TP. Đồng Hới: Xây dựng tuyến phố văn minh tiêu biểu

  • 19:08 | Thứ Năm, 13/01/2022
  • icon gmail
  • icon facebook
  • icon youtube
(QBĐT) - Chiều nay, 13/1, phường Đồng Phú (TP. Đồng Hới) tổ chức hội nghị sơ kết 1 năm xây dựng tuyến phố văn minh đô thị, văn minh đô thị tiêu biểu trên địa bàn phường.
Các cá nhân có thành tích xuất sắc trong quá trình xây dựng tuyến phố văn minh đô thị, văn minh đô thị tiêu biểu năm 2021 được phường Đồng Phú khen thưởng.
Các cá nhân có thành tích xuất sắc trong quá trình xây dựng tuyến phố văn minh đô thị, văn minh đô thị tiêu biểu năm 2021 được phường Đồng Phú khen thưởng.
Thực hiện nghị quyết của Thành ủy Đồng Hới về thực hiện nếp sống văn minh đô thị, năm 2021, UBND phường Đồng Phú triển khai xây dựng tuyến phố văn minh đô thị, văn minh đô thị tiêu biểu; trong đó, tuyến đường Trần Hưng Đạo (THĐ) được chọn làm điểm để xây dựng. 
Đại diện 11 TDP ở phường Đồng Phú ký cam về việc chấp hành các quy định xây dựng tuyến phố văn minh đô thị, văn minh đô thị tiêu biểu trên địa bàn.
Đại diện 11 TDP ở phường Đồng Phú ký cam kết về việc chấp hành các quy định xây dựng tuyến phố văn minh đô thị, văn minh đô thị tiêu biểu trên địa bàn.
Qua 1 năm triển khai thực hiện xây dựng mô hình tuyến phố văn minh tiêu biểu đã tạo được chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức và hành động của toàn thể người dân về ý thức chấp hành các quy định về nếp sống văn minh đô thị; tạo nền nếp trong văn hóa kinh doanh, giao tiếp, ứng xử; ý thức tự giác trong việc chấp hành các quy định về trật tự đô thị, trật tự công cộng và bảo vệ môi trường... 
Đường Trần Hưng Đạo được xây dựng tuyến phố văn minh đô thị tiêu biểu.
Đường Trần Hưng Đạo được xây dựng tuyến phố văn minh đô thị tiêu biểu.
Đến nay, toàn tuyến phố THĐ đã được bố trí, lắp đặt 30 thùng rác cộng cộng; kẻ lại vạch sơn đậu đỗ xe trên vỉa hè với diện tích 339 m2; lắp đặt 240 cờ Tổ quốc tại trước nhà mỗi hộ dân theo quy chuẩn; lắp đặt 10 biển báo phản quang với nội dung cấm thực hiện các hoạt động trên vỉa hè dọc tuyến phố; khoan và sửa chữa lại các hố ga hư hỏng, thu gom, vận chuyển và xử lý các chất thải rắn dọc tuyến đường...
 
Để việc xây dựng tuyến phố văn minh đô thị, văn minh đô thị tiêu biểu đạt hiệu quả, cùng với công tác tuyên truyền, vận động, phường Đồng Phú đã thành lập 2 tổ liên ngành để kiểm tra, xử lý các trường hợp vi phạm; tiến hành lập 42 biên bản vi phạm, thu giữ 23 bảng hiệu các loại; xử phạt 16 trường hợp vi phạm đậu đỗ xe trái quy định, thu nộp vào Kho bạc Nhà nước  trên 11 triệu đồng; kiểm tra và ra quyết định xử phạt hành chính đối với 3 hộ dân xây dựng trái quy định…
 
Với những kết quả đạt được, năm 2022, phường Đồng Phú tiếp tục tuyên truyền với nhiều hình thức và nhân rộng mô hình với việc xây dựng đường Lý Thường Kiệt thành tuyến phố văn minh đô thị tiêu biểu và tiến tới xây dựng một số tuyến đường văn minh đô thị khác trên địa bàn. 
 
Nhân dịp này, phường Đồng phú khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong quá trình xây dựng tuyến phố văn minh đô thị, văn minh đô thị tiêu biểu năm 2021.
 
Hội nghị cũng đã tiến hành ký cam kết về việc chấp hành các quy định xây dựng tuyến phố văn minh đô thị, văn minh đô thị tiêu biểu trên địa bàn phường Đồng Phú.
 
                                                                                     Hương Trà
 
 
 
 
  
 

tin liên quan

Giải cứu tàu cá ngư dân bị sóng đánh chìm

(QBĐT) - Vào lúc 22 giờ ngày 12/1, trong khi điều khiển tàu cá vào cửa lạch xã Nhân Trạch (Bố Trạch), tàu của anh Lê Văn Toàn (SN 1993, ở xã Nhân Trạch) đã bị sóng lớn đánh chìm.

 

"Đòn bẩy" giúp người dân phát triển kinh tế

(QBĐT) - Thời gian qua, từ nguồn Quỹ Quốc gia về việc làm đã tạo cơ hội cho nhiều hộ khó khăn trên địa bàn tỉnh được vay vốn đầu tư phát triển sản xuất, kinh doanh, nâng cao thu nhập, đời sống, góp phần quan trọng trong công tác giảm nghèo của địa phương.
 

Xây dựng hình ảnh người Cảnh sát giao thông gắn bó với nhân dân

(QBĐT) - Năm 2021, cán bộ, chiến sỹ (CB, CS) Phòng Cảnh sát giao thông (CSGT), Công an tỉnh không chỉ thực hiện nhiệm vụ bảo đảm trật tự an toàn giao thông (TTATGT) mà còn tham gia đấu tranh phòng, chống tội phạm; đẩy mạnh cải cách hành chính; hỗ trợ giúp đỡ đồng bào về quê tránh dịch Covid-19… Đặc biệt, Phòng CSGT đã góp phần cùng cả tỉnh giữ vững thành tích 12 năm liên tục giảm tai nạn giao thông (TNGT) trên cả ba tiêu chí.