐT) - Trong bối cảnh "bình thường mới", hoạt động sản xuất, kinh doanh trên địa bàn tỉnh dần phục hồi sau thời gian ngưng trệ. Để tập trung phục hồi, tăng tốc sản xuất, nhiều doanh nghiệp (DN) đang có nhu cầu lớn về tuyển dụng lao động.